Bóng đá Việt 2014 trong "cơn bão" gian lận, bán độ!

13:44, 25/12/2014
|

(VnMedia) - Trong năm 2014 niềm tin với bóng đá nội bị ảnh hưởng nặng nề từ "dư chấn" bán độ của hai CLB V.Ninh Bình, Đồng Nai cũng như lùm xùm quanh tuổi thật Công Phượng hay nghi án bán độ AFF Cup 2014.

Nghi an bán độ phủ bóng đen lên bóng đá Việt

Chưa một năm nào mà những sự kiện bê bối liên quan đến tiêu cực lại xuất hiện nhiều với bóng đá Việt Nam như năm 2014. Nhất là vấn đề liên quan những vụ dàn xếp tỉ số, bán độ lại xuất hiện dày đặc chỉ trong vòng mấy tháng cuối năm.

Vụ án gây ầm ĩ nhất đầu năm nay là chín cầu thủ V.Ninh Bình bị cơ quan an ninh bắt giữ vì vụ dàn xếp cá độ tại AFC Cup 2014. Việc này được chính bầu Hoàng Mạnh Trường phát giác, khi vị lãnh đạo CLB cố đô Hoa Lư phát hiện một số nghi vấn việc kết quả các trận đấu của đội nhà bị dàn xếp một cách tinh vi. Sau khi âm thầm nhờ công an tỉnh Ninh Bình theo dõi, V.Ninh Bình phát hiện các cầu thủ tổ chức bắt độ trận đấu Kelantan (2-3) V.Ninh Bình ở vòng bảng AFC Cup.

Kết quả 9 cầu thủ, phần lớn tuyển thủ quốc gia và tuyển thủ U23 dính vòng lao lý. Bản án được tuyên tại tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình chưa kịp ráo mực thì cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện 6 cầu thủ Đồng Nai tham gia đánh bạc, dàn xếp tỉ số trận Than Quảng Ninh (5-3) Đồng Nai. Nếu so sánh vụ bán độ các cầu thủ V.Ninh Bình, mức độ phạm tội các cầu thủ Đồng Nai còn lớn hơn ở mức độ đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ảnh minh họa

Làng bóng đá nội xấu hổ vì hai CLB V.Ninh Bình (trắng) và Đồng Nai (đỏ) dính
án bán độ, dàn xếp tỉ số tại AFC Cup và V-League chỉ trong thời gian ngắn.

Đáng nói hơn khi vụ án V.Ninh Bình mới được đưa ra ánh sáng chưa lâu, các cầu thủ Đồng Nai vẫn không biết cảnh tỉnh mà tiếp tục đâm đầu vào những màn cá độ, dàn xếp đánh bạc trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Sự ăn năn của các cầu thủ dường như quá muộn màng. Người hâm mộ cũng đặt câu hỏi về nguyên nhân các cầu thủ lao đầu vào thói đam mê cờ bạc, cá độ, bởi có người như thủ môn Mạnh Dũng (V.Ninh Bình) hay trung vệ Long Giang (Đồng Nai) đều thuộc diện giàu có, tiền bạc không phải là vấn đề.

Từ sự vụ xảy ra ở V.Ninh Bình rồi Đồng Nai, niềm tin từ người hâm mộ càng sụt giảm, khi hình ảnh bạo lực tràn lan trên sân cỏ nội đã khiến CĐV quay lưng với chính tình yêu của mình.

Sự nghi ngờ ấy còn lan lên cả đội tuyển quốc gia - vốn là hình ảnh đại diện cho đất nước tại AFF Cup 2014. Đau đớn hơn khi chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã không còn niềm tin với chính cầu thủ của mình. Sau trận thua 2-4 trước Malaysia tại bán kết lượt về tối 11/12, VFF đã mời cơ quan an ninh vào cuộc.

Phía Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã phủ nhận việc này và chính lãnh đạo VFF sau đó thừa nhận thất bại chỉ nằm ở khía cạnh chuyên môn, thì 'bóng ma' tiêu cực đang làm xói mòn niềm tin từ dư luận. Bất cứ một sai lầm, thất bại cũng có thể bị đánh đồng với tiêu cực và chính cầu thủ.

Đến câu chuyện về tuổi thật Công Phượng

Như đã nói ở trên, dư luận không còn niềm tin với người làm bóng đá nội và kéo theo những nghi ngờ tiêu cực xảy ra sau đó. Từ chuyện đội tuyển ở AFF Cup, các CLB Việt ở V-League hay AFC Cup, câu chuyện buồn cuối năm 2014 liên quan tuổi thật của Công Phượng.

Sau khi một tờ báo thể thao phát giác tờ khai ghi tuyển thủ U19 Việt Nam sinh năm 1993 chứ không phải năm 1995, xảy ra hai luồng tranh cãi về việc này. Cho đến khi cơ quan chức năng, đài truyền hình vào cuộc, rất nhiều luồng ý kiến phản bác và thậm chí đưa Công Phượng, gia đình cầu thủ này lẫn địa phương sở tại vào ống kính theo dõi.

Dù các đơn vị truyền thông và cơ quan chức năng vào cuộc, một quyết định mang tính chính xác nhất gần như là không thể. Ở một vùng quê nghèo ở Nghệ An nơi Công Phượng sinh ra, chuyện giấy tờ khai sinh vốn chẳng ai nghĩ đến. Nhưng khi Công Phượng vụt sáng trở thành ngôi sao triển vọng của làng bóng đá nội, mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát.

Rất nhiều đồn đoán, nghi ngờ với Công Phượng - khiến bầu Đức từng lo 'hòn ngọc thô' của mình bị trầm cảm, stress. Bởi ở một độ tuổi dễ tổn thương như Công Phượng, sự nghi ngờ và không ít vùi dập có thể khiến tài năng của Học viện HAGL Arsenal JMG gục ngã.

Ảnh minh họa

Công Phượng dính nghi án khai gian tuổi trong bối cảnh bóng đá Việt Nam
đánh mất hoàn toàn niềm tin từ người hâm mộ bởi quá nhiều scandal

Dư luận tất nhiên có quyền nghi ngờ, bởi trong quá khứ không ít đội bóng, địa phương từng thay trắng đổi đen, khai gian tuổi cầu thủ để kiếm thành tích ở các giải trẻ. Tuy nhiên ở vế thứ hai vấn đề, Công Phượng đến với Học viện của bầu Đức khi ấy còn quá nhỏ. Mọi thay đổi giấy tờ so với năm Công Phượng thi vào Học viện của bầu Đức quá cách xa nhau, thế nên không thể nghĩ gia đình và địa phượng, nơi Công Phượng cố tình khai gian tuổi để giúp cầu thủ này trúng tuyển.

Có chăng là từ quá nhiều tiêu cực xảy ra trong lòng bóng đá nội, thì dư luận vốn đã mất niềm tin và hy vọng lại càng nghi ngờ chuyện Công Phượng khai đúng tuổi thật hay chỉ là sai sót trong công tác hành chính, khai sinh hộ tịch ở nơi Công Phượng sinh ra.

Để rồi từ sự sụp đổ niềm tin dây chuyền và có hệ thống như hiện tại, VFF và chính những người làm bóng đá nội phải trả giá cách 'ăn xổi' của mình nhiều năm qua. Nó cũng khép lại một năm nhiều bi kịch, nhiều chuyện buồn của bóng đá Việt Nam từ giải trong nước đến quốc tế.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc