(VnMedia) - Trong bối cảnh bắt buộc phải thắng Alt Madrid để cứu cả mùa giải, Barcelona chắc chắn sẽ chơi “tất tay” tại Nou Camp thứ bảy này. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là HLV Martino có cơ sở gì để giành chiến thắng?
Barcelona đã đụng độ Alt Madrid 5 lần ở mùa giải này nhưng không thể dành nổi một chiến thắng. Tata Martino cũng thử nghiệm rất nhiều phương án tấn công nhưng đều thất bại khi đối diện bức tường bê tông do Simeone dựng lên. Rõ ràng, Barcelona đang thiếu một mũi khoan hiệu quả để xuyên thủng bức tường ấy.
![]() |
Alexis Sanchez sẽ đóng vai trò quyết định trận đấu? |
Chắc chắn Atletico sẽ lại sử dụng cái bẫy phòng ngự phản công, được coi là “khắc tinh” của Barcelona mùa này, để chống lại nhà đương kim vô địch và Barca sẽ chỉ dành thắng lợi khi triệt phá được lối chơi này của Simeone.
HLV Martino đã thử bố trí đội nhiều đội hình khác nhau khi đấu với Atletico. Tuy nhiên, mọi phương án của ông đều xoay quanh Lionel Messi. Tiền đạo người Argentina hết đá ở trung lộ, sang phải hay chơi lùi như một tiền vệ, nhưng tính sát thương mà La Pulga thể hiện trong 5 trận đấu với Atletico là rất thấp. Có thể thấy Martino dù cố thử cách nào thì Simeone vẫn có cách để vô hiệu hóa ngôi sao sáng nhất của ông.
Martino cũng từng thử nghiệm Neymar trong vai trò ghi bàn và anh là người hiếm hoi có thể bắn hạ được thủ thành xuất sắc Thibaut Courtois ở mùa bóng này, nhưng ngôi sao người Brazil chỉ vừa bình phục chấn thương. HLV Filipe Scolari và công chúng Brazil sẽ không bao giờ tha thứ cho Barca cũng như Martino nếu để Neymar mạo hiểm vào sân và khiến vết thương tái phát.
Câu trả lời có thể sẽ nằm ở Alexis Sanchez, ngôi sao ít được tin dùng nhất trong 5 cuộc đối đầu ấy. Trong 3 ngôi sao Nam Mỹ mà Barca sở hữu, Sanchez là cầu thủ có lối chơi đơn giản nhất, thuần “châu Âu” nhất. Nhưng biết đấu khi đối diện với một hàng thủ gồm toàn những cầu thủ Nam Mỹ của Atletico (3/4 vị trí trong hàng thủ Atletico là người Nam Mỹ) thì một tiền đạo có lối chơi theo xu hướng châu Âu như Sanchez lại phát huy tác dụng.
Sở trường của Sanchez là dùng sức mạnh và tốc độ lao thẳng vào khe giữa các hậu vệ đối phương để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tiền đạo người Chile có sức càn lướt tốt, có tốc độ và khả năng dứt điểm cực nhanh sẽ là mối nguy hiểm thường trực cho cặp trung vệ Diego Godin và Miranda. Điểm yếu của 2 cầu thủ này là tốc độ nên nếu hàng tiền vệ Barca có thể tạo ra khoảng trống cho Sanchez đua tốc độ trong đoạn ngắn với cặp trung vệ này, bất ngờ có thể xảy ra.
Khi đặt ra những phương án tiếp cận trận đấu để đá với Atletico, có lẽ Barca đang cảm thấy tiếc nuối khi không có lấy một trung phong thực thụ nào. Họ đã bán đi Thierry Henry, Samuel Eto’o, Zlatan Ibrahimovic và cả David Villa vì quá tự tin vào phong cách chơi không cần “số 9” của đội nhà. Giờ thì Barca cần một cách tiếp cận trận đấu thật chân phương: nhồi bóng vào khu cấm địa và chờ đợi các cầu thủ phòng ngự Atletico sai lầm, thay cho những pha lên bóng rối rắm và phức tạp như những trận đại chiến đã qua.
Ý kiến bạn đọc