Tuyến giữa Man Utd: Kém lượng, kém cả chất!

07:16, 19/01/2014
|

(VnMedia) - Trong khi Chelsea đang thăng hoa nhờ hàng tiền vệ thì Man Utd lại tồn tại quá nhiều vấn đề bất ổn ở tuyến giữa. Đó có thể sẽ là nguyên nhân khiến Quỷ đỏ trắng tay ở Stamford Bridge đêm nay.

Khác trận lượt đi, Man Utd sẽ tham dự trận đại chiến Chelsea lượt về mà không có sự phục vụ của 2 chân sút chủ lực Robin van Persie – Wayne Rooney. Để hi vọng giành điểm ở Stamford Bridge, Quỷ đỏ buộc phải trông chờ màn tỏa sáng từ hàng tiền vệ. Nhưng thực tế, đây không phải điểm mạnh của Man Utd ở mùa giải này.

Người được đánh giá cao nhất ở tuyến giữa Man Utd, Michael Carrick lại không thể duy trì phong độ như mùa giải trước. Cứ cho rằng Carrick đủ tầm dẫn dắt Quỷ đỏ thì Chelsea cũng đâu có thiếu mẫu tiền vệ đủ khả năng khóa chặt ngôi sao này. Đó có thể là Ramires, David Luiz hay thậm chí là Nemanja Matic, người mới cập bến Stamford Bridge trong ít ngày qua.

Ở Benfica, Matic được sánh với Yaya Toure ở sự lì lợm, sức khỏe và khả năng điều tiết, dẫn dắt trận đấu. Chẳng bởi thế mà Chelsea đã chấp nhận chi 21 triệu bảng để đưa tiền vệ này trở lại. Với sự bổ sung này, HLV Mourinho gần như đã có hàng tiền vệ hoàn hảo trong tay.

Ảnh minh họa

Trong quá khứ, hàng tiền vệ của Man Utd từng là niềm mơ ước của nhiều đội bóng. Họ từng có Ryan Giggs thời trai trẻ, có Paul Scholes hay Cris Ronaldo, những tiền vệ có khẳng năng thay đổi trận đấu với một pha đi bóng, một đường chuyền, hay một cú sút theo kiểu ngôi sao.

Còn hiện tại, M.U có những gì? Trong bối cảnh Carrick chưa hồi phục phong độ, Quỷ đỏ vẫn phải trông chờ sức sống của chàng tiền vệ mới bước sang tuổi 18, Adnan Januzaj. Nhưng rõ ràng, nếu đặt lên bàn cân, Januzaj chẳng thể so bì Eden Hazard. Còn lại, những nhân tố khác như Valencia, Cleverley hay Kagawa khó có thể tìm 1 suất đá chính nếu nằm dưới tay Jose Mourinho.

Chelsea dư giả tới mức Mourinho chẳng cần tới Juan Mata, ngôi sao xuất sắc nhất của The Blues ở mùa giải trước. Và thực tế, hàng tiền vệ Chelsea đã có được 26 bàn thắng ở mùa giải này, gấp 4 lần số bàn thắng của hàng tiền vệ Man Utd. Tổng số cơ hội mà tất cả các tiền vệ của Moyes tạo ra là 96, thua xa những gì Hazard, Oscar, Willian và Juan Mata làm được cho Chelsea (122 cơ hội).

Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và Man Utd ở mùa giải năm nay. Chỉ có điều, các chân sút của The Blues lại không đáp ứng sự kì vọng của HLV Mourinho, kém rất nhiều so với Rooney và Van Persie, bộ đôi đã ghi được 16 bàn ở Premier League mùa này.

Tuy nhiên, ở trận đấu đêm nay, Man Utd không thể đưa Rooney và Van Persie tới Stamford Bridge. Cứ cho rằng Chelsea và Man Utd đạt thế cân bằng ở hàng tiền đạo thì ở hàng tiền vệ, The Blues đang lấn lướt toàn diện.

Ảnh minh họa

Đâu là nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt ấy? Tất nhiên, nó xuất phát từ chính sách phát triển đội bóng. Với tham vọng trở lại ngai vàng nước Anh, tỉ phú Abramovich đã cho phép Chelsea chiêu mộ bất cứ tài năng sáng giá nào mà các HLV cảm thấy cần thiết cho đội bóng. Sự khác biệt của The Blues là họ luôn tập trung cải tổ tuyến giữa.

Tính từ mùa Hè năm 2010 tới nay, Chelsea đã mua tổng cộng 18 tiền vệ khác nhau với số tiền đầu tư lên tới 229,9 triệu bảng. Trong khi đó, Man Utd chỉ mang về vỏn vẹn 7 tiền vệ trong khoảng thời gian này. Mức phí đầu tư của Quỷ đỏ cũng chỉ dừng lại ở con số 97,7 triệu bảng. Có nghĩa rằng mức đầu tư của Man Utd dành cho tuyến giữa chỉ bằng 1/3 so với Chelsea.

Với từng ấy bản hợp đồng khác nhau, hiển nhiên Chelsea có sự lựa chọn và đào thải để tìm ra bộ khung xuất sắc nhất cho tuyến giữa. Và họ đã chứng tỏ sự vượt trội so với Man Utd. Đây cũng chính là cơ sở giúp các CĐV The Blues tin rằng thầy trò Mourinho sẽ thắng trong trận đại chiến đêm nay.

Ảnh minh họa
Các bản hợp đồng tuyến giữa của Chelsea và M.U từ mùa Hè 2010


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc