Hè 2013: Hà Nội có thể nóng đến 40 độ C

12:54, 11/04/2013
|

(VnMedia) - Dự báo, đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Toàn mùa có 4-5 đợt nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39 đến 40 độ C.

 

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão úng năm 2012, triển khai nhiệm vụ phòng chống lụt bão úng năm 2013 của thành phố Hà Nội, tổ chức sáng nay (11/4).

 

Theo ông Phạm Đình Lộc, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mùa Đông xuân 2012 - 2013 rét ở mức độ bình thường và phù hợp với quy luật chung.

 

Cụ thể, có 8 đợt không khí lạnh khá mạnh và một số đợt tăng cường yếu được bổ sung, ảnh hưởng đến khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất là 17 ngày (từ 30-12/2012 đến hết ngày 15/1/2013). Trong đó, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức từ 8,0 - 9,5 độ C. Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất là 8,7 độ C (đo tại trạm Láng ngày 5/1/2013).

Thời điểm hiện tại, thông tin mà dư luận quan tâm nhiều nhất chính là tình  hình nắng nóng của mùa hè. Năm ngoái, nắng nóng xuất hiện sớm, ít gay gắt và không kéo dài. Tổng cộng có 7 đợt nắng nóng từ 2 ngày trở lên. Trong đó, đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên và cũng là đợt nắng nóng có nhiệt độ cao nhất xảy ra vào ngày 30/4 - 1/5, với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối tại Nho Quan là 41,1 độ C và tại Láng Hạ (Hà Nội) là 39,6 độ C.


 Ảnh minh họa

Dự báo đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2013 sẽ rơi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6

 

Mùa nóng năm nay, theo ông Lộc, dự báo nhiệt độ trong toàn mùa từ tháng 5 đến tháng 10/2013 sẽ ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm (.27,7 - 28,8 độ C). Cụ thể, đợt nắng nóng đầu tiên có thể xảy ra vào thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6. Các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung vào các tháng 5, 6, 7. Toàn mùa có 4-5 đợt nắng nóng từ 2 ngày trở lên (ít hơn năm 2012). Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối dự báo trong khoảng 39 đến 40 độ C.

 

Về bão lũ, năm ngoái, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm và kết thúc muộn. Có 2 áp thấp nhiệt đới và 10 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, trong đó áp thấp nhiệt đới đầu tiên xuất hiện ngày 17/2. Đặc biệt, cơn bão số 1 xuất hiện ngày 26/3, đến ngày 1/4 đã đổ bộ vào bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Cơn bão này được đánh giá là hoạt động sớm và hiếm thấy trong lịch sử. Năm 2012, cơn bão số 8 (bão Sơn Tinh) đã ảnh hưởng trực tiếp và gây thiệt hại nặng nề cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó riêng hai tỉnh Nam Định và Thái Bình, thiệt hại ước tính trên 5.000 tỷ đồng.

 

Năm nay, cơn bão số 1 xuất hiện rất sớm, ngay từ đầu tháng 1 và đến tháng 2 lại xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới năm nay ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và năm 2012. Số cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam có khả năng từ 5-6 cơn, trong đó các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh trực tiếp của 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Thời gian ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới tập trung vào tháng 7, 8 và 9.

 

Theo ông Lộc, năm ngoái, mùa mưa đến sớm và lượng mưa phổ biến ở mức cáo hơn trung bình nhiều năm. Trong mùa đã xảy ra 9 trận mưa lớn tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó Hà Nội “hứng” 4 trận mưa lớn.

 

Còn năm nay, tổng lượng mưa toàn mùa từ tháng 5 đến tháng 10 dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Theo đó, tổng lượng mưa toàn mùa vào khoảng 1300 đến 1500mm, dự báo có từ 7-9 trận mưa to đến rất to với lượng mưa trên 50mm trong 24 giờ.

 

Mùa lũ 2013 có khả năng bắt đầu phù hợp với quy luât chung, nửa cuối tháng 5 có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn. Đỉnh lũ cao nhất năm 2013 phổ biến ở thấp hơn trung bình nhiều năm, xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm 2012.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc