10 sự kiện nổi bật của ngành lao động năm 2011

22:13, 03/01/2012
|

(VnMedia)- Chiều nay, 3/1/2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã công bố 10 sự kiện của ngành năm 2011. Trong đó, đáng nói nhất là việc thực hiện thành công chiến dịch sơ tán, đưa đón và hỗ trợ lao động Việt Nam tại Lybia về nước.

 

Đây là năm thứ hai Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hoạt động bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của năm bằng hình thức bình chọn trực tuyến qua trang web www.binhchon.molisa.gov.vn.

 

Thực hiện thành công chiến dịch sơ tán, đưa đón và hỗ trợ Lao động Việt Nam tại Lybia về nước.

 

Đầu năm 2011, trước tình hình bất ổn chính trị tại Lybia, Bộ LĐ-TBXH với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của Chính phủ đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện thành công Chiến dịch sơ tán, đưa đón và hỗ trợ lao động Việt Nam về nước trong thời gian từ ngày 25/2 đến ngày 4/4/2011. Đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động sau khi về nước. Sự thành công của chiến dịch này không chỉ là việc bảo vệ an toàn tính mạng của người lao động Việt Nam mà còn có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người lao động Việt Nam ở nước ngoài và tạo ấn tượng tốt đẹp với cộng đồng quốc tế.


 Ảnh minh họa


Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

 

Trong các ngày 15,16/10/2011, tại Thành phố Huế, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, báo Nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, và hơn 300 đại biểu, đại diện cho gần 100.000 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày. Đây cũng là dịp tri ân các chiến sỹ cách mạng đã anh dũnghy sinh bảo vệ tổ quốc.

 

Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững đến năm 2020

 

Ngày 19/5/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020. Nghị quyết 80/NQ-CP là cơ sở định hướng cho việc thiết kế, xây dựng các chương trình dự án , các chương trình giảm nghèo trong thời gian tới. Đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng.

 

Trung thu kết nối yêu thương hướng về biển đảo Tổ quốc

 

Là chương trình vui Tết Trung thu do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em các gia đình chiến sĩ thuộc lực lượng Hải quân và Bộ đội Biên phòng, các em nhỏ đến từ huyện đảo Trường Sa. 
 

 Ảnh minh họa


Việt Nam được bầu là thành viên chính thức Hội đồng quản trị ILO nhiệm kỳ 2011-2014

 

Ngày 6/6/2011, tại khóa họp lần thứ 312 Đại hội đồng Tổ chức Lao động Quốc tế ở Geneva (Thụy Sĩ), Việt Nam đã được bầu làm thành viên chính thức của Hội đồng quản trị Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhiệm kỳ 2011-2014. Hội đồng quản trị ILO bao gồm 56 thành viên chính thức và 66 thành viên phó, đại diện cho ba nhóm: chính phủ, chủ lao động và người lao động. Là thành viên chính thức trong nhóm chính phủ, Việt Nam sẽ là cầu nối điều phối các hoạt động hợp tác của ASEAN với ILO trong lĩnh vực lao động và xã hội.

 

Thí sinh Việt Nam giành 7 chứng chỉ nghề xuất sắc tại Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 11

 

Trong các ngày từ 28/9 đến 10/10/2011 tại thủ đô London, Vương quốc Anh đã diễn ra hội thi tay nghề thế giới lần thứ 11 với sự tham dự của 54 nước/lãnh thổ, 944 thí sinh tranh tài ở 46 nghề.

 

Đoàn Việt Nam gồm 13 thí sinh dự thi ở 12 nghề. Kết quả, đoàn được xếp ở vị trí 23/48 nước tham dự, dành 07 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc gồm: lắp cáp mạng thông tin, công nghệ thời trang, điện tử công nghiệp, thiết kế trang web, xây gạch, công nghệ thông tin và nấu ăn với điểm bình quân đạt 498,33 điểm …

 

Lần đầu tiên quy định thống nhất mức lương tối thiểu chung theo vùng đối với các loại hình doanh nghiêp

 

Ngày 22/8/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định này được áp dụng chung đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu được chia thành 4 vùng.

 

Quy định mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/10/2011 đến hết 31/12/2012. Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất để làm căn cứ để doanh nghiệp xây dựng các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương… Đồng thời, Thủ tướng cũng khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn các mức quy định trên

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015

 

Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em 2011-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22 tháng 2 năm 2011 là một trong những quyết định quan trọng nhằm tạo dựng một môi trường sống an toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em.

 

 Ảnh minh họa


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015

 

Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1241/QĐ –TTg ngày 22/7/ 2011 nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ.

 

Đây là một giải pháp mang tínhđột phá góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

 

Thủ tướng phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015

 

Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/5/2011, với 6 nhiệm vụ chính trong phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 – 2015.


Thanh Hường

Ý kiến bạn đọc