Một Phó Thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

17:11, 11/11/2013
|

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn thêm một Phó Thủ tướng để phân công trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập Quốc hội…

Ảnh minh họa

Ông Phạm Bình Minh


Sáng 11/11, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo tờ trình của Thủ tướng Tấn Dũng, căn cứ Điều 84 và 114 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội Khóa 10; căn cứ Điều 2 luật Tổ chức Quốc hội ngày 25-12-2001, căn cứ Điều 3 và Điều 20 Luật tổ chức Chức chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  trình Quốc hội xem xét quyết định số Phó thủ tướng nhiệm kỳ Khóa 13 là 5. Trong đó có một Phó thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao.
 
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa 13, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ Khóa 13, gồm 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ. Về Phó thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn 4 Phó thủ tướng, được phân công nhiệm vụ cụ thể: Một Phó thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp và chính sách phát triển nông thông; một Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo kinh tế ngành và phát triển sản xuất; một Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối văn hóa xã hội, khoa học và giáo dục; một Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối nội chính và trực tiếp làm Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.
 
Qua thực tiễn nhiệm kỳ Khóa 12, việc có 5 Phó thủ tướng, trong đó 1 Phó Thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là cần thiết cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
 
Tuy nhiên, để có thêm thời gian chuẩn bị, tại thờ điểm đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, khi có điều kiện Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm thêm chức danh Phó thủ tướng trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đề nghị này đã được Quốc hội phê chuẩn.
 
Nay xét thấy đã đủ điều kiện, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn thêm một Phó thủ tướng để phân công trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập Quốc hội.
 
Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo, việc bổ sung một Phó Thủ tướng phụ trách ngoại giao là cần thiết.
 
Trước đó, hôm 17/10, tại cuộc họp báo giới thiệu kỳ họp Quốc hội lần này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã được Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.
 
Người tiền nhiệm trước của ông Phạm Bình Minh là ông Phạm Gia Khiêm cũng làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
 
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được Trung ương bầu vào Bộ Chình trị. Bộ Chính trị phân công và đồng thời được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bầu làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã có tờ trình xin Quốc hội cho miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân để tập trung công tác.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc