Người Hà Nội dũng cảm với thói quen "lội ngược" đường

12:13, 26/07/2012
|

(VnMedia) - Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, việc đi ngược đường sẽ bị xử phạt nặng từ 100.000 - 200.000 đồng. Thế nhưng, thời điểm này, trên nhiều tuyến đường của Thủ đô, việc đi ngược đường diễn ra nhan nhản mỗi ngày. VnMedia ghi lại một số hình ảnh:

>>> Choáng kiểu sang đường "chết người" ở Thủ đô

>>>
Những pha sang đường kỳ lạ của người Thủ đô

>>>Giao thông càng hiện đại càng có cơ hội... phạm luật?!

>>>Hà Nội náo loạn với "cuộc chiến" giành đường

>>>Báo động đỏ văn hóa giao thông Thủ đô?!

 Ảnh minh họa

 Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người đi ngược chiều đường là vi phạm luật và sẽ bị xử phạt nặng....

 Ảnh minh họa

Nghị định 34 của Chính phủ quy định, người đi ngược đường sẽ bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng...

 Ảnh minh họa

Thế nhưng thời điểm này, trên nhiều tuyến đường Thủ đô, người tham gia giao thông dễ dàng bắt gặp hình ảnh chủ phương tiện đi ngược đường....

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

 Tại nhiều tuyến đường của Thủ đô, thời điểm này, mặc cho những người khác đi đúng đường, một số người đi ngược chiều vẫn cứ thản nhiên như không...

 Ảnh minh họa

 Không ít trường hợp đã đi ngược đường vừa đi vừa ép các phương tiện khác nhường đường như người đàn ông điều khiển xích lô này....

 Ảnh minh họa

 Thậm chí một số người còn đi cả ngược đường trong đám ùn tắc giao thông...

 Ảnh minh họa

 Mới đây, do quá bức xúc trước việc đi lại tùy tiện, đi ngược đường cả vào đường cấm, một vị khách nước ngoài đã đứng dưới đường bắt lỗi người tham gia giao thông Việt Nam.

Theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ, phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định”

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm khi gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày; hoặc gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn (Khoản 9 – Điều 9 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP).


Tùng Nguyễn - Ảnh: Ngọc Lân

Ý kiến bạn đọc