Không tiền xây bệnh viện, sao xây công sở sang?

11:18, 01/11/2013
|

(VnMedia) - “Chúng ta không thể nói với nhân dân là vì nghèo nên chúng ta không thể xây đủ chỗ nằm cho bệnh nhân khi ở bệnh viện trong khi nhiều công sở sang hơn cả khách sạn hạng sang” – đại biểu Đồng Hữu Mạo - Thừa Thiên - Huế  nói…

Ảnh minh họa

Một trụ sở UBND xã tại Nam Định và một cảnh quá tải bệnh viện

 
Trong phiên thảo luận tại hội trường ngày 31/10, vấn đề nông dân, người nghèo… trong đó có điều kiện về khám chữa bệnh được các đai biểu đặc biệt quan tâm.

Theo đại biểu Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên - Huế), Nhà nước cần sớm giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện bởi tình trạng này được cải thiện rất chậm. “Cách đây mấy hôm tôi có dịp đến Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 Tam Hiệp - Hà Nội, tôi đã chứng kiến cảnh chen chúc của bệnh nhân, một giường ghép nhiều bệnh nhân, các phòng kê rất nhiều giường, chỉ chừa một lối đi rất nhỏ nhưng vẫn không đủ chỗ cho nên nhiều bệnh nhân phải kê giường ra ngoài hành lang để nằm, có bệnh nhân đau quằn quại vì bệnh tật và có lẽ họ đau thêm do chỗ nằm như thế này” – đại biểu Mạo xót xa nói.
 
Theo ông, đây không phải là tình trạng đột xuất mà nó đã xảy ra từ nhiều năm, không phải chỉ ở bệnh viện ung bướu mà ở cả một số bệnh viện khác. “Tôi thầm nghĩ có phải đất nước chúng ta quá nghèo nên không có tiền để xây bệnh viện đủ chỗ cho bệnh nhân nằm và tình trạng này có được cải thiện trong thời gian tới hay không.” – đại biểu Đồng Hữu Mạo đặt câu hỏi.
 
Dẫn quyết định 92 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện, mục tiêu đặt ra là năm 2015 cơ bản khắc phục tình trạng nằm ghép và năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải ở bệnh viện, đại biểu Mạo nhận xét: “Mục tiêu đặt ra như vậy nhưng kinh phí để thực hiện mục tiêu không thấy đâu, tôi xem trong bố trí ngân sách năm 2014 không thấy hoặc nếu có chăng nữa thì ở trong các bộ, các địa phương, mà nếu “ẩn” thì không đáng kể vì nguồn này theo tôi có thể mất ít nhất 15.000 tỷ đồng” – đại biểu Mạo băn khoăn.
 
“Thưa Quốc hội, đất nước ta đang nghèo, ngân sách bị co kéo bởi rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, có thể nói nhìn vào lĩnh vực nào chúng ta cũng thấy bức xúc, lĩnh vực nào cũng cần tiền, tuy nhiên chúng ta cần có sự cân nhắc để ưu tiên cho những nhiệm vụ cần ưu tiên. Theo tôi giảm quá tải bệnh viện là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên trong giai đoạn hiện nay” – đại biểu tỉnh Thừa Thiên – Huế nêu ý kiến và nhấn mạnh: “Chúng ta có thể giải thích cho nhân dân là chúng ta nghèo nên không thể mua được máy móc trang thiết bị hiện đại để cứu chữa cho người dân, người dân có thể chấp nhận. Nhưng chúng ta không thể nói với nhân dân là vì nghèo nên chúng ta không thể xây đủ chỗ nằm cho bệnh nhân khi ở bệnh viện, bởi vì ai cũng thấy các cơ quan công sở nhà nước được xây dựng khang trang. Nhiều công sở sang hơn cả khách sạn hạng sang.”
 
Đại biểu tỉnh Thừa Thien – Huế kiến nghị: “Sắp tới Quốc hội bàn về việc ban hành trái phiếu Chính phủ, tôi không biết Quốc hội có chấp thuận 170.000 tỷ đồng Chính phủ trình ra hay không hoặc là nâng cao hay hạ thấp xuống. Nhưng dù có gì tôi cũng đề nghị cần trích một phần để giải quyết tình trạng quá tải, thực hiện mục tiêu Chính phủ đã đề ra.”

Ảnh minh họa

Đại biểu Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên - Huế)


Lo an sinh cho người dân vùng lũ
 
Cũng lo lắng đến đời sống của người nghèo, đặc biệt là người dân nghèo vùng lũ, đại biểu Đồng Hữu Mạo đặt vấn đề: “Trong bối cảnh nền kinh tế trầm lắng của chúng ta hiện nay, nên chăng nhà nước cần có chính sách hỗ trợ nhân dân vay để kiên cố hóa nhà cửa. Cùng với vốn vay, nhân dân bỏ thêm tiền để mua vật liệu xây dựng, thuê nhân công, nếu được nhiều người làm như thế đây có thể xem như giải pháp để kích thích tổng cầu của nền kinh tế”.
 
Đại biểu Mạo phân tích, bão lụt tại miền Trung thường xuyên gây thiệt hại rất lớn về tài sản và sinh mạng của nhân dân, trong đó người thiệt hại nhiều nhất là những người không có nhà ở kiên cố. Tài sản của nhân dân vì thế mà hết lần này qua lần khác bị tiêu tan theo bão lụt, đời sống về kinh tế của người dân “không ngoi lên được.”
 
“Từ trước tới nay, nhà nước chúng ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhân dân làm nhà ở nhưng mới hướng đến hộ nghèo, chúng ta giỏi lắm thì mới chống dột nát cho người nghèo mà chưa có một chính sách để hướng tới kiên cố hóa nhà ở cho nhân dân. Tôi xin kiến nghị thêm một chức năng nữa, đó là nhà phòng tránh bão lụt. “Kỳ vừa rồi Quyết định 761 chỉ có một chức năng là chòi phòng tránh lũ lụt và các điều kiện, các yêu cầu đặt ra trong quyết định này chỉ có phòng tránh lũ lụt chứ không có bão, mà thường lụt kèm theo bão. Vì vậy tôi đề nghị dùng thêm một mục tiêu nữa nếu như sau này chúng ta mở rộng diện này.”
 
Theo đại biểu này, có thể hoặc nhà nước dùng ngân sách để hỗ trợ lãi vay cho người dân hoặc có thể dùng nguồn quyên góp được để hỗ trợ lãi suất cho người dân khi vay vốn kiên cố hóa nhà ở.
 
“Thực chất việc này cũng giống như chúng ta cứu trợ bão lụt mà thôi, nếu bây giờ chúng ta hỗ trợ cho họ kiên cố nhà ở thì tổn thất ít, sau này chúng ta sẽ ít phải cứu trợ hơn. Hoặc chúng ta có thể dùng một số ngân sách chuyển sang ngân hàng cho vay ưu đãi như chúng ta từng làm trước đây. Trong trường hợp ngân sách quá khó khăn thì tôi đề nghị Chính phủ mở rộng đối tượng vay của gói kích cầu 30.000 tỷ chúng ta đang thực hiện mà theo tôi chưa giải ngân đáng kể.” – đại biểu Đồng Hữu Mạo đề xuất.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc