Hà Nội: 1 tháng, tước gần 5.000 giấy phép lái xe

07:42, 24/09/2013
|

(VnMedia) - Sau một tháng thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 12/8, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý gần 55.000 trường hợp, xử phạt gần 19 tỷ đồng, tạm giữ hơn 2.800 phương tiện và hơn 19.000 bộ giấy tờ, tước hơn 4.800 giấy phép lái xe...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Ngày 23/9, UBND Thành phố Hà Nội hội nghị sơ kết một tháng thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 12/8 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn Thành phố.
 
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội, sau 1 tháng cao điểm, tình hình ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố đã có chuyển biến tích cực. Toàn Thành phố xảy ra 156 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết, 176 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2012 giảm 14 vụ, giảm 9 người chết và 1 người bị thương. So với tháng 8,  giảm 17 vụ, giảm 1 người chết và giảm 19 người bị thương.
 
Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý gần 55.000 trường hợp, xử phạt gần 19 tỷ đồng, tạm giữ hơn 2.800 phương tiện và hơn 19.000 bộ giấy tờ, tước hơn 4.800 giấy phép lái xe.

Riêng các tổ công tác 141 đã kiểm tra, xử lý hơn 3.400 trường hơp, tạm giữ 1.555 phương tiện, 945 bộ giấy tờ…
 
Tuy nhiên, liên quan đến trật tự an toàn giao thông, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết, tại một số địa bàn Thành phố vẫn còn xảy ra tình trạng sử dụng hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Trong khi đó, xe taxi, xe ôm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định tại cổng các bến xe, nhà ga, bệnh viện… Mặc dù tình trạng tắc đường đã giảm hẳn nhưng vào giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra tại một số tuyến, nút giao thông.
 
Ông Ngọc cũng cho biết, tại 18 bến đò chở khách ngang sông thuộc địa bàn Thành phố, dù đã cấm chở ô tô, lực lượng chức năng tiến hành cắm biển báo cấm ô tô nhưng vẫn xảy ra tình trạng chống đối như nhổ, xóa biển báo.

Để tiếp tục cải thiện tình hình giao thông Thành phố, Phó Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Duy Ngọc kiến nghị,cùng với một số dự án giao thông như cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh- Kim Mã, Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng; triển khai các dự án như đường vành đai 1, vành đai 2, tuyến xe buýt nhanh... 
  
Phát biểu chị đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu các sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện, thị xã trong thời gian tới cần giảm sâu thêm nữa về tai nạn giao thông, số điểm ùn tắc giao thông; sắp xếp các điểm đỗ xe, trông giữ xe gọn gàng, không ảnh hưởng đến người đi bộ trên hè, giải tỏa các trường hợp kinh doanh lòng đường, hè phố.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc