Trung Quốc điều máy bay trinh sát chụp ảnh tàu Việt Nam

07:17, 22/05/2014
|

(VnMedia) - Lúc 8 giờ 38 phút, tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8001 phát hiện 1 máy bay trinh sát của Trung Quốc số hiệu J-9-B7175 ở độ cao 300 mét bay xung quanh khu vực tàu để quay phim, chụp ảnh các lực lượng của ta đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.

>>Trung Quốc cử 69 tàu bảo vệ giàn khoan, chủ động đâm tàu Việt Nam

>>6 tàu Trung Quốc hung hăng vây tàu Cảnh sát biển Việt Nam

>>"Khởi kiện Trung Quốc, Việt Nam chắc chắn thắng về pháp lý"

>>Đừng nhầm yêu nước với hô hào, đập phá!

Tối 21/5, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn duy trì tới 95 chiếc tàu các loại hoạt động bảo vệ giàn khoan 981 và bố trí các tàu bảo vệ trên nhiều hướng, với mỗi hướng tăng cường từ 2 đến 3 tàu kéo loại lớn.

Theo phản ánh của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trong ngày, số tàu trên của Trung Quốc luôn cơ động tiếp cận và sẵn sàng phun nước, đâm va vào các tàu của ta; đồng thời, mở loa công xuất lớn để uy hiếp. Còn các tàu cá vỏ sắt Trung Quốc thì áp sát, đe dọa, chặn và ép tàu cá vỏ gỗ của các ngư dân Việt Nam ra xa khu vực giàn khoan.

 Ảnh minh họa

 Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện máy bay trinh sát của Trung Quốc.

Đặc biệt, trong ngày, máy bay của Trung Quốc liên tục quần thảo phía trên các đội tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Lúc 8 giờ 38 phút, tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8001 phát hiện 1 máy bay trinh sát của Trung Quốc số hiệu J-9-B7175 ở độ cao 300 mét bay xung quanh khu vực tàu để quay phim, chụp ảnh các lực lượng của ta đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đến 8 giờ 48 phút máy bay này bay về và hạ cánh trên giàn khoan Hải Dương 981.

Lúc 9h20 đến 9h35 phút, khi tàu Cảnh sát biển Việt Nam số hiệu 8003 cách giàn khoan 981 của Trung Quốc 9,5 hải lý, máy bay trực thăng số hiệu B7115 bay ở độ cao từ 100 – 150 m lượn 4 vòng phía trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Khi ở độ cao thấp, từ tàu Cảnh sát biển Việt Nam có thể nhìn thấy máy bay mở cửa và trên đó có 4 người trong đó có 1 người chụp ảnh. Đến 9 giờ 45 phút, máy bay này bay về và đậu trên tàu 3383 của Trung Quốc.

Theo lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trước diễn biến trên, trong ngày hôm nay, các tàu của Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục kiên trì tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 5,5 đến 6,5 hải lý, tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Trong suốt buổi sáng, tàu của Trung Quốc số hiệu 3411 thường xuyên theo sát tàu Cảnh sát biển 8003 của ta ở khoảng cách 01 hải lý. Lúc 9 giờ 15 phút, khi tàu Cảnh sát biển 4032 của ta hoạt động ở Nam Đông Nam cách giàn khoan khoảng 7,5 hải lý, các tàu Trung Quốc số hiệu 2101, 32101 đã cơ động tiếp cận và chủ động đâm va vào tàu của ta. Tuy nhiên, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của ta đã khôn khéo né tránh, luôn vững vàng và kiên trì các biện pháp đấu tranh tránh sự khiêu khích từ phía Trung Quốc.


 Ảnh minh họa

 Máy bay trinh sát của Trung Quốc do thám tàu của ta bị lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chụp được.

Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, ngày 20/5, Trung Quốc cũng đã duy trì hơn 90 chiếc tàu các loại bảo vệ giàn khoan 981 và bố trí các tàu bảo vệ làm nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, giống như các ngày đã qua, trong ngày 20/5, các tàu của Trung Quốc vẫn luôn cơ động, chủ động tiếp cận và sẵn sàng phun nước, đâm va vào các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Lúc 7 giờ 10 phút tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4032 cơ động tiếp cận cách giàn khoan 981 khoảng cách 6,4 hải lý đã bị 6 tàu Trung Quốc số hiệu 3401, 102, 31101, 32101, 46001, 37011 cơ động và tăng tốc ngăn cản.

Lúc 8 giờ 5 phút, 3 tàu Trung Quốc số hiệu 3411, 33006, 242 ra ngăn cản phía trước mũi tàu Cảnh sát biển 8003 của ta, buộc tàu 8003 phải dừng máy, thả trôi và tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Theo quan sát xung quanh của tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 20/5, có 69 tàu Trung Quốc các loại bảo vệ giàn khoan. Trong đó có: 22 tàu Hải cảnh, Hải giám, Hải tuần, Ngư chính; 3 tàu kéo; 6 tàu hàng; 38 tàu cá vỏ sắt.


Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc