Espanyol - Real Madrid: Tiếp đà thăng hoa

21:34, 20/01/2014
|

(VnMedia)- Hành quân tới Espanyol trong trận lượt đi tứ kết Cúp Nhà Vua, Real Madrid tràn đầy tự tin để giành một kết quả có lợi. Tự tin đó là có cơ sở khi Real Madrid đang toàn thắng trong năm 2014.

Kể từ trận thắng 5-0 trước Almeria tại vòng 14 La Liga, người ta ít thấy Real Madrid có những cơn mưa bàn thắng như vậy vào lưới đối phương. Trong trận đấu gặp Real Betis tại vòng 20 La Liga vừa qua, thành tích đó đã lặp lại khi Real đánh bại Betis với chiến thắng 5-0 và C.Ronaldo, Benzema và Bale đều đã nổ súng. Bộ 3 này đã có tổng cộng 54 bàn thắng mùa giải này. 

Quả Bóng Vàng 2013 đã có được tổng cộng 31 bàn thắng trong đó có 21 tại La Liga, 9 tại Champions League và 1 tại Cúp Nhà Vua. Benzema cũng thể hiện được phong độ của mình khi có được 10 bàn tại la Liga, 2 tại Champions League và 1 tại Cúp Nhà Vua. Tổng cộng anh đã có 13 bàn. Bale có được 10 bàn trong đó 8 bàn tại La Liga và 2 tại Champions League. 

Với 54 bàn của bộ 3 này, số bàn thắng nhiều hơn 19 trong số 20 đội bóng tại La Liga. Chiến thắng 5-0 trước Betis cũng là cột mốc đáng nhớ của Benzema khi anh có được 100 bàn thắng trong màu áo Real Madrid. Sau hơn 4 mùa giải, qua 210 trận đấu, Benzema mới chinh phục được cột mốc này. Riêng ở Liga, anh đã có 65 bàn sau 143 trận - không quá nhiều với tiền đạo chủ lực của Madrid, người luôn nhận được sự hỗ trợ cực lớn từ một tuyến giữa nhiều sao của Real. 

Ảnh minh họa

Real Madrid vẫn đang có thành tích toàn thắng trong năm 2014

Hàng thủ của Real Madrid cũng có được sự xuất sắc khi họ đã không bị ghi bàn trong 6 trận tính cả trận giao hữu với Paris Saint Germain hồi đầu năm. Trận để thủng lưới gần nhất của Real là khi họ đến làm khách trước Valencia vào ngày 22/12 nhưng họ vẫn có được chiến thắng 3-2. Những trận đấu mà Real không để bị lọt lưới là khi gặp Celta, Osasuna (2 lần), Espanyol và Real Betis.  

Real Madrid càng vui hơn khi sau vòng 20 La Liga, cả Barca và Atletico Madrid đều bị cầm chân với cùng tỷ số 1-1. Khoảng cách giữa Real Madrid và 2 đội bóng này chỉ còn 1 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Ancelotti đang tràn đầy hi vọng sẽ vượt mặt Barca trong những vòng đấu tới. Có được những chiến thắng từ đầu năm đến nay, Real Madrid không chỉ nhờ vào hàng công mà còn nhờ vào hàng tiền vệ chơi ổn định như Di Maria và Modric.

Nói về cá nhân, Di Maria đang trải qua mùa giải khó khăn bậc nhất kể từ khi chuyển tới Bernabeu hồi mùa Hè năm 2011. Vấn đề của tiền vệ người Argentina không phải phong độ của anh, mà là sự có mặt của Gareth Bale. Di Maria vẫn luôn chơi tốt nhưng sự cạnh tranh đang dâng cao khi Bale có mặt tại đây.

Trong 2 trận đấu gần nhất của Real trên sân khách với Espanyol và Osasuna, ông đều xếp tiền vệ người Argentina đá chính, như một cách để không phải chịu áp lực từ người hâm mộ. Nhưng những gì sau đó thể hiện, Di Maria vẫn cho thấy anh luôn xuất sắc. Đặc biệt là trong chiến thắng 5-0 trước Almeria vừa qua, Di Maria cho thấy anh rất xuất sắc. 

Có thể thấy được sự hiệu quả của đội hình chiến thuật Real Madrid khi Ancelotti sử dụng linh hoạt đội hình 4-2-3-1 và 4-3-3. Với 4-2-3-1, khoảng trống dành cho Bale không còn nhiều. Cầu thủ Xứ Wales đơn thuần bám cánh nhiều hơn, và ít khi được bó vào trung lộ để tạo đột biến. Nhưng khi chuyển về 4-3-3, Bale có được khoảng trống thênh thang để phô diễn tốc độ và kỹ thuật. Thêm vào đó, Di Maria hoặc Modric cũng thoải mái di chuyển rộng hơn trong đội hình này.

Tuy nhiên, điều này cũng mang lai nỗi buồn cho Isco khi anh không phải là vị trí lý tưởng cho đội hình 4-3-3. Đầu mùa giải, Isco đã chơi khá tốt với đội hình 4-3-3, nhưng không ổn định. Cầu thủ xứ Andalucia không nhanh như Modric hay Di Maria và điều đó khiến anh ngồi ghế dự bị nhiều hơn. 

Nhưng nhiều khả năng trong chuyến hành quân đến Espanyol đêm nay, Ancelotti sẽ sử dụng Isco và Jese trong việc xoay tua cầu thủ của mình. Một kết quả chiến thắng cách biệt sẽ giúp Real Madrid có được lợi thế trước trận lượt về tại Bernabeu và giúp cho thầy trò huấn luyện Ancelotti tập trung vào các giải đấu khác.


Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc