(VnMedia) - Một huấn luyện viên tài năng, đội hình đồng đều và không thiếu những ngôi sao cá tính đã giúp tân binh Than Quảng Ninh leo lên ngôi nhì bảng sau 7 vòng mở màn V-League 2014.
HLV Đinh Cao Nghĩa đầy bản lĩnh
Đây là mùa giải đầu tiên, huấn luyện viên (HLV) Đinh Cao Nghĩa và học trò được hít thở không khí tại V-League. Nếu nhìn kế hoạch chuyển nhượng của đội chủ sân Cẩm Phả còn thua xa cả hai đội cùng lên hạng là QNK.Quảng Nam và An Giang. Thật bất ngờ sau 7 vòng đấu, Than Quảng Ninh leo lên ngôi nhì bảng với những chiến thắng vô cùng thuyết phục.
HLV Đinh Cao Nghĩa khiến các đồng nghiệp nhiều năm cầm sa bàn tại V-League phải phải nể phục. Với những con người trong tay, chiến lược gia người Bắc xây dựng lối chơi chắc chắn và không thiếu đi khoảnh khắc bùng nổ. Đặc biệt mùa này, Than Quảng Ninh đá cực tốt sân khác, khi thắng cả Đồng Nai lẫn V.Ninh Bình và ghi 2 bàn trong 3 phút bù giờ để cầm hòa 2-2 SHB.Đà Nẵng. Là tân binh nhưng rõ ràng Than Quảng Ninh hưởng lợi từ bản lĩnh, sự tinh quái của HLV họ Đinh.
Dàn sao nội đầy chất lượng
Phải kể thêm rằng đội chủ sân Cẩm Phả có nhiều cầu thủ nội đầy chất lượng trong tay. Như thủ môn Tuấn Linh, bộ đôi tiền vệ Hải Huy - Minh Tuấn đều khoác áo đội U23 Việt Nam. Đội trưởng Minh Tuấn người tạo dấu ấn với 1 bàn thắng, 2 pha kiến tạo chiến thắng 3-1 trên sân V.Ninh Bình, còn Hải Huy lập liên tục hai cú đúp mang lại 6 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Nai.
Đội trưởng Vũ Minh Tuấn (xanh) là trụ cột trong màu áo U23 Việt Nam lẫn
ở đội bóng Than Quảng Ninh ở mùa giải V-League 2014
Các cầu thủ mới đầu quân như cặp trung vệ Anh Tuấn - Bật Hiếu, Xuân Hùng, Trọng Nghĩa... đều có trình độ đồng đều, nhiều kinh nghiệm sân chơi V-League. Như trung vệ Bật Hiếu dù vướng mắc tiền hợp đồng do cầm cố nhà cửa chuộc hợp đồng từ Thanh Hóa vẫn chơi ổn định và là trụ cột quan trọng ở hàng thủ. Với dàn cầu thủ nội nhiều năm chơi bóng ở giải hạng Nhất đã giúp đội bóng đất mỏ bùng nổ trong 7 vòng mở màn.
Đội bóng khó lường nhất V-League
Phải thừa nhận một thực tế Than Quảng Ninh là đội bóng khó lường, lỳ đòn nhất V-League. Bởi lần đầu tiên lên hạng, Than Quảng Ninh rơi cảnh nợ lương, nợ thưởng nhiều tháng qua. Đến tận vòng 7 V-League vẫn còn 13 cầu thủ chưa chịu đặt bút ký hợp đồng. Thậm chí sân Cẩm Phả chưa đủ thời gian lắp dàn đèn như khuyến cáo ban tổ chức giải. Hoặc trận thắng ngược 3-2 Hoàng Anh Gia Lai, Than Quảng Ninh mất cầu thủ Bruno sau pha gãy chân thảm khốc ngay trên sân Cẩm Phả.
Kể từ sau trận thủ Sông Lam Nghệ An (trắng) ngày khai màn, Than Quảng Ninh
bất bại trong 6 trận gần nhất để chiếm ngôi nhì bảng xếp hạng
Thật kỳ lạ ở chỗ đội bóng đất Bắc vẫn liên tục có những trận đấu thành công trên sân cỏ. Dù rơi cảnh bất ổn trong tâm lý, Than Quảng Ninh vẫn khiến các đối thủ ngỡ ngàng. Thậm chí họ còn khiến những câu lạc bộ giàu tiền của như V.Ninh Bình, SHB.Đà Nẵng khốn đốn mỗi khi đối đầu. Các huấn luyện viên V-League thừa nhận chẳng đội bóng nào có thể chơi tốt như thế khi cầu thủ vẫn lấn cấn chuyện tiền nong như thế. Nhiều đại gia dư tiền đang chơi phập phù, Than Quảng Ninh lại nổi lên như "hiện tượng" không thể ngăn cản.
"Kép phụ" thành "kép chính"
Đội hình không có nhiều ngôi sao số má, song Than Quảng Ninh lại có nhiều "kép phụ" thực sự tài năng. Như tiền vệ Xuân Ngọc vốn là cầu thủ dự bị đội Hải Phòng rồi trôi dạt đá cho Than Quảng Ninh nhiều mùa ở giải hạng Nhất. Năm đầu tiên lên hạng, ngôi sao sinh năm 1985 này ghi 2 siêu phẩm vào lưới V.Ninh Bình. Lúc tung vào sân ở hiệp 2, Xuân Ngọc có mặt đúng vị trí gỡ hòa 2-2 vào lưới SHB.Đà Nẵng ở phút bù giờ thứ 5.
Hoặc tiền đạo Uche vốn từng đá Trẻ SHB.Đà Nẵng ở giải hạng Nhất bị chê không đủ trình độ đá V-League. Nhưng cầu thủ này đã thể hiện hiệu suất ghi bàn cực cao ở đầu mùa, Uche cùng Hải Huy đều có 4 bàn thắng để giúp đội nhà vững vàng ngôi nhì bảng.
Sẽ còn đáng xem hơn trong giai đoạn tới
Đến ngày 3/3, đội bóng gần như đã an tâm khi số trụ cột như Bật Hiếu, Xuân Hùng, Trọng Nghĩa... đều đã chấp nhận đặt bút ký hợp đồng 1 năm thay vì 2 năm như cũ. Cầu thủ không còn lấn cấn sẽ càng giúp đội chủ sân Cẩm Phả nguy hiểm hơn trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.
Cầu thủ đồng loạt ký hợp đồng, Than Quảng Ninh (xanh) tự tin bảo vệ vị trí
đã có được ở phần còn lại của mùa giải đầu tiên lên hạng chuyên nghiệp
Than Quảng Ninh có lối đá khó chịu, luôn tăng tốc độ bất ngờ để tạo ra sự khác biệt. Nhất là khả năng chớp cơ hội các cầu thủ đất mỏ không thể xem thường. Với 14 bàn đã ghi, Than Quảng Ninh cùng chia vị trí ghi bàn xuất sắc nhì V-League với Hoàng Anh Gia Lai. Đội xếp đầu khả năng ghi bàn là Hà Nội.T&T cũng chỉ hơn thầy trò Đinh Cao Nghĩa đúng một bàn ít ỏi.
Qua những gì đã thể hiện lẫn bản sắc, cá tính được xây dựng rõ ràng dưới tay HLV dạn dày kinh nghiệm Đinh Cao Nghĩa, Than Quảng Ninh có quyền mơ nằm nhóm có huy chương vào cuối mùa giải 2014 này.
Ý kiến bạn đọc