Hà Nội:: Xử lý cá nhân vụ “Lý Thường Kiệt chiến thắng... Bạch Đằng”

12:17, 30/03/2013
|

(VnMedia) - Liên quan đến vụ nhầm lẫn nghiêm trọng trong sách Luyện từ và câu lớp 3” do Nhà xuất bản Hà Nội liên kết Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội xuất bản, Ủy ban nhân dân Thành phố (UBNDTP) Hà Nội vừa yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

 

Theo tin từ UBND TP Hà Nội, TP vừa nhận được công văn số 862/CXB-QLXB ngày 21/3/2013 của Cục Xuất Bản - Bộ Thông tin và Truyền thông về xử lý vi phạm của Nhà Xuất bản (NXB) Hà Nội.

 

Theo đó, qua kiểm tra xuất bản phẩm “Luyện từ và câu lớp 3” do NXB Hà Nội liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội xuất bản, Cục Xuất bản kết luận: Đây là sách tham khảo học thêm cho trẻ em Việt Nam bậc tiểu học nhưng tại trang 5 có sự nhầm lẫn giữa 2 nhân vật Lý Thường Kiệt và Ngô Quyền trong cuộc chiến chống quân Nam Hán. Điều này thể hiện sự thiếu nghiêm túc trong quá trình biên tập, đọc duyệt nội dung xuất bản phẩm của nhà xuất bản.

 

UBND TP yêu cầu Công ty TNHH Nhà nước một thành viên NXB Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Giám đốc, Tổng biên tập, biên tập viên của NXB Hà Nội trong việc chấp hành pháp luật về xuất bản, nhất là quy trình thực hiện liên kết xuất bản, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 5/4/2013 theo quy định.


 Ảnh minh họa

 Sai sót trong vở luyện từ và câu" lớp 3

 

Trước đó, một độc giả đã phát hiện kiến thức lịch sử sai trong "vở luyện từ và câu" lớp 3, tập 2 do NXB Hà Nội phát hành. Trang 5 của cuốn vở có đoạn viết: “Quân Nam Hán đưa một đạo quân rất đông sang đánh nước ta. Lý Thường Kiệt dùng kế chôn cọc gỗ đầu bịt sắt nhọn dưới sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thủy triều lên che lấp các cọc nhọn. Lý Thường Kiệt cho thuyền nhẹ bơi ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui nhử cho giặc vào nơi quân ta mai phục. Vừa lúc ấy, thủy triều xuống, quân mai phục hai bên bờ sông đổ ra đánh rất mạnh. Giặc hốt hoảng quay thuyền chạy thì bị va vào cọc, thuyền bị thủng đâm hàng loạt. Cuộc xâm lược của địch hoàn toàn thất bại. Mùa xuân năm 939, Lý Thường Kiệt lên ngôi vua”.

 

Thực tế, có lẽ bất cứ người Việt Nam nào cũng biết, người chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng không phải là Lý Thường Kiệt mà là Ngô Quyền.
 

Trước sai sót này, ngày 11/3, ông Phạm Quốc Tuấn - biên tập viên (BTV) chính của NXB Hà Nội, người trực tiếp kiểm duyệt lại nội dung của cuốn vở cho rằng, vì cuốn sách này có tính chất là vở luyện từ và câu nên về kiến thức, BTV chỉ đọc... lướt qua, vì thế đã xảy ra sai sót.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc