Nhạc sỹ Phú Quang được đề xuất "Công dân Thủ đô ưu tú"

08:23, 13/09/2014
|

(VnMedia) - Là một trong những nhạc sỹ có nhiều bài hát hay, sâu sắc về Hà Nội  như: “Em ơi Hà Nội phố”, “Im lặng đêm Hà Nội”, “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”, “Hà Nội ngày trở về... nhạc sỹ Phú Quang vừa được đề xuất là 1 trong 10 gương mặt "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2014.

Các ban, ngành của Hà Nội vừa đề xuất lên lãnh đạo UBND TP danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2014. Đáng chú ý, trong danh sách đề cử năm nay, có nhạc sỹ Phú Quang- một trong những người có nhiều ca khúc hay viết về Hà Nội.

VnMedia giới thiệu danh sách 10 gương mặt được đề cử danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm nay:

1. Ông Dương Tuấn Anh - Công nhân lái xe tuyến buýt số 50 - Xí nghiệp xe buýt 10/10 Hà Nội (sinh năm 1962): Hơn 10 năm công tác tại Xí nghiệp xe buýt 10/10 Hà Nội. Với vai trò là Tổ trưởng sản xuất, ông đã tích cực tuyên truyền, động viên công nhân lái xe thuộc tổ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tổ xe do ông phụ trách với 40 công nhân, lái xe, trong thời gian qua, đã đảm bảo không để xảy ra tai nạn giao thông, liên tục nhiều năm đạt Tổ lao động xuất sắc của Xí nghiệp. Bên cạnh đó, ông đã tích cực cùng với tập thể tổ xe giúp đỡ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tổ.

Với cương vị là công nhân lái xe, trực tiếp tham gia vận chuyển hành khách, ông luôn gương mẫu, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, giữ gìn quản lý phương tiện như chính tài sản của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều lần được hành khách gửi thư khen ngợi. Bên cạnh đó, đã nhiều lần cung cấp thông tin, tố giác, phối hợp với đội 142 của Công an Thành phố bắt giữ đối tượng trộm, cắp góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên các tuyến xe.

Cá nhân ông nhiều năm liên tục được Tổng công ty Vận tải Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt", "Chiến sỹ thi đua cơ sở";  Năm 2012, ông được Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tặng Bằng khen trong phong trào thi đua lao động giỏi và công tác công đoàn năm 2012; Năm 2013 được Ủy ban ATGTQG cấp giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Vô lăng vàng”; Năm 2014 được Tổng Công ty Vận tải Hà Nội công nhận danh hiệu “Vô lăng vàng” lần thứ nhất năm 2014.

2. Ông Lâm Văn Bảng - Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (sinh năm 1943): Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng đã từng bị địch bắt giam cầm ở trại giam Phú Quốc. Là Phó ban liên lạc tù binh Việt Nam, ông trực tiếp cùng với đồng đội, với K92 tỉnh Kiên Giang tìm được 1.620 hài cốt liệt sĩ bị địch thủ tiêu tại nhà tù Phú Quốc.

Từ năm 2008 đến 2013, ông là thành viên giám sát, góp ý cho bên thi công tôn tạo lại nhà tù Phú Quốc và cùng Ban liên lạc tổ chức thành công đợt kỷ niệm 40 năm chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày chiến thắng trở về tại đảo Phú Quốc.

Ông đã dành nhiều thời gian sưu tầm các hiện vật, kỷ vật chiến tranh và tự nguyện góp tiền xây dựng Bảo tàng trên khu đất hơn 2.000 m2 của dòng họ ông để làm khu trưng bày. Ông đã không quản đường sá xa sôi, sưu tầm gần 4.000 hiện vật của những đồng đội để trưng bày tại Bảo tàng. Bảo tàng là nơi tri ân các chiến sĩ cách mạng trong lao tù, các anh hùng liệt sĩ, tuyên truyền truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ nhất là thế hệ trẻ.

Ông đã được Bộ Giao thông Vận tải tặng Bằng khen (năm 1998, 2002); Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen năm 2011; Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng huy chương Vì an ninh Tổ quốc; Thành uỷ Hà Nội tặng Bằng khen năm 2013; UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" tiêu biểu năm 2013...   

3. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1945): Nguyên là Giảng viên của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Là một trong những người đặt nền móng đầu tiên xây dựng trường THDL Đoàn Thị Điểm. Với tinh thần dám nghe, dám làm, sáng tạo, bà đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nhà trường phát triển nhanh về số lượng và chất lượng đào tạo.

Hiện nay, trường đã có 2 cơ sở với 108 lớp, 3.176 học sinh và 374 cán bộ, giáo viên và trở thành một trong những trường Tiểu học dân lập lớn nhất của Thủ đô. Bà trực tiếp chỉ đạo tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục; học sinh nhà trường luôn đạt giải cao qua các hội thi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế. Bà đã tiên phong đi đầu trong việc tổ chức thí điểm mô hình dịch vụ chất lượng cao của Thành uỷ Hà Nội; mở rộng quan hệ với trường học các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới (đã tổ chức 30 đoàn GVHS tham quan học tập tại Anh, Pháp, Nhật, Singapo...). Trong những năm qua, trường luôn là lá cờ đầu của bậc Tiểu học của Thành phố, đã có nhiều trường trong nước và nước ngoài đến tham quan học tập.

Cá nhân bà nhiều năm được tặng Bằng khen của Thành phố (năm 2011, 2012, 2013); hai lần được tặng danh hiệu CSTĐ Thành phố (2010, 2013); Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2010, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012.

 Ảnh minh họa

 Nhạc sỹ Phú Quang, 1 trong 10 người được đề xuất danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú". Ảnh: Internet

4. Đại tá Trần Đức Long - Chánh Thanh tra Công an Thành phố, Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội (sinh năm 1960):  Là cán bộ trực tiếp chỉ huy mặt trận điều tra tội phạm về ma túy, ông đã tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc Công an Thành phố trong công tác phòng chống ma tuý, triển khai các đợt cao điểm phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công an; triển khai kế hoạch chuyên đề chỉ đạo điểm, tập trung đấu tranh, giải quyết tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong những năm qua, cá nhân ông đã hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị quận, huyện, thị xã tập trung đấu tranh giải quyết tình hình tội phạm về ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về hiểm họa, tai hại của tệ nạn ma túy để người dân tự phòng ngừa đồng thời trực tiếp chỉ đạo khám phá nhiều nhiều vụ án, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma tuý.

Quá trình công tác, ông đã 2 lần được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba (2007, 2010); Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2013, 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND (2007, 2010); nhiều lần được Bộ Công an và UBND thành phố tặng Bằng khen.

5. Bà Hồ Hương Nam - Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (sinh năm 1932): Nguyên là giáo viên trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Sau khi nghỉ hưu, bà tham gia công tác tại phường Yên Phụ (làm Chi hội trưởng Hội phụ nữ khu dân cư 10 năm, tham gia tình nguyện viên công tác xã hội sau cai nghiện tái cộng đồng xã hội, tham gia Hội người cao tuổi, BCH Hội khuyến học phường, Chi hội trưởng Hội khuyến học khu dân cư).

Năm 1997, bà đã mở lớp học tình thương ở khu dân cư số 6. Lúc đầu là dạy cho các cháu trên địa bàn phường sau đó là các cháu trên địa bàn quận. Học sinh của bà đều thuộc dạng khuyết tật như trẻ em câm, điếc bẩm sinh, trẻ em tự kỷ, bệnh down. 17 năm đã ghi dấu ấn về sự cố gắng của người phụ nữ Thủ đô yêu nghề, yêu người, làm được một công việc bình dị, cao quý góp phần làm đẹp cho đời, được dư luận đánh giá cao. 

Bà đã được Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2009; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm 2013; Kỷ niệm chương "Vì trẻ em khuyết tật" do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng năm 2013; UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" tiêu biểu năm 2013; Nhiều năm liền bà được UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ tặng Giấy khen.

6. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Tổng Giám đốc - Đồng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG (sinh năm 1955): Trên cương vị là Chủ tịch HĐQT SeABank, bà đã có những quyết sách, chiến lược đúng đắn để đưa ngân hàng phát triển ổn định, hiệu quả. Tại Hà Nội, SeABank có 52 điểm giao dịch, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh xã hội của Thủ đô. Bà còn đi đầu trong việc đầu tư phát triển những môn thể thao giải trí cao cấp, tạo công ăn việc làm cho trên 700 lao động địa phương, góp phần quảng bá cho du lịch của Hà Nội.

Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ, tập đoàn do bà đứng đầu đang quản lý và khai thác có hiệu quả 02 khách sạn 5 sao tại Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới cộng đồng thế giới. Bà luôn tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, đặc biệt các chương trình do Thành phố phát động. Chỉ tính riêng năm 2013, SeABank đã dành hơn 7 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện như cùng UBND thành phố Hà Nội tài trợ xây dựng trường Mầm non Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, hỗ trợ thiết bị y tế cho các bệnh nhân nhi tại cơ sở 2 của bệnh viện K tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì...

Nhiều năm liền bà được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng (2008, 2009, 2010); 02 lần danh hiệu CSTĐ ngành Ngân hàng (2008, 2011); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2009; Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc năm 2013.

7. Nhạc sĩ Phú Quang (sinh năm 1949): Là một trong những nhạc sỹ có nhiều bài hát hay, sâu sắc về Hà Nội với những ca khúc rất đặc sắc như: “Em ơi Hà Nội phố”, “Im lặng đêm Hà Nội”, “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”, “Hà Nội ngày trở về”, “Chiều phủ Tây Hồ”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Khúc mùa thu”, “Mơ về nơi xa lắm” "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi"…

Ông phổ nhạc cho rất nhiều bài thơ và là nhạc sĩ rất thành công trong việc ngôn ngữ đời thường vào âm nhạc rất thành công. Đặc biệt từ năm 1990 đến nay, cứ mỗi mùa thu về, ông là nhạc sỹ duy nhất cả nước có chương trình âm nhạc của riêng mình về Hà Nội, tạo nên một hoạt động văn hoá rất đặc biệt chào mừng Kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10).

Ông đã được tặng nhiều giải thưởng về âm nhạc như: Huy chương vàng âm nhạc trong liên hoan cho các phim: "Bao giờ cho đến tháng Mười", "Huyền thoạt mẹ"; Giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam cho chùm ca khúc viết về Hà Nội. UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" năm 2013.

8. PGS, TS Nguyễn Tiến Quyết, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức (sinh năm 1954): Là người đứng đầu một bệnh viện đầu ngành đóng trên địa bàn Thủ đô nổi tiếng cả nước về phẫu thuật ngoại khoa, một trong số ít những bệnh viện được thành lập sớm nhất ở Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết đã kế thừa, phát huy tốt truyền thống của Bệnh viện, từng bước lãnh đạo đưa bệnh viện ngày càng phát triển.

Trong công tác lãnh đạo ông đặc biệt quan tâm đào tạo nguồn nhân lực kế cận nhằm phát triển đội ngũ cán bộ công chức cho bệnh viện. Là người đi đầu trong việc đề xuất xã hội hoá trong việc xây dựng cơ sở vật chất, điều trị và khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện Việt - Đức.

Với Thủ đô Hà Nội, ông đã tích cực cùng với đồng nghiệp hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện của Hà Nội (Bệnh viện Đức Giang, Gia Lâm, bệnh viện Nam Thăng Long, Bắc Thăng Long, bệnh viện huyện Hoài Đức, Hà Đông...) đồng thời, chỉ đạo chuyển giao công nghệ, xây dựng các bệnh viện của Hà Nội trở thành bệnh viện vệ tinh cho bệnh viện Việt - Đức (bệnh viện Xanhpôn, Sơn Tây...) và ông đã trực tiếp khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, cấp cứu, điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân của Hà Nội.

Ông được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2005; Nhà nước phong tặng Thầy thuốc nhân dân năm 2008, danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2011; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014; nhiều năm được UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu.

9. Ông Phùng Mạnh Thực, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai (sinh năm 1947): Tham gia lực lượng Thanh niên xung phong từ năm 1965. Đến năm 1970, là thương binh hạng 4/4, trở về với cuộc sống đời thường, dù vết thương cũ luôn tái phát, ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Lần lượt đảm nhiệm cương vị: Chủ tịch Hội CCB, Hội người cao tuổi, Hội cựu Thanh niên xung phong, MTTQ, Hội nông dân của xã Hòa Thạch.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động gia đình tình nguyện 03 lần hiến đất làm đường với tổng số trên 1.000m² đất. Từ tấm gương hiến đất làm đường của ông đã có rất nhiều người hưởng ứng và làm theo; đến nay, đã có 44 hộ gia đình tự nguyện hiến trên 7.730 m2 đất để làm đường.

Với những đóng góp trên, ông đã được Thành uỷ tặng Bằng khen năm 2013 về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân"; Ông là cá nhân duy nhất của Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2014 trong sơ kết 3 năm thực hiện phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới"; UBND Thành phố, UBND huyện Quốc Oai, UBND xã Hoà Thạch tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

10. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Ngọc Trọng (sinh năm 1938): Hơn 60 năm lao động, sáng tạo trong lĩnh vực khảm tam khí, chạm bạc. Hầu hết sản phẩm mỹ nghệ của ông chủ yếu làm bằng tay rất kỳ công. Những sản phẩm lưu niệm đặc biệt đó thường là tranh phong cảnh tiêu biểu của đất nước, con người Việt Nam... 

Cá nhân ông thường xuyên tham gia các hoạt động nghề nghiệp, văn hoá nghệ thuật trong nước và quốc tế, giao lưu hội thảo như giao lưu Nghệ nhân 10 nước Asean và Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc... Với Hà Nội, ông đã có nhiều tác phẩm có giá trị kinh tế mỹ thuật cao và làm công tác đối ngoại của Thành phố như: Cúp bạc biểu tượng Thăng Long - Hà Nội để tặng thành phố Toulouse Cộng hoà Pháp nhân ngày Văn hoá Hà Nội - Toulouse; năm 2010 Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội ông đã tham gia chạm khắc bức thư gửi Mai sau bằng đồng khắc 1.000 từ để ở Bảo tàng Hà Nội...

Ông đã được Bộ Ngoại thương tặng danh hiệu CSTĐ cấp Bộ năm 1967; 05 Huy chương Vàng cho các sản phẩm Thủ công mỹ nghệ; Huy chương bàn tay Vàng Quốc tế; Huy chương bàn tay Vàng do Liên minh HTX Việt Nam tặng...


Vạn Xuân

Ý kiến bạn đọc