Chelsea - Atletico Madrid: Thế trận đôi công

09:16, 30/04/2014
|

(VnMedia) - Được chơi trên sân nhà Stamford Bridge, The Blues sẽ bỏ lối chơi phòng ngự để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Atletico Madrid cũng phải chơi tấn công để ghi bàn nếu muốn giành vé vào chơi chung kết.

Trận lượt về bán kết Champions League diễn ra tại Stamford Bridge được coi là lợi thế cho Chelsea. Tuy nhiên, Atletico Madrid cũng rất tự tin khi họ đang có được phong độ ổn định trong giai đoạn cuối mùa giải. Trong trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra tại Vicente Calderon, Atletico Madrid đã bế tắc trước hàng phòng ngự "xe bus 2 tầng" của Chelsea.

Ở trận đấu lượt về tại Stamford Bridge sẽ là lợi thế cho Chelsea khi được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết bởi Atletico Madrid đang có phong độ cực tốt trên sân khách. Lần cuối cùng Atletico Madrid để thua trên sân khách đó là trận đấu họ bị đánh bại 0-1 trước Viktoria Plzen vào ngày 7/12/2012. Trong số 4 đội lọt vào bán kết Champions League mùa này, Atletico Madrid là đội bóng duy nhất vẫn đang bất bại và trong số đó có 3 thắng và 2 hòa trên sân khách. Đó là những trận đấu mà Atletico đã thắng Porto, Milan và có trận hòa trước Barca tại Nou Camp.

Với những kết quả như vậy thì Stamford Bridge không phải là một nơi quá đáng lo đối với Atletico Madrid. Tuy nhiên, cũng có một thống kê giúp Chelsea có thể tự tin phần nào khi Atletico Madrid mới thắng được đúng 1 lần trong số 9 lần làm khách tại Anh (4 hòa, 4 thua). Nhưng Atletico Madrid lại giành quyền đi tiếp ở 5/7 lần chạm trán các đội bóng nước Anh trong các loạt knock-out lượt đi và về.

Atletico Madrid đã bất bại trong 2 tháng vừa qua. Thầy trò HLV Diego Simeone không để rơi một điểm nào kể từ sau trận hòa 2-2 trước Real Madrid trên sân nhà Calderon. 9 vòng đấu với thành tích toàn thắng đó là trước các đội Celta Vigo, Espanyol, Betis, Granada, Athletic Bilbao, Villareal, Getafe, El che và Valencia. Với đà hưng phấn như vậy, thầy trò HLV Simeone hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ tại Stamford Bridge.

Với chiến thắng 1-0 trước Valencia tại Mestalla, Atletico Madrid không những củng cố ngôi đầu La Liga mà còn tạo nên kỷ lục mới trong lịch sử giải đấu này.  Đây là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của thầy trò HLV Diego Simeone. Atletico Madrid đang vững chắc ở ngôi đầu với 88 điểm sau 35 vòng đấu. Barca xếp thứ 2 kém 4 điểm và Real Madrid xếp thứ 3 với 82 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Ảnh minh họa

Chelsea và Atletico Madrid sẽ có thế trận cởi mở tại Stamford Bridge?

Trong trận đấu này, Valencia là đội bóng chơi lấn lượt hơn khi có tới 64% thời gian kiểm soát bóng. Đội chủ sân Mestalla có được 12 pha dứt điểm cầu môn nhưng những pha nguy hiểm đó chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Về phía Atletico Madrid, họ có 8 pha dứt điểm cầu môn và một trong số đó đã chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 43.

Khi mà La Liga chỉ còn 3 vòng đấu nữa thì quyền tự quyết vẫn đang nằm trong tay các cầu thủ Atletico Madrid. Chiến thắng này còn giúp cho tinh thần của các cầu thủ Atletico Madrid càng thêm hưng phấn trước chuyến hành quân tới Stamford Bridge của Chelsea ở lượt về bán kết Champions League.

Về phía Chelsea, họ nhận được những lời khen nhưng chê cũng không ít. Lối đá thực dụng của Mou lại trở thành đề tài tranh cãi khi Chelsea đánh bại đội đầu bảng Liverpool, đưa Premier League bước vào một ngã rẽ mới. Nhiều khả năng, ở lượt về, Chelsea sẽ tiếp tục duy trì lối đá mà họ dùng trong trận lượt đi. Ngoài ra, cơ hội để Mou có mặt trong trận chung kết ở thành phố Lisbon là không nhỏ. Đến lúc ấy, sẽ lại có thêm những lời chỉ trích khác với thứ bóng đá thiên về phòng ngự.

Kể từ khi cùng Porto viết nên những điều kỳ diệu Champions League 2004, Mou đã gắn với hình ảnh của lối chơi khoa học. Ông không hề có tư tưởng tấn công để bóp nghẹt đối thủ. Với Mou, chiến thắng trước tiên là hóa giải được lối đá của đối thủ và không để thủng lưới. Đó là thứ triết lý bóng đá mà ông cho rằng bóng đá không chỉ có tấn công mà phòng ngự cũng là nghệ thuật.

Mou không giết bóng đá. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Italy tự hào về chiến thuật catenaccio, trong khi thế giới nói về nó với sự kiêng dè. Bóng đá là cuộc chơi của những tư duy khác nhau, và phòng ngự cũng là thứ nghệ thuật đáng được xem trọng. Hãy nhớ rằng, không phải cứ bố trí đông người trong khu cấm địa là phòng ngự và không phải ai cũng thành công với điều đó.

Nhưng để có được tấm vé vào chung kết Champions League, chắc chắn Chelsea sẽ phải chơi tấn công trong hiệp 2 nếu tỉ số hòa không bàn thắng trong hiệp 1. Người hâm mộ đang chờ đợi 90 phút quyết định ở Stamford Bridge để xem đội bóng nào sẽ giành tấm vé đến Lisbon.

Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc