Tuyển Việt Nam tiếp tục đoạt ngôi đầu Đông Nam Á!

08:23, 05/06/2015
|

(VnMedia) - Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2015, tuyển Việt Nam tụt ba bậc nhưng vẫn duy trì vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

Theo BXH mới được FIFA công bố ngày 4/6, tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên số điểm 229. Tháng 5 vừa qua, thầy trò Toshiya Miura chỉ có hai trận đấu hạng A, khi thủ hòa 1-1 với tuyển Triều Tiên (giao hữu quốc tế) và thua 0-1 trước Thái Lan (vòng loại World Cup 2018). Không có thêm điểm số, trong khi ba đối thủ phía sau Palestine, Syria, Kuwait cải thiện điểm số, tuyển Việt Nam tụt mất 3 bậc  và xuống vị trí thứ 127 thế giới.

Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ vẫn duy trì vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á trong tháng thứ 3 liên tiếp. ĐKVĐ AFF Cup 2014, Thái Lan đã bất ngờ vươn lên vị trí thứ 2, khi tăng liền 13 bậc trong tháng này. Thời gian qua, Thái Lan thua 0-1 trước Triều Tiên (giao hữu quốc tế), nhưng đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup. Vị trí Thái Lan hiện tại là hạng 129 thế giới, thấp hơn 2 bậc so với Việt Nam. Tuyển Philippines lúc này đã tụt xuống vị trí thứ 3 với vị trí 137 thế giới - kết quả kém nhất của họ trong hai năm qua.

Myanmar cũng tăng 15 bậc để vượt lên vị trí 143 thế giới và lấy lại vị trí thứ 4 Đông Nam Á từ tay Timor Leste (146 thế giới). Singapore tăng 8 bậc để xếp hạng 154 và sau đó là Indonesia (155) và Malaysia (162). Tuy nhiên với án phạt cấm thi đấu tại vòng loại World Cup 2018, nhiều khả năng Indonesia sẽ tụt sâu trong BXH FIFA tháng tới đây. 

Ở top đầu thế giới, ĐKVĐ thế giới Đức ở vị trí số 1 với 1.775 điểm. Bất ngờ ở chỗ, tuyển Bỉ (1.509) đã vượt lên chiếm vị trí thứ hai của á quân World Cup 2014 Argentina (1.496). Đây là vị trí cao nhất trong lịch sử của bóng đá Bỉ và giúp họ đứng trên nhiều đội tuyển tên tuổi khác như Brazil, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha.

Các vị trí kế tiếp trong top 10 FIFA là Colombia (1.435 điểm), Brazil (1.392 điểm), Hà Lan (1.378 điểm), Bồ Đào Nha (1.229 điểm), Uruguay (1.183 điểm), Pháp (1.164 điểm, tăng 2 bậc) và Tây Ban Nha (1.147 điểm).


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc