Bế tắc như tìm HLV trưởng tuyển Việt Nam!

20:30, 01/03/2014
|

(VnMedia) - Sau trận cầu thủ tục với đối thủ Hong Kong, chiến lược gia Hoàng Văn Phúc gần như rời cương vị dẫn dắt tuyển Việt Nam và chờ một ngày xứng đáng thay thế.

Ngày chia tay không nuối tiếc của ông Phúc

Vào ngày 5/3, tuyển Việt Nam có trận cầu thủ tục với Hong Kong tại vòng loại Asian Cup 2015. Đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên cần 3 điểm để khép lại chuỗi 5 trận toàn thua trước ấy. Đó cũng là trận cầu chia tay huấn luyện viên (HLV) Hoàng Văn Phúc sau một giai đoạn nắm quyền đầy sóng gió vừa qua.

Đầu tiên phải nói lời cảm ơn ông Phúc, khi HLV người Hà Nội này dũng cảm đảm nhận cương vị trong 1 năm vừa qua. Cần nhắc lại bối cảnh sau AFF Cup 2012, ông Phan Thanh Hùng rút lai sau thất bại ở vòng bảng trên đất Thái Lan. Đáng nói lúc ấy Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thể hiện thái độ không đáng có với ông Hùng khiến chiến lược gia người Đà Nẵng thất vọng rồi từ chức.

Ảnh minh họa

Thất bại tại vòng loại Asian Cup 2015 rồi SEA Games 27, sự ra đi của HLV
Hoàng Văn Phúc là điều hoàn toàn tất yếu trong mắt dư luận lúc này

Kết quả lúc ấy, cựu chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng như ê kíp cộng sự không có lập trường rõ ràng trong cách đối đãi với thầy nội. Hệ quả những ứng viên sáng giá còn lại như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng hay Hoàng Anh Tuấn đều lần lượt rút lui. Các thầy nội còn lại cũng chẳng nhận lời mời của VFF, khi họ mường tượng đến ngày bị đá ra đường không thương tiếc như đồng nghiệp Phan Thanh Hùng.

Đến phút cuối cùng, ông Phúc lên nắm quyền, trong thời điểm dư luận không đánh giá cao ông thầy này. Bởi sự nghiệp cầm quân ở V-League của ông Phúc không có dấu ấn đáng kể, thành tích nắm đội U16, U19 rồi U22 cũng chỉ mức khá chứ không tạo được niềm tin về thương hiệu lẫn kinh nghiệm.

Cái giá phải trả cho việc ông Phúc yếu về chuyên môn lẫn cá tính là tuyển Việt Nam thất bại toàn tập tại vòng loại Cup châu Á. Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn khi ông Phúc tiếp tục cùng U23 Việt Nam tủi hổ về nước ngay từ vòng bảng SEA Games 27. Từ sự mập mờ của VFF đã khiến chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam không có đúng người tài, giỏi việc để đảm nhận. Và việc ông Phúc chia tay như một điều phải làm, khi 2 giải đấu làm thước đo cho HLV được chính VFF ưu ái cho cầm cả 2 đội tuyển, là thất bại đau đơn ở 2 giải đấu trong năm 2013.

Ứng viên nào sáng giá nhất cho VFF?

Trong năm 2014 này, mục tiêu lớn nhất cho bóng đá Việt Nam không gì khác chính là AFF Cup 2014. Giải đấu danh giá nhất ở tầm đội tuyển khu vực, tuyển Việt Nam sẽ cùng Singapore là hai bảng trưởng tại vòng chung kết. Nhưng lúc này, đơn vị chủ quản VFF còn chưa tìm được người thay thế sau khi ông Nguyễn Trọng Hỷ từ nhiệm.

Việc ngày tổ chức Đại hội ban chấp hành VFF nhiệm kỳ 7 (2013 - 2017) liên tục bị tạm hoãn khiến danh tính tân chủ tịch vẫn chưa được xướng lên. Có lẽ Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (hiện nay còn kiêm cả phó chủ tịch VFF nắm mảng tài chính) sẽ nhiếp chính thay ông Hỷ.

Nhưng khi vị trí chính danh ấy vẫn chưa có được người ngồi đảm nhận, tất lẽ việc tuyển chọn HLV trưởng tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2014 vẫn bị đình đốn. Cá nhân ông Dũng thích việc mời một HLV ngoại nắm quyền, như VFF từng mới H.Calisto, A.Riedl, F.Goetz.... như trong quá khứ. Nhưng lúc này, VFF chưa công bố rõ hướng đi lẫn việc cầm bản CV xin việc từ các ông thầy ngoại.

Ảnh minh họa

HLV Lê Huỳnh Đức là gương mặt lý tưởng trong mắt ônh Lê Hùng Dũng, song
cựu tuyển thủ này vẫn lưỡng lự trong việc từ bỏ công việc SHB.Đà Nẵng

Khi thời gian gần như quá gấp gáp, phương án thuê thầy nội ngắn hạn kiểu kiêm nhiệm như thời Phan Thanh Hùng có thể tái hiện ở lần chuẩn bị này. Đây là con dao hai lưỡi khi việc quản lý cả câu lạc bộ V-League lẫn đội tuyển quốc gia sẽ khiến chiến lược gia thiếu đi những sự chuẩn bị dài hơi cho cả hai. Thất bại cá nhân ông Hùng tại AFF Cup 2012 là ví dụ điển hình.

Hiện tại, còn 4 ứng viên để ngồi ghế nóng là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Sỹ và Hoàng Anh Tuấn. Ba cái tên đầu tiên hiện đang nắm quyền ở V-League và từng từ cho biết lưỡng lự việc lên tuyển để chuyên trách. Người đáp ứng chỉ tiêu của VFF hiện tại là Hoàng Anh Tuấn khi ông Tuấn vừa chia tay đội Hải Phòng đầu mùa V-League 2014.

Thời điểm này ông Tuấn lên làm trợ lý cho ông Phúc trước thềm trận đấu với Hong Kong vào ngày 5/3. Nhưng còn nhớ chính việc ông Lê Hùng Dũng không thích ông Tuấn, khiến HLV người Khánh Hòa từng bất ngờ rút lui vào phút cuối, để ông Hoàng Văn Phúc nhận lời đầu năm 2013. Thời điểm này, ông Dũng dĩ nhiên mê HLV Lê Huỳnh Đức hay Nguyễn Hữu Thắng hơn nhờ tài năng lẫn thành tích đang nắm quyền tại câu lạc bộ.

Chỉ có điều việc chọn HLV trưởng tuyển Việt Nam vẫn rối rắm như mê cung, khi HLV Lê Huỳnh Đức vẫn úp mở bao nhiều lần ông có lên tuyển hay không. Đó cũng là điều khiến cuộc lựa chọn HLV trưởng tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2014 vẫn đâm vào ngõ cụt lúc này.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc