(VnMedia)- Tây Ban Nha có cơ hội tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng I khi có cuộc đối đầu dễ dàng với các cầu thủ Belarus trên sân nhà. Trong khi đó, Italia sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trước Đan Mạch.
Tây Ban Nha đang đứng đầu bảng I và hơn Pháp về hiệu số bàn thắng, thêm vào đó lại đá ít hơn một trận. Chỉ cần giành chiến thắng trước đội bóng cuối bảng Belarus, coi như vé đến chung kết World Cup 2014 đã nằm trong tay đội bóng xứ sở bò tót.
Nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên Del Bosque sẽ thắng, thậm chí thắng đậm để tự quyết số phận trước lượt trận cuối trước sự bám đuổi của Pháp. Trong khi đó, Belarus đang lâm vào khủng hoảng. Họ đã trải qua mạch 5 trận liền không thắng, trong đó thua 3 trận. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến họ ở vị trí cuối cùng tại bảng I.
Belarus đã bị thủng lưới tới 14 lần. Thêm nữa, 5 trận gần đây không lần nào họ không bị thủng lưới. Với hàng thủ đó, thật khó để Belarus có thể chống đỡ trước sức mạnh hàng công của Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha sẽ có trận đấu dễ dàng với Belarus
Tây Ban Nha sẽ không có sự phục vụ của David Villa trận này. Tuy nhiên, hàng công của Tây Ban Nha không thiếu những ngôi sao. Đặc biệt là Michu nhiều khả năng sẽ ra sân trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển và bên cạnh đó là Fabregas và Pedro. Với sự hỗ trợ của các tiền vệ tài năng như Xavi và Iniesta thì huấn luyện viên Del Bosque hoàn toàn có thể yên tâm về hiệu suất ghi bàn.
Dù không phải xuất thân là tiền đạo cắm, nhưng khi chuyển sang thi đấu cho Swansea, Michu đã chơi rất thành công ở vị trí này trong mùa giải 2012/13, mùa bóng mà anh ghi được 18 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh. Nếu có cơ hội thi đấu và chơi tốt ở trên hàng công tuyển Tây Ban Nha ở 2 trận đấu sắp tới, rất có thể Michu sẽ mở ra một trang mới trong sự nghiệp của mình.
Nếu Tây Ban Nha thắng trận này thì chỉ cần hòa với Georgia, họ sẽ giành tấm vé vào vòng chung kết World Cup 2014. Hiện tại đội bóng của Vicente Del Bosque đã có 14 điểm sau 6 trận, bằng điểm với người Pháp nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+8 so với +6).
Ở những trận đấu đã qua, Tây Ban Nha không đánh bại đối thủ bằng sức mạnh hủy diệt của một đội bóng hàng đầu thế giới mà bằng một lối chơi chắc chắn. Hàng phòng ngự của Tây Ban Nha đang cho thấy sự ổn định khi chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn sau 6 trận. Dù trước đây, Pique và Arbeloa đang có những xích mích nội bộ.
Trong quá khứ, Pique và Arbeloa không ít lần đã lục đục với nhau. Hồi tháng 3 vừa qua, trong trận Tây Ban Nha gặp Phần Lan tại vòng loại World Cup, cả 2 đã có màn tranh cãi nảy ngay trên sân. Tuy nhiên, trong buổi tập mới đây để chuẩn bị cho vòng loại World Cup diễn ra vào đêm nay, Pique và Arbeloa đã có những hành động làm lành với nhau và người hâm mộ tin rằng cả hai đã gạt bỏ hiềm khích để tập trung cho những trận đấu sắp tới của Tây Ban Nha.
Đội hình dự kiến 2 đội:
Tây Ban Nha: Casillas; Arbeloa, Ramos, Pique, Monreal; Fabregas, Busquets, Iniesta; Isco, Negredo, Pedro
Belarus: Veremko; Balanovich, Filipenko, Martynovich, Verkhovtsov, Bordachev; Kalachev, Tigorev, Dragun, Putsila; Kornilenko
Trong khi đó, Italia sẽ có chuyến hành quân tới Đan Mạch. Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước CH Czech trên sân Juventus Arena ngày 11/9 (thắng 2-1) đã chính thức điền tên Italia vào danh sách 1 trong 2 đại diện châu Âu đầu tiên có tấm vé đến Brazil 2014. Đối đầu với Đan Mạch đêm nay, có thể Italia sẽ không đá hết sức mình.
Trận đấu hôm nay chính là cơ hội để Giuseppe Rossi trở lại đội tuyển quốc gia sau 2 năm, trung vệ Balzaretti chơi trận đầu tiên kể từ tháng 12/2012. Trong khi đó, Đan Mạch dù có lợi thế sân nhà, nhưng lực lượng đan xen quá nhiều cầu thủ cũ và mới khiến cách biệt giữa 2 thế hệ lại trở thành rào cản lớn đối với chính họ.
Eriksen đang thi đấu tốt trong màu áo Tottenham, nhưng anh sẽ phối hợp ra sao với một Bendtner đã quá lâu không đá chính trong màu áo của cấp câu lạc bộ. Super Mario đã bỏ dở buổi tập trước trận gặp Đan Mạch 1 ngày. Anh bị đau cơ đùi trái. Chấn thương không quá nặng. Theo chẩn đoán của bác sĩ đội tuyển Castellacci, Balo sẽ trở lại trận gặp Armenia.
Hai tuần nay, Mario Balotelli mới đá 1 trận. Anh bị treo giò 3 trận Serie A vì vụ lộn xộn cuối trận Milan-Napoli, sau khi dọa giết trọng tài Luca Banti.Anh gặp rất nhiều sức ép từ sau scandal đó. Tuy nhiên, về chuyên môn Balotelli vẫn là là trụ cột của Milan và tuyển Ý. Vắng anh, Milan khốn khổ suốt 1 tháng qua, khi chỉ thắng đúng Sampdoria trong 5 trận gần nhất.
Người duy nhất đủ khả năng thay thế phần nào Mario Balotelli là Giuseppe Rossi. Tiền đạo đã ghi 6 bàn cho Fiorentina mùa này đang hồi sinh sau 2 năm chấn thương. Gặp Đan Mạch đêm nay, khi thắng thua không còn quan trọng, là cơ hội tốt cho Cesare Prandelli thử nghiệm hàng công.
Đội hình dự kiến 2 đội:
Đan Mạch: Andersen - Jacobsen, Agger, Kjaer, Boilesen - Kvist, Eriksen, Andreasen, Delaney - Bendtner, Fischer.
Italy: Buffon - Chiellini, Bonucci, Balzaretti - Abate, De Rossi, Montolivo, Pirlo, Candreva - Giovinco, Rossi.
Ý kiến bạn đọc