Cho tới 1h sáng ngày 12/4, số bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy đã là 10 người. Trong đó nhiều bệnh nhân có tiên lượng xấu.
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do ống dẫn thép vào lò nấu bị vỡ, nguyên liệu thép trong ống bị bung ra khiến 13 người bị thương đã được chuyển vào BV Bà Rịa cấp cứu. Trong đó, 10 người ở tình trạng nguy kịch đã được chuyển viện lên (BV) Chợ Rẫy TP HCM.
10 nạn nhân của vụ nổ thùng nấu thép đang được chăm sóc tại
Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh VNN.
Được biết, khi được chuyển tới BV Bà Rịa cho biết các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng độ 1,2,3 kích thích co giật, tóc cháy, da toàn thân bị lột, mắt tổn thương, một số nạn nhân bị nhẹ đã có người xuất viện. Nhận được thông tin vụ việc, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.
Tại Khoa Bỏng – tạo hình, người nhà nạn nhân hết sức lo lắng về tình hình sức khỏe các công nhân. Ông Bùi Văn Quang, người nhà của công nhân Đào Văn Dũng cho biết: “Vết thương của em tôi chắc lâu khỏi, chín thịt vào sâu lắm. Chưa biết kết quả thế nào. Dũng là lao động chính trong gia đình, bị thế này cũng gay go cho gia đình lắm”.
Các trường hợp bị bỏng ở mức độ rất nặng được đưa vào Khu săn sóc đặc biệt của Khoa Bỏng – tạo hình. Công nhân Hoàng Thanh Thịnh, sinh năm 1995 là người bị bỏng nặng nhất với tỷ lệ bỏng 85% độ 2, 80% độ 3. Các bác sĩ đánh giá việc điều trị cho nạn nhân này là vô cùng khó khăn vì lớp da bị bỏng sâu cộng thêm bị bỏng hô hấp do hít vào phổi luồng khí nóng. Hiện tại, nạn nhân được đặt nội khí quản để thở. Hai trường hợp bị bỏng rất nặng còn lại là công nhân Nguyễn Văn Thái sinh năm 1991, bị bỏng 76% độ 2, độ 3 và Đoàn Lê Phương, sinh năm 1991, bị bỏng 61% độ 2, độ 3.
Ngoài ra, có 3 nạn nhân bị bỏng ở mức độ nặng với độ bỏng từ 34 đến 52% độ 2. Những trường hợp bỏng nặng và rất nặng này, các bác sĩ đều gặp nhiều khó khăn khi cứu chữa, điều trị và không tiên đoán được khả năng trở lại làm việc sau này. Trong khi đó, 4 nạn nhân bị bỏng nhẹ, từ 3 đến 16% độ 2 có thể sớm được xuất viện.
Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Khoa Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tất cả các nạn nhân đều được chăm sóc tích cực nhất, tối đa nhất từ trang thiết bị y tế cho đến nhân lực. Tuy nhiên, với bệnh nhân Hoàng Văn Thịnh bị bỏng quá nặng, ngoài lớp da bên ngoài bị bỏng sâu hoàn toàn thì bên trong phổi cũng bị bỏng, tiên lượng hết sức khó khăn. Khoa đánh giá việc sơ cứu các nạn nhân ở bệnh viện Bà Rịa – Vũng Tàu là tốt.
Hiện Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục phối hợp với Cục kỹ thuật hình sự, Bộ công an tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.
* Ngay trong đêm 11/4, khi tới thăm các nạn nhân tại BV Chợ Rẫy, đại diện lãnh đạo nhà máy thép Pomina 3 đã có những hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân. Ông Đỗ Xuân Chiểu –Chủ tịch HĐQT Công ty thép Pomina 3 cho biết: “Công ty đã cử người có trách nhiệm nắm sát tình hình sức khỏe các công nhân bị nạn đang được điều trị tại BV, cho đến khi bệnh nhân ra viện, và nhà máy có trách nhiệm với anh em bị nạn cả giai đoạn sau này, dù họ có sức khỏe như thế nào đi nữa thì vẫn là những người của công ty và sẽ được công ty thực hiện chế độ chu cấp, chăm sóc sức khỏe cho họ trong suốt thời gian sau này”.
- Nguyễn Văn Thái (SN 1991) bị phỏng 76%.
- Đoàn Lê Phương (SN 1991) bị phỏng 61% độ.
- Đoàn Lê Quý (SN 1994), phỏng 46%, trong đó 6% phỏng độ III.
- Đào Văn Dũng (SN 1989) bỏng 13%.
- Trương Ngọc Đức Tài (SN 1986) phỏng 10%
- Nguyễn Văn Đoàn (SN 1994) phỏng 16%.
Riêng Nguyễn Thành Long (SN 1986) phỏng nhẹ nhất là 3%.
Ý kiến bạn đọc