Hai CLB Australia sẵn sàng chiêu mộ Công Phượng

20:22, 07/07/2015
|

(VnMedia) - Hai đại diện giải Australia League là  Central Coast Mariners và Newcastle Jets sẵn sàng trải thảm đỏ mời tiền đạo trẻ Công Phượng sang Australia thi đấu.

Sau khi tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam, tiền đạo trẻ Công Phượng nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn tại châu Âu. Bầu Đức thậm chí từng từ chối lời mời một CLB tại giải Ngoại hạng Anh để giữ viên ngọc thô này ở lại CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Tuy nhiên, sau 14 vòng đấu vừa qua V-League 2015, Công Phượng không có màn trình diễn thực sự như ý muốn tại "Gỗ". Đội bóng phố núi ở nhóm cuối bảng xếp hạng và trải qua 9 trận chưa thắng tại V-League. Nếu so phong độ chói sáng tại U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2016 và SEA Games 28, phong độ của "Messi Việt" ở HAGL không thể bằng.

Ảnh minh họa

Hai CLB Australia League ấn tượng trước tài năng Công Phượng (trắng), khi thủ
quân U19 Việt Nam tỏa sáng trong hai chiến thắng trước U19 Australia. Ảnh: BĐS.

Chơi chưa thực sự đúng với đánh giá, Công Phượng bất ngờ nhận được sự quan tâm sát sao từ 2 CLB lớn tại giải Australia League. Cần nhắc lại trong màu áo U19 Việt Nam, Công Phượng là ngôi sao nổi bật trong 2 trận thắng U19 Australia ở vòng loại U19 châu Á 2014 cũng như giải U19 Đông Nam Á 2014. Rất nhiều CĐV xứ sở kangooro nhớ đến pha sô lô qua 5 cầu thủ đối phương rồi dứt điểm thành bàn của Công Phượng tại giải U19 Đông Nam Á 2014 tổ chức tại TP HCM. Cũng vì lý do này, các đội bóng Australia càng ấn tượng và mong muốn sở hữu tài năng trẻ của bầu Đức.

Hai CLB quan tâm đến Công Phượng chính là Central Coast Mariners (vô địch Australia League 2013) và Newcastle Jets (á quân Australia League 2008). Thông qua nhà môi giới, hai CLB kể trên cho biết họ muốn có Công Phượng cho mùa giải mới A-League 2015-2016 sắp khởi tranh từ tháng 10 tới đây. Hai đội bóng này muốn tìm kiếm cầu thủ mới để bổ sung lực lượng và họ đã âm thầm theo dõi Công Phượng thi đấu ở kỳ SEA Games vừa rồi và đánh giá rất cao sản phẩm Học viện HAGL Arsenal JMG.

Đáng nói tháng 4/2015, có 2 CLB hạng J-League 2 của Nhật Bản mời Công Phượng sang thi đấu nhưng ông bầu Đoàn Nguyên Đức không đồng ý. Tuy nhiên, các CLB Australia League ở một đẳng cấp cao hơn hẳn và khả năng bầu Đức gật đầu đồng ý không hề nhỏ. Bởi tháng 9 tới đây, V-League 2015 sẽ hạ màn và Công Phượng được tạo cơ hội sang Australia thi đấu. Hai CLB sẵn sàng sang Việt Nam làm việc trực tiếp với HAGL để giải quyết khúc mắc.

Được biết giải A-League đã và đang thu hút nhiều danh thủ khắp nơi trên thế giới đến thi đấu, như Alessandro Del Piero, Damien Duff, Yusuke Tanaka, Carlton Cole… Tại AFC Champion League 2014, CLB Western Sydney Wanderers trở thành CLB Australia đầu tiên vô địch Cup C1 châu Ấ, sau chiến thắng 1-0 trước CLB Al Hilal (Arab Saudi). 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc