Đà Nẵng có nguy cơ hứng tâm bão số 12

07:22, 02/11/2013
|

(VnMedia) - Bão số 12 hiện đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây nhưng dự báo sẽ đổi hướng giữa Tây và Tây Tây Nam. Đến 4 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa

Sau ngày 3/11, bão số 12 sẽ đổi hướng, dự báo đổ bộ vào Quảng Trị - Quảng Ngãi.

 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, 4 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.
 
Đến 4 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.
 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.
 
Đến 4 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
 
Trong khoảng 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.
 
Theo báo cáo số 530/BC-CQTT ngày 01/11/2013 của Cơ quan thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 10h ngày 01/11 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 74.405 phương tiện/363.638 người biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh, cụ thể:
 
Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa): 70 phương tiện/683 người giảm 110 phương tiện/1.064 người so với ngày 31/10 (trong đó: Quảng Ngãi: 41 phương tiện, Đà Nẵng: 20 phương tiện, Quảng Nam 04 phương tiện, Bình Định: 05 phương tiện); Tất cả các phương tiện đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Khu vực khác và neo đậu tại bến: 74.335 phương tiện/362.955 người.
 
Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (2/11):
 
Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.  
 
Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, vùng núi có nơi 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C. 
 
Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 30 độ C. 
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.  
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.  
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.  
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.  


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc