Tối nay, bão giật cấp 11 ở Hải Phòng - Móng Cái

10:30, 17/08/2012
|

(VnMedia) - Đến 19 giờ ngày 17/08, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở Hải Phòng chiều tối và đêmnay có gió giật cấp 12.


 Ảnh minh họa

 Ảnh dự báo đường đi của bão số 5

 

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 07 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 380 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 19 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

 

Trong khoảng 12 đến 24h giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào khu vực các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày hôm nay (17/8) còn có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

 

Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) từ trưa nay (17/8), gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

 

Ở các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng chiều và đêm nay có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

 

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Các hồ chứa vẫn an toàn

Theo Báo cáo ngày 17/8/2012 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 17/8/2012, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 33.166 phương tiện /131.874 người biết vị trí và hướng di chuyển của báo để chủ động phòng tránh.
 
Cụ thể, 93 phương tiện/ 1.179 người hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. 22.343 phương tiện, lồng bè/ 85.887 người hoạt động, neo đậu ở vùng biển Vịnh Bắc bộ (trong đó Quảng Ninh 2276 tàu/6798 lao động, Hải Phòng 4119 tàu/13480 lao động); 10.730 phương tiện/44.808 người hoạt động ở các cùng biển khác và neo đậu tại các bến.
 
Trong khi đó, theo báo cáo của Vụ Quản lý CTTL, hiện mực nước các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Bộ còn thấp hơn thiết kế từ 1-5m; hiện có 3 hồ chứa Tà Keo (Lạng Sơn), Vân Trục (Vĩnh Phúc), Suối Sải ( Vĩnh Phúc) đã đầy nước và đang tự tràn về hạ du với lưu lượng nhỏ. Các hồ chứa nhỏ vẫn an toàn, hiện dung tích trữ đạt 70-80% thiết kế.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc