Barcelona - Malaga: Không có quà cho khách

17:30, 26/01/2014
|

(VnMedia)- Tiếp đón các cầu thủ Malaga ở vòng 21 La Liga, Barcelona sẽ có cơ hội tiếp tục giữ vững ngôi đầu của mình bằng một chiến thắng. Rất khó để Malaga có điểm khi rời sân Nou Camp.

Việc chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm sau 2 trận, Barca và Atletico đã để đối thủ Real Madrid đã thu hẹp khoảng cách từ 5 xuống còn 1 điểm. Với kết quả hiện tại, cuộc đua đến chức vô địch 
La Liga 2013/14 thêm phần hấp dẫn khi năm nay có tới 3 đội cạnh tranh cho ngôi vô địch. Đây là lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ, người hâm mộ Tây Ban Nha mới lại chứng kiến một cuộc đua khốc liệt đến thế, khi 3 đội đầu bảng chỉ hơn kém nhau 1 điểm sau vòng 20.

Barca vẫn được đánh giá cao khi họ đang dẫn đầu La Liga. Tuy nhiên, những kết quả không được như mong đợi trong thời gian gần đây của đội bóng xứ Catalunya khiến không ít Cules cảm thấy lo lắng. Đặc biệt, vụ việc liên quan đến thương vụ chuyển nhượng Neymar khiến nội bộ Barca rối loạn. Ngày hôm qua, Chủ tịch Sandro Rosell đã có cuộc họp khẩn với hai phó chủ tịch Josep Maria Bartomeu và Javier Faus. Ngay sau đó, ông đưa ra quyết định từ chức.

Vào cuối tuần này, Barca sẽ có cuộc tiếp đón Malaga. Lúc này, thầy trò Martino thừa hiểu việc họ buộc phải thắng nếu muốn bảo vệ ngôi đầu bảng. Nhưng khi tâm lý đang bị phân tán với khủng hoảng ở thượng tầng, chưa biết chừng Barca sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội bóng đến từ miền Nam Tây Ban Nha.

Ảnh minh họa

Malaga khó có điểm trước Barcelona (phải)

Ở vòng đấu trước gặp Levante, Barcelona đã thực sự gặp khó khăn trước Levante khi gặp phải hàng phòng ngự 2 lớp của đội chủ nhà trong trận hòa 1-1 cuối tuần qua. Messi, Pedro hay Sanchez đều bất lực trước hàng phòng thủ chặt chẽ của Levante và họ chỉ có được bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu quả Pique. 

Có thể nói Messi vẫn chưa lấy lại được phong độ sau khi chấn thương. Số bàn thắng của Messi tại La Liga tiếp tục dừng lại ở con số 8, sau gần 4 tháng số 10 của Barca không thể sút tung lưới đối phương ở giải đấu này. Lần cuối Messi ghi bàn tại Liga là trong trận đấu với Almeria vào ngày 28/9, từ đó đến này tiền đạo Argentina đã trải qua thêm 7 trận bao gồm cả đá chính lẫn dự bị và đã không có pha lập công nào kéo dài qua các trận Osasuna, Real, Celta, Espanyol, Betis, Atletico và Levante.

Nhưng có lẽ người hâm mộ cũng phần nào được an ủi khi Messi đã góp công lớn trong chiến thắng 4-1 trước Levante ở trận lượt đi tứ kết Cúp Nhà Vua vừa qua. Anh đã có tới 3 đường kiến tạo thành bàn để Tello lập cú hat-trick. Qua đó, giúp Barca giành lợi thế trong trận lượt về. 

Ở tuổi 26, Messi đã trải qua 400 trận đấu cùng Barcelona. Tại nơi đây, Messi đã cùng đội bóng gặt hái được rất nhiều danh hiệu cả trên phương diện cá nhân và tập thể. Messi đã giành tới 4 danh hiệu Quả Bóng Vàng liên tiếp từ năm 2009 đến 2012. Trận đấu đầu tiên của Messi trong màu áo Barca đó là vào ngày 16/10/2004 giữa Espanyol và Barcelona (0-1). 

Từ đó cho đến nay, Messi đã cho thấy anh là một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với tài năng thiên bẩm, lối chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả. Thêm vào đó, anh còn nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ Xavi, Iniesta, Busquets. Messi đã chơi 400 trận và ghi được 331 bàn thắng. Trung bình 0,82 bàn/trận. Có được 21 danh hiệu. Sự xuất hiện của Messi giúp đội bóng có được 228 trận thắng trong 400 trận đó. Chiếm tỷ lệ 69,67% và chỉ có 10,52% số trận thất bại. 

Messi đã từng ghi tới 73 trong mùa giải 2011-12 chỉ trong 60 trận ra sân. Messi đã ghi 5 bàn trong 1 trận, 4 bàn trong 4 trận, 3 bàn trong 19 trận, 2 bàn trong 71 trận và 1 bàn trong 111 trận. Trên sân nhà Nou Camp, Messi đã có 182 lần lập công. 140 bàn thắng trong các chuyến làm khách và 9 bàn ở các trận đấu sân trung lập đó là 2 bàn tại Champions League, 1 tại Siêu Cúp châu Âu, 2 tại Cúp Nhà Vua, 4 tại Cúp các câu lạc bộ thế giới. Messi cũng chưa bao giờ bị đuổi khỏi sân trong màu áo của Barcelona.  

Về phía Atletico, tại vòng 21 họ sẽ chạm trán với đối thủ cùng thành phố Vallecano. Trước đội bóng ngoại ô Madrid đang sa sút không phanh với vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, đây sẽ là cơ hội để đoàn quân của Simeone làm quen lại với cảm giác chiến thắng. Tuy nhiên, không vì vậy các cầu thủ Atletico có thể chủ quan khi khó nói trước điều gì trong một trận derby.


Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc