13 người chết vì tai nạn xe khách ngày 11/5

19:23, 11/05/2013
|

Lại thêm một vụ tai nạn thảm khốc khi xe container đâm trực diện xe khách 16 chỗ khiến 7 người chết, trong đó có 3 mẹ con chị Phan Đình Ánh Vân đang trên đường đi thăm chồng, cha... Trước đó cùng ngày, một vụ tai nạn xe khách cũng cướp đi sinh mạng của 6 người...

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30’ sáng cùng ngày, xe container đầu kéo 51C-064.99 chạy hướng TPHCM - TP Phan Thiết đã tông trực diện xe khách 16 chỗ biển số 86H-4479 do tài xế Nguyễn Văn Oanh điều khiển chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, hư hỏng nặng, xe đầu kéo cũng bị móp méo.

Theo thông tin từ một cán bộ CSGT địa phương, chiếc xe khách 16 chỗ chạy hướng ngược chiều với xe đầu kéo container. Đoạn đường xảy ra tai nạn không cua gấp. Xe khách bị hư hỏng nặng, đầu xe nát. Xe container chỉ hư hỏng phần đầu. Tài xế xe khách cũng bị thương khá nặng. Các nạn nhân bị thương sau khi cấp cứu tại bệnh viện Hàm Tân đã được cấp tốc chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hầu hết các nạn nhân đều bị thương ở chân, ngực và đầu.  

Chiếc xe khách biến dạng sau vụ tai nạn

                                    Chiếc xe khách biến dạng sau vụ tai nạn

Xe đầu kéo hư hỏng nhẹ

                                             Xe đầu kéo hư hỏng nhẹ  

Hiện trường kinh hoàng (Ảnh: Báo Bình Thuận)

                               Hiện trường kinh hoàng (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu

Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu

                                Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu

Được biết, những người bị nạn trên chuyến xe khách “định mệnh” này chủ yếu là người dân Phan Thiết nên ngay sau khi nghe tin vụ tai nạn, người nhà nạn nhân đã có mặt tại bệnh viện để nắm thông tin về người thân của mình.   Đau buồn nhất, trong số 7 người chết có 3 mẹ con chị Phan Đình Ánh Vân (36 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cùng cháu Trần Hồng Phương (6 tuổi) và Trần Tính Trung Nhân (4 tuổi). Mẹ con chị Ánh Vân đang trên đường vào TP Hồ Chí Minh thăm chồng đang công tác tại đây thì gặp nạn.

Trong số các nạn nhân may mắn thoát nạn có một số người là sinh viên đang trên đường từ Phan Thiết về lại trường để học.

Trước vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đến thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tích cực khắc phục hậu quả vụ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên. Hiện UBND tỉnh Bình Thuận, Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ khẩn câp 11 triệu đồng/1 nạn nhân thiệt mạng và 4,5 triệu đồng/1 nạn nhân bị thương.

Như vậy chỉ trong một ngày cuối tuần 11/5 đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm ít nhất 13 người chết.

Trước đó, khoảng 5h sáng, tại Long An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách làm 6 người chết và 4 người bị thương nặng.

Theo những người chứng kiến, khoảng 5g ngày 11-5, xe tải biển số 54Z-9532 đang chở nước giải khát lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ TP.HCM - Trung Lương.

Khi đến Km 1954 thuộc địa phận phường Khánh Hậu, thành phố Tân An (tỉnh Long An) thì lạc tay lái đâm vào dải phân cách cứng ở giữa đường.

Do khu vực này có mở dải phân cách cho người và phương tiện qua đường, nên xe tải đã lao sang trái đường ở khu vực không có dải phân cách và đâm trực diện vào đầu ô tô chở khách biển số 65K-3639 đang lưu thông từ hướng Trung Lương - TP.HCM.

Cú đâm rất mạnh khiến cả hai xe đều bẹp dí. 6 người trên ô tô 16 chỗ ngồi chết tại chỗ, bốn người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Long An.

Vụ tai nạn giao thông đã làm quốc lộ 1A tê liệt hàng giờ. Cảnh sát giao thông hai tỉnh Long An và Tiền Giang phải điều tiết cho phương tiện đi qua đường cao tốc để giải tỏa kẹt xe.

Đến 9g30 ngày 11/5, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 6 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5g sáng cùng ngày trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Long An.

Ngoại trừ tài xế Sang, 5 người còn lại đều là người thân trong gia đình.

 Danh sách 7 nạn nhân tử vong:

1/ Phan Đình Ánh Vân (36 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
2/ Trần Hồng Phương (6 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
3/ Trần Tín Trung Nhân (4 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận)
4/ Võ Trung Nghĩa (57 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)
5/ Dương Xuân Cẩm Mỹ (21 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An)
6/ Lê Văn Thạnh (56 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
7/ Một nạn nhân nữ chưa xác định danh tính

Danh sách các nạn nhân bị thương:

1/ Thái Hồng Hiếu (19 tuổi, ngụ P.Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
2/ Nguyễn Trung Trực (23 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)
3/ Nguyễn Minh Kiên (28 tuổi, ngụ P.Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
4/ Nguyễn Ngọc Thảo (41 tuổi, ngụ P.Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
5/ Trương Phước Hào (27 tuổi, ngụ P.Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
6/ Trần Thị Bích Nhung (25 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
7/ Phạm Chín (50 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM)
8/ Lê Văn Lý (34 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
9/ Nguyễn Văn Oanh (41 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tài xế xe khách)
10/ Nguyễn Thị Minh Thư (31 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc