(VnMedia) - CĐV “The Gunners” sẽ được tận hưởng không khí lễ hội tại Emirates vào đêm nay khi suất dự Champions League mùa sau đã nằm trong tay thày trò ông Wenger. Chiến thắng trước West Brom lúc này chỉ có ý nghĩa tạo đà cho trận chung kết cúp FA tới đây.
![]() |
West Brom (sọc đen) từng cầm hòa Arsenal ở trận lượt đi |
Trong khi Chelsea, Liverpool và Man City đang bận rộn với việc cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, mục tiêu của Arsenal tỏ ra khiêm tốn hơn rất nhiều. Tới trước vòng 37 Premier League, “The Gunners” vẫn đang nỗ lực hết sức để có thể chắc suất dự Champions League mùa tới.
HLV Wenger chỉ thở phào nhẹ nhõm khi đối thủ cạnh tranh chính là Everton bất ngờ để thua ngược Man City với tỉ số 2-3 ngay trên sân nhà Goodison Park. Qua đó tự đầu hàng và Arsenal chính thức có được vé dự Champions League mùa sau.
Có thể nhiều CĐV khác sẽ cười nhạo vào tham vọng kém cỏi của Arsenal sau những gì đội bóng này thể hiện có phần “hoành tráng” đầu mùa giải. Nhưng có ở vào vị trí của Arsenal mới thấu hiểu hết những lo toan của đội bóng này.
HLV Wenger từng ngậm ngùi thừa nhận Arsenal không có cửa cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, do lực lượng không đủ mạnh và đông đảo khi CLB phải căng sức thi đấu ở 3 mặt trận cũng như bước vào giai đoạn nước rút của giải quốc nội. Do đó, họ buộc phải hài lòng với những gì mình có được vào thời điểm này.
Thực chất vị trí thư tư mà Arsenal đang có được mang khá nhiều màu sắc may mắn. Sau khi để thua chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Everton với tỉ số 0-3, Arsenal đã không còn quyền tự quyết số phận của mình. Một kịch bản đen tối đang chờ đợi thày trò ông Wenger. Thế nhưng sự sa sút bất ngờ của Everton trước 2 đối thủ Crystal Palace và Southampton đã đưa Arsenal trở lại đường đua.
Sau khi giành quyền dự Champions League mùa sau, Arsenal cần nhất vào lúc này chính là những chiến thắng để tạo tâm lý và sự tự tin cần thiết cho các học trò trước trận chung kết cúp FA với Hull City vào ngày 17/5 tới đây. Điều cần thiết của Arsenal vào lúc này là phải chấm dứt “cơn khát” danh hiệu trong 8 năm qua.
Sau chuỗi 4 trận chỉ biết hòa và thua, Arsenal đã tìm lại được mạch chiến thắng. Có thể nói trận cầu với Wigan tại cúp FA đem lại cho “The Gunners” tất cả những gì họ mong muốn. Một tấm vé vào trận chung kết cúp FA, động lực để thi đấu và giành liên tiếp 3 chiến thắng trước West Ham, Hull City và Newcastle.
Đáng chú ý là ở 3 trận đấu vừa qua, hàng công của Arsenal thi đấu tưng bừng và đều ghi được 3 bàn thắng. Podolski tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp tới 4 bàn thắng. Bộ đôi Ramsey và Ozil mới trở lại cũng có được mỗi người 1 bàn thắng.
Tiếp West Brom trên sân nhà, HLV Wenger có trong tay đội hình gần như mạnh nhất của mình. Sự trở lại của Ozil và Ramsey giúp cho hàng tiền vệ của Arsenal thêm phần mạnh mẽ và nguy hiểm bên cạnh Cazorla và Podolski. Lĩnh xướng trên hàng công vẫn là Giroud, cầu thủ người Pháp đã có được 2 bàn thắng trong 3 trận đấu vừa qua của Arsenal.
Tuy nhiên, đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của Bacary Sagna vì chấn thương đầu gối. Kieran Gibbs cũng chưa chắc có thể ra sân dù anh đã bắt đầu tập luyện trở lại.
Bên kia chiến tuyến, West Brom cũng có mục tiêu cho riêng mình. Sau chiến thắng 1-0 trước West Ham ở vòng đấu trước, thày trò ông Pepe Mel đã tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm với khoảng cách 4 điểm. Do vẫn còn 1 trận chưa đấu nên West Brom có cửa trụ hạng rất sáng, cho dù có để thua Arsenal ở trận đấu này.
Tuy nhiên, để tránh mọi bất trắc có thể xảy ra, West Brom sẽ nỗ lực hết mình để giành lấy dù chỉ 1 điểm trước “The Gunners”. Ở trận lượt đi, đoàn quân của HLV Pepe Mel từng khiến Arsenal phải hết sức vất vả trước lối chơi áp sát cực kỳ khó chịu của mình. "The Gunners" chỉ có được 1 điểm ra về sau trận hòa 1-1 trước West Brom.
Dự đoán: Arsenal 2-0 West Brom
Đội hình dự kiến hai đội:
Arsenal (4-2-3-1): Szczesny; Jenkinson, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Arteta, Ramsey; Cazorla, Özil, Podolski; Giroud.
West Brom (4-4-1-1): Foster; Reid, Dawson, Olsson, Jones; Amalfitano, Dorrans, Mulumbu, Brunt; Sessegnon; Berahino.
Minh Quang
Ý kiến bạn đọc