(VnMedia) - Với đẳng cấp vượt trội cùng dàn cầu thủ thể hình cao lớn, U23 Uzbekistan thực sự là đối thủ khó chơi với chủ nhà U23 Việt Nam vào 17h chiều ngày 14/3 trên sân Thống Nhất (TP HCM).
>> Tuyển 23 "nín thở" chờ danh sách rút gọn
Đặt nhiều tham vọng trong trận gặp U23 Indonesia, nhưng HLV Miura có phần thất vọng khi đối thủ không thể hiện được quá nhiều điểm mạnh so với đối phương. Dù hàng thủ chơi kín kẽ và khá tập trung nhưng HLV người Nhật Bản muốn có thêm đối thủ mạnh để kiểm chứng khả năng chơi phòng ngự và tấn công của học trò.
U23 Uzbekistan rõ ràng là đối thủ được ban huấn luyện chờ đợi sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm bổ ích cho U23 Việt Nam. Đến Việt Nam lần này, HLV Shukhrat Maqsudov của U23 Uzbekistan đã mang theo 18 cầu thủ trẻ. Trong đó, đáng chú ý nhất đó là bộ đôi sát thủ Jamshid Iskanderov - Igor Sergeev. Hai cầu thủ này từng dự giải U19 châu Á 2012 và lọt vào tứ kết VCK U20 thế giới 2013, họ cũng đang là thành viên của tuyển Uzbekistan.
U23 Uzbekistan (trắng) là đối thủ khó chơi U23 Việt Nam vào chiều 14/3.
Riêng tiền đạo Sergeev còn có mặt tại Asian Cup 2015 và ghi bàn thắng duy nhất mang lại ba điểm cho Uzbekistan trước Triều Tiên ở vòng bảng. Đây là tiền đạo sở hữu kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh với chiều cao 1m87 ấn tượng. Có thể xem Sergeev là niềm hy vọng mới của bóng đá Uzbekistan, sau thế hệ của Djeparov, Denisov, Geynrikh... đã bắt đầu bước qua sườn dốc sự nghiệp.
Trước trận giao hữu 17h00 chiều 14/3 trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Maqsudov đã có ba trận giao hữu King's Cup 2015 Thái Lan. Dù thua trước U23 Hàn Quốc và U20 Honduras, U23 Uzbekistan khiến chủ nhà và là tuyển Thái Lan thất thủ với tỉ số 5-2. Đội bóng trẻ Trung Á thể hiện sự vượt trội so với các đại diện Đông Nam Á, nên HLV Maqsudov tự tin sẽ có chiến thắng ở trận giao hữu này.
Trong khi đó, U23 Việt Nam đối diện nhiều nỗi lo khi số ca chấn thương tăng lên chóng mặt. Sau Xuân Trường, đến lượt Hồng Duy, Hoàng Lâm phải rút lui khỏi đội tuyển. Các phương án rút gọn nhân sự xuống chỉ còn 23 của HLV Miura buộc phải tạm hoãn và chờ phương án triệu tập nhân sự bổ sung cho số các chấn thương đang lên cao chỉ trong hơn 2 tuần tập trung.
Sau hai trận ngồi dự bị và chỉ vào sân ở hiệp hai, Công Phượng đứng trước khả năng đá chính từ đầu. Lối chơi xông xáo, mạnh trong các pha đột phá là điểm mạnh của tiền đạo HAGL và chính việc được vào sân từ ghế dự bị giúp chân sút gốc Nghệ chơi rất hay trước Hà Nội T&T hay U23 Uzbekistan. Điều còn lại là khả năng kết dính trong lối chơi cũng như sự hiệu quả, ăn ý hơn ở hàng công sẽ giúp U23 Việt Nam tìm kiếm một kết quả khả quan trước U23 Uzbekistan.
Dự đoán: U23 Việt Nam 2-2 U23 Uzbekistan.
Ý kiến bạn đọc