(VnMedia) - Liên quan đến việc Hà Nội xây dựng cầu vượt qua khu vực di tích lịch sử Đàn Xã Tắc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nói rằng, với trách nhiệm của mình, Hà Nội sẽ trả lời là việc đó có vi phạm pháp luật hay không...
>>Vụ Đàn Xã Tắc: Ông Dương Trung Quốc gửi thư lên Thủ tướng
>>Chủ tịch Hà Nội kết luận vụ cầu vượt Đàn Xã Tắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam - ảnh: Chinhphu.vn |
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 vừa diễn ra chiều nay (26/4), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trả lời câu hỏi của phóng viên, về một vấn đề đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận, đó là việc Hà Nội dự kiến xây cầu vượt qua Đàn Xã tắc.
Theo ông Vũ Đức Đam, việc bảo vệ các di sản, truyền thống văn hóa và yêu cầu phát triển là 2 mặt của một vấn đề, không thể nói mặt nào quan trọng hơn mặt nào và chúng ta phải xem xét toàn diện. “Vấn đề này thuộc thẩm quyền trực tiếp của Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tinh thần của Chính phủ là tiếp tục thông qua các phương thức khác nhau để lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học có chuyên môn về lịch sử, văn hóa, giao thông, đô thị… để có một giải pháp hài hòa, không coi trọng mặt nào hơn mặt nào” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.
Về ý kiến cho rằng, việc cầu vượt qua Đàn Xã tắc là vi phạm Luật Di sản, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, quan điểm của Chính phủ là không chỉ việc này mà bất kỳ việc gì cũng không được vi phạm Luật. “Hà Nội quyết định việc đó (xây cầu vượt - PV), với trách nhiệm của mình, Hà Nội sẽ trả lời là có vi phạm luật hay không. Nếu báo chí và công luận cho rằng có vi phạm thì các cơ quan chức năng sẽ có ý kiến chính thức” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam khẳng định.
Ý kiến bạn đọc