Phó Chủ tịch xã kêu "khó sống" với lương 5 triệu

20:38, 13/04/2014
|

(VnMedia) - Với mức lương 2,34 cùng với 1 số phụ cấp khác, tổng được khoảng 5 triệu đồng/tháng, một Phó Chủ tịch xã miền núi trong dự án 600 trí thức trẻ cho biết không đủ sống và không thể toàn tâm toàn ý cho dự án...

Những năm vừa qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cơ bản về tuyển dụng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều cơ quan ở Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp đã có những chính sách tuyển chọn, đào tạo, đãi ngộ nhằm tuyển chọn ra những trí thức trẻ có năng lực vào làm việc.
 
Những dự án 600, dự án 1.000 trí thức trẻ đã bước đầu mang đến hiệu quả và thật đáng ngạc nhiên, các chương trình này đã thu hút được sự chú ý của một bộ phận không nhỏ của thanh niên, sinh viên trí thức với những băn khoăn rất chính đáng.
 
Xung quanh những vấn đề trên, tối 13/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã có giải đáp trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời

 
- Thưa Bộ trưởng, một trí thức trẻ có câu hỏi như sau: “Tôi là một trí thức được tuyển chọn trong dự án 600 phó chủ tịch xã, hiện đang làm việc tại một xã miền núi có điều kiện khắc nghiệt. Hiện tôi được hưởng mức lương 2,34 cùng với 1 số phụ cấp khác, tổng được khoảng 5 triệu đồng/tháng. Mức này ở vùng miền núi như tôi đang ở vẫn không đủ sống. Chỉ đủ tiền ăn ở, đi lại, không tích lũy được đã đành, cũng không đủ để trang trải các chi phí khám chữa bệnh, tiền học cho con và tính chuyện tương lai. Gia đình, bạn bè cũng đang tạo điều kiện cho tôi về một công việc khác ở miền xuôi. Đôi lúc tôi cũng rất băn khoăn, nếu cứ kéo dài tình trạng này thì tôi tự cảm thấy mình không thể toàn tâm toàn ý với dự án được. Xin Bộ trưởng cho biết tôi phải làm gì trong trường hợp này?
 
Dự án 600 Phó Chủ tịch xã có mục tiêu chung là để tăng cường đội ngũ trí thức trẻ có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch xã các các huyện nghèo để cùng Chính quyền, Đảng bộ và nhân dân các địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, qua đó để tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ cho các địa phương sau này.
 
Đến thời điểm này, dự án đã thu hút được 580 tri thức trẻ về địa phương Phó Chủ tịch của 580 xã thuộc 64 huyện nghèo trong cả nước. Qua sơ kết bước 1 cho thấy đa số trí thức trẻ tiếp cận nhanh với công việc, được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ.
 
Xung quanh vấn đề một bạn trẻ đang quan tâm đó, chúng tôi có thể nêu hai vấn đề. Thứ nhất, theo các chế độ chính sách hiện hành thì Phó Chủ tịch UBND xã nằm trong dự án có mức thu nhập thấp nhất là 5,8 triệu/tháng và người có thu nhập cao nhất là 8 triệu đồng/tháng tùy theo từng vùng, từng khu vực.
 
Vấn đề thứ hai là căn cứ vào Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ các Phó Chủ tịch xã trẻ nằm trong dự án thuộc biên chế Nhà nước, do đó việc bố trí theo các chức danh cán bộ, công chức, viên chức sau này tùy thuộc vào mức độ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ năng lực của từng trí thức trẻ.
 
- Một sinh viên sắp ra trường có câu hỏi sau: Quê em ở miền núi nên em rất muốn được về cống hiến cho quê hương. Em được biết ngoài dự án 600 Phó Chủ tịch xã, còn có đề án tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi. Em rất thích được tham gia đề án này, nhưng em có 1 thắc mắc là hiện các hoạt động sinh viên tình nguyện hằng năm diễn ra rất mạnh mẽ, thời gian dài. Liệu có sự trùng lặp nào giữa hai hình thức này và liệu vai trò là trí thức trẻ tình nguyện thì tiếng nói của những trí thức trẻ có được lắng nghe đầy đủ hay không?
 
Tôi có thể khẳng định rằng những Đề án, dự án trí thức trẻ tình nguyện do Bộ Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện không có chồng chéo trùng lắp, bất cứ một chương trình thanh niên tình nguyện nào do tổ chức đoàn các cấp đang tổ chức thực hiện.
 
Hiện nay Bộ Nội vụ đang hoàn thành công tác khảo sát xác định nhu cầu của từng địa phương trên cơ sở đó có tuyển chọn bố trí đội ngũ công chức viên chức xã theo như dự kiến trong chương trình kế hoạch.
 
- Một câu hỏi khác: Tôi là một sinh viên xuất sắc ngành kinh tế. Tôi có nghe các cơ quan báo đài nói về Đề án thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhưng tôi không thấy nhà trường thông báo và hướng dẫn gì? Nếu nhà trường không thông báo, hướng dẫn thì tôi tự đăng ký liệu có đúng quy trình không? Bởi tôi được biết nếu không có trường giới thiệu, xác nhận thì coi như bị loại ngay từ đầu. Vì sao mục tiêu đến năm 2020 mà chỉ tuyển 1.000 sinh viên như vậy, có quá ít hay không, thưa Bộ trưởng?
 
Đây là một câu hỏi tôi thấy rất hay. Ngoài dự án 600 Phó Chủ tịch xã, dự án 500 công chức xã, vừa qua Bộ Chính trị ban hành kết luận về chính sách tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 
Theo mục tiêu chung của dự án, từ nay đến năm 2020, chúng ta tuyển chọn được ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các cán bộ khoa học trẻ vào công tác trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tập đoàn, tổng công ty của nhà nước.
 
Vấn đề các bạn trẻ đang quan tâm sẽ được Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn và điều kiện từ khâu phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh. Bộ Nội vụ đang hoàn thiện các văn bản để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện kết luận của Bộ Chính trị.
 
- Xin cảm ơn Bộ trưởng!


Xuân Hưng - (ghi)

Ý kiến bạn đọc