(VnMedia) - Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Nhật, HLV Toshiya Miura chỉ ra ba vấn đề của bóng đá Việt Nam, chú ý nhất là hoạt động rườm rà, nặng về hành chính thủ tục của VFF.
Trước thềm AFF Cup 2014, huấn luyện viên (HLV) Toshiya Miura đã cùng học trò lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đây cũng là thời điểm tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam được một kênh truyền hình Nhật Bản mời phỏng vấn về công việc mới tại Việt Nam.
Khi được hỏi về bóng đá Việt Trong đó ông Miura đưa ra 3 thực trạng đáng buồn của bóng đá Việt Nam, khiến đội tuyển này chưa thoát khỏi 'vùng trũng' Đông Nam Á để vươn tầm ra đấu trường châu lục.
Chỉ nửa năm có mặt ở Việt Nam, HLV Miura (trắng) để nhìn ra những điểm
yếu cố hữu hạn chế sự vươn lên của bóng đá Việt Nam. Ảnh: NLĐ.
Ông Miura cho biết tư duy chơi bóng của cầu thủ Việt Nam quá lạc hậu, chậm phát triển so với mặt bằng châu Á hiện tại. Qua ghi nhận các trận đấu tại V-League, hạng Nhất và thậm chí tuyển thủ quốc gia đều chủ yếu dựa trên kỹ thuật cá nhân chứ không chơi theo ý thức chiến thuật. Điều này ảnh hưởng đến khả năng kết dính đội hình, tổ chức trận đấu và tuyển Việt Nam gần như bế tắc trước đối thủ chơi chặt chẽ, giàu toan tính hơn.
Thứ hai, giải V-League (là giải đấu cao nhất tầm CLB tại Việt Nam) lại là một giải đấu quá nặng nề. Ông Miura cho biết thời gian thi đấu quá ít, công tác điều hành kém, thời gian thi đấu bất lợi kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8 khiến các đội chưa thực sự đạt chuẩn chuyên nghiệp. Nếu theo thang điểm của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC),chỉ có vài đội bóng V-League đạt tiêu chuẩn, khi đa phần các đội bóng còn dạng bán chuyên nghiệp.
Và thứ ba, bóng đá Việt Nam muốn tiến bộ nhưng chẳng có mục tiêu cụ thể nào. Ông Miura nhìn nhận công tác điều hành của VFF quá nặng về hành chính, chậm thay đổi, tham vọng gần như không có. Điều này khiến bóng đá Việt Nam không có lộ trình, kế hoạch cụ thể để nâng tầm giải chuyên nghiệp lẫn đội tuyển và kết quả trong nhiều năm qua thành tích đội U23 và tuyển quốc gia còn thụt lùi sau chức vô địch AFF Cup 2008.
Qua 6 tháng làm việc, HLV Miura đưa Olympic Việt Nam vào vòng knock-out ASIAD 17 rồi tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2014. Có tài năng và cả tâm huyết nhưng rõ ràng chiến lược gia người Nhật Bản cần chính sự thay đổi từ VFF để nâng tầm bóng đá Việt Nam thật sự.
Ý kiến bạn đọc