Hà Nội cần xây 1.000 siêu thị?

14:11, 25/09/2014
|

(VnMedia) - Dự báo quy mô dân số của thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 sẽ đạt 9,4 triệu người, mức thu nhập bình quân là 7.500 USD/người, năm 2030 đạt 17.000 USD/người/năm....Do vậy, cơ sở hạ tầng sẽ phát triển nhanh, trong đó có các trung tâm thương mại, siêu thị.

>>Hà Nội dừng phá chợ xây trung tâm thương mại

Vài ngày nay, câu chuyện Hà Nội dự tính xây dựng 1.000 siêu thị cho đến năm 2020 đã gây xôn xao dư luận. Trước những dư luận trái chiều về vấn đề này, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội đã có những lý giải cho kế hoạch này.

Theo bà Phó Giám đốc Sở,  do sự phát triển nhanh về kinh tế và đô thị của Thủ đô trong những năm gần đây, mức sống của người dân đã được nâng lên rõ rệt, vì vậy nhu cầu mua sắm tại các loại hình bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại đã trở thành nhu cầu và thói quen của một bộ phận người dân Thủ đô.

Theo bà Lan, sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn các siêu thị, trung tâm thương mại trong thời gian vừa qua đã chứng tỏ triển vọng phát triển của loại hình thương mại hiện đại này. Đồng thời, các dịch vụ của chúng đã đóng góp đáng kể vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

"Theo Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội sẽ có khoảng 1000 siêu thị lớn nhỏ các loại và 64 trung tâm thương mại các loại", bà Lan cho biết.

Cụ thể, đến năm 2020 Hà Nội sẽ có khoảng 23 siêu thị hạng 1, 111 siêu thị hạng 2 và 865 siêu thị hạng 3. Về các trung tâm thương mại, Hà Nội sẽ có khoảng 19 trung tâm thương mại hạng 1, 15 trung tâm thương mại hạng 2 và 30 trung tâm thương mại hạng 3….

Theo bà Lan, kế hoạch xây dựng 1.000 siêu thị này được đưa ra dựa trên Quy hoạch ngành bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được xây trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Ảnh minh họa

 Theo quy hoạch, đến năm 2020, Hà Nội sẽ có 1.000 siêu thị lớn nhỏ.
Ảnh: Internet

Theo quy hoạch này, dự báo quy mô dân số của thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030 sẽ đạt 9,4 triệu người. Dự báo mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là 7.500 USD/người, năm 2030 đạt 17.000 USD/người/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đến năm 2020 sẽ đạt 45,6 tỷ USD (40% dịch vụ bán lẻ hiện đại).

Vẫn theo quy hoạch trên, đến năm 2030 diện tích đất xây dựng đô thị từ 18.050ha năm 2008 lên 84.670 ha vào năm 2020, tăng 4,69 lần. Trong khi đó, những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa của các quận trong thành phố phát triển rất nhanh như: quận Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, các khu đô thị như: Sóc Sơn, Đông Anh, Sơn Tây, Phú Xuyên….

"Đi đôi với việc đô thị hóa thì các hạ tầng cơ sở được phát triển đồng bộ, nhanh, số lượng lớn trong đó có hạ tầng thương mại các trung tâm thương mại, siêu thị….", bà Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết.

Theo bà Lan, việc xác định số lượng và quy mô của hệ thống siêu thị dựa trên bán kính và diện tích phục vụ của từng loại mô hình và quy mô siêu thị (siêu thị hạng 1 phục vụ khoảng 300.000 khách hàng, bán kính 2-3km; siêu thị hạng 2 phục vụ từ 50.000-100.000 khách hàng, bán kính phục vụ 1-2km; siêu thị hạng 3 phục vụ từ 4.000-20.000 khách hàng, bán kính phục vụ khoảng 500 mét).

Đại diện Sở Công thương Hà Nội cũng cho biết, đến hết năm 2012, trên địa bàn thành phố có 110 siêu thị và 20 trung tâm thương mại, trong đó có: 13 siêu thị hạng 1, 26 siêu thị hạng 2, 48 siêu thị hạng 3….Tổng diện tích đất của mạng lưới siêu thị là 156.414 m2, bình quân mỗi siêu thị có diện tích 1.421m2. Tổng diện tích các trung tâm thương mại là 479.731m2.

"Mang lưới siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn phân bổ chưa hợp lý cả về số lượng và quy mô để phù hợp với mật độ dân số cũng như bán kính phục vụ trên toàn địa bàn. Hầu hết tập trung tại các quận, ở các huyện ít có", bà Phó Giám đốc Sở cho biết.

Cụ thể, bà Lan cho biết, hiện nay tại 4 quận nội thành (đô thị lõi) có tới 45 siêu thị, 6 trung tâm thương mại. Các quận còn lại có 42 siêu thị và 7 trung tâm thương mại. Trong khi đó, các huyện ngoại thành chỉ có 23 siêu thị và 7 trung tâm thương mại.

Nói về quỹ đất để xây dựng 1.000 siêu thị theo kế hoạch, bà Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, quỹ đất xây dựng các siêu thị, trung tâm thương mại không hoàn toàn là quỹ đất mới, có thể sử dụng diện tích dưới mỗi tầng hầm, tầng trệt các tòa nhà trong khu đô thị....


Vạn Xuân

Ý kiến bạn đọc