Nga và Ấn Độ từ bỏ đồng đô la Mỹ trong giao dịch thương mại

0
0

 - Ấn Độ sẽ chính thức sử dụng đồng rupee trong các thỏa thuận thương mại với Nga, bắt đầu từ tuần tới, các phương tiện truyền thông địa phương hôm qua (12/12) dẫn lời người đứng đầu Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) Ajay Sahai cho biết.

 

Hai quốc gia sẽ lần đầu tiên thử nghiệm một cơ chế thanh toán mới kể từ khi nó được Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ - một ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước, phê duyệt vào tháng 9.

Chính phủ Ấn Độ đã cho phép sử dụng đồng tiền quốc gia trong các thanh toán thương mại quốc tế vào tháng trước trong nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc của đồng rupee vào đồng đô la Mỹ (USD). Ngân hàng Trung ương của Ấn Độ - Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ trước đó đã kêu gọi các nhà cho vay của Ấn Độ đưa ra các thỏa thuận bổ sung cho những giao dịch xuất nhập khẩu bằng đồng rupee.

“Một số vấn đề đã được giải quyết. Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu đã bắt đầu tiếp cận các ngân hàng để mở tài khoản,” ông Sahai cho tờ Mint của Ấn Độ biết.

Các thỏa thuận giữa Nga và Ấn Độ được cho là sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng cái gọi là tài khoản vostro. Tài khoản vostro thường được mở tại một ngân hàng trong nước thay mặt cho một ngân hàng nước ngoài và giữ tài sản của ngân hàng đó bằng tiền gửi của quốc gia nơi tiền được gửi, trong trường hợp này là đồng rupee.

“Khoảng mười hoặc mười một tài khoản vostro đã được mở,” một quan chức chính phủ giấu tên nói với hãng truyền thông. “Ví dụ, có sáu tài khoản vostro được mở tại Ngân hàng IndusInd, có nghĩa là sáu ngân hàng Nga khác nhau đã mở tài khoản tại ngân hàng này,” quan chức này chỉ rõ.

Các khoản thanh toán bằng đồng rupee dự kiến ​​sẽ giúp thúc đẩy thương mại song phương và đơn giản hóa hoạt động cung cấp dầu của Nga cho Ấn Độ, vốn đã tăng đáng kể kể từ tháng Ba.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...