Vòng 28 Premier League:: Arsenal, Chelsea và chuyến đi bão táp

06:25, 01/03/2014
|

(VnMedia) - Cuối tuần này, Arsenal và Chelsea đều phải rời xa pháo đài của mình để tới làm khách của những đối thủ khó chơi như Stoke City và Fulham. Chỉ cần một sơ sẩy, 2 đội bóng này có thể đối mặt với nguy hiểm khó lường.
 

Chờ màn trở lại của Mesut Ozil
 
Hơn một tuần đã trôi qua kể từ sau trận thua tức tưởi trước Bayern Munich tại trận lượt đi vòng knock out Champions League, Arsenal tìm mọi cách hạn chế thông tin về Ozil với báo giới.

 Ảnh minh họa

 Mesut Ozil sẽ trở lại ở trận đấu với Stoke City


Cầu thủ người Đức đã phải chịu áp lực nặng nề sau khi đá hỏng quả penalty do anh kiếm được, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới “hùm xám”. Không chỉ tâm lý nặng như đeo chì, đôi chân của Ozil cũng không còn “ngoan” như trước. Đó là hệ quả của việc bản hợp đồng đắt giá nhất của Arsenal liên tục phải cày ải từ đầu mùa giải, không được nghỉ đông như thời còn thi đấu tại Bundesliga và La Liga.
 
Để giúp Ozil lấy lại sự tự tin và thể lực cần thiết, ông Wenger đã cho tiền vệ này nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận gặp Sunderland cũng như 3 ngày sau đó. Trước chuyến làm khách trên sân Britannia, “giáo sư” tiết lộ Ozil sẽ trở lại ở trận đấu này.
 
Hình ảnh Ozil tập luyện cật lực trong phòng tập cũng như trên sân cho thấy quyết tâm cũng như nỗ lực của cựu cầu thủ Real Madrid trong việc lấy lại phong độ và hình ảnh của mình. Đó là lý do người hâm mộ chờ đợi màn tỏa sáng của chân chuyền thuộc hạng hàng đầu của Premier League.
 
Bước vào trận đấu này, Arsenal đang kém Chelsea đúng 1 điểm. Nếu đánh bại được Stoke City và Chelsea không thể thắng trước Fulham ở trận đấu diễn ra cùng giờ (22h), “The Gunners” sẽ đòi lại ngôi đầu Premier League. Nhưng ngược lại nếu sơ sẩy, Arsenal có thể bị Man City và Chelsea bỏ xa.
 
Tinh thần của Arsenal vào lúc này đang khá tốt nhờ hiệu ứng từ trận thắng 4-1 trước Sunderland ở vòng đấu trước. Giroud sau thời gian bị chỉ trích vì phong độ sa sút đã trở lại ấn tượng với một cú đúp bàn thắng. Rosicky cũng ghi dấu ấn bằng pha làm bàn chỉ có trong sách vở!
 

  Lịch thi đấu vòng 28

Everton  - West Ham 
Fulham - Chelsea 
Hull City - Newcastle
Stoke City - Arsenal 
Southampton - Liverpool 
Aston Villa  - Norwich City 
Swansea - Crystal Palace 
Tottenham - Cardiff 

Stoke City luôn là đối thủ rất khó chịu với các đội bóng lớn. Lối chơi rắn, quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi cùng dàn cầu thủ có thể hình cao to, Stoke City có thể gây họa cho bất cứ đối thủ nào. 
 
Một điểm rất đáng chú ý khác đó là Stoke City đang ngấp nghé ở khu vực “cầm đèn đỏ”. Họ chỉ hơn nhóm phải xuống hạng đúng 3 điểm do thành tích bết bát thời gian qua. 10 trận đấu gần đây nhất, họ mới thắng đúng 1 lần trước Man Utd. Trên sân nhà Britannia, Stoke City chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giành điểm trước Arsenal để tránh hiểm họa khi mùa giải hạ màn.
 
Nhìn chung Arsenal có thành tích khá tốt trước Stoke City. Trong 11 lần so tài gần đây tại Ngoại hạng Anh, thày trò ông Wenger thắng tới 7, thua 1 và hòa 3.
 
Về lực lượng, Arsenal trận này chào đón sự trở lại của Thomas Vermaelen. Do Monreal có vấn đề về thể lực nên nhiều khả năng Vermaelen sẽ được trọng dụng ở trận đấu này. Bên phía Stoke City, Peter Crouch – cầu thủ rất có duyên với mảnh lưới của Arsenal khi ghi tới 7 bàn thắng – sẽ tiếp tục được trọng dụng trên hàng công của đội chủ nhà.
 
Đỉnh cao và vực sâu
 
Trận derby phía tây London diễn ra trong tình cảnh vô cùng trái ngược. Trong khi Chelsea đang bay cao ở vị trí số 1 Premier League thì Fulham lại đứng cuối bảng xếp hạng và đối mặt với nguy cơ tụt hạng.
 
BLĐ Fulham vừa mới chính thức bổ nhiệm cựu HLV của Bayern Munich – ông Felix Magath lên dẫn dắt đội bóng. Ở trận cầu đầu tiên khi tới làm khách của West Brom, Fulham đã hòa 1-1.
 
Thử thách tiếp tục tăng lên gấp bội khi Fulham đón tiếp Chelsea. Đó là lúc người hâm mộ Fulham chờ xem tài năng của chiến lược gia người Đức khi đối đầu với “người đặc biệt”.
 
So sánh phong độ cũng như lực lượng hai bên vào lúc này có lẽ là việc làm không cần thiết vì rõ ràng Chelsea quá vượt trội. Ngay cả thành tích đối đầu cũng quá chênh lệch cho “The Blues” vì trong 69 trận derby trước đây, Fulham mới chỉ 7 lần hưởng hương vị chiến thắng.
 
Điều đó cho thấy, Fulham tiếp tục không có cửa trước Chelsea cho dù được đá tại sân nhà Craven Cottage. Sự trông cậy lúc này có lẽ dựa cả vào tài điều binh, khiển tướng của ông Felix Magath.
 
Tuy nhiên, Chelsea cũng cần phải đặc biệt lưu ý trước một đối thủ đã bị dồn tới đường cùng như Fulham. Họ sẽ làm tất cả để có điểm vì với họ 11 trận đấu cuối cùng của mùa giải sẽ đều là 11 trận chung kết! Thêm vào đó, sự ganh đua và thù hận giữa 2 đối thủ cùng thành phố sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Fulham. Một kết quả bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.
 
Với Chelsea, “The Blues” cũng sẽ quyết tâm có được 3 điểm trước Fulham trước sự bám đuổi của Arsenal và đồng thời tạm  nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm. Vì ở vòng này Man City sẽ không thi đấu vì bận đá chung kết League Cup với Sunderland vào ngày 2/3.


Minh Quang

Ý kiến bạn đọc