VPF cấm ông bầu bỏ tiền lót tay cho cầu thủ

18:43, 05/11/2012
|

(VnMedia) - Trước bối cảnh khó khăn về tài chính, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF cùng các câu lạc bộ tìm kế sách để chống lại khó khăn. Trước thềm mùa giải chuyên nghiệp 2013, nạn đưa tiền lót tay cho cầu thủ sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn trước quy định mới của VFF và VPF.

Từng là giải đấu đắt giá, hoành tráng nhất khu vực Đông Nam Á, V-League đang có dấu hiệu sa sút, vì chính sách ném tiền vô tội vạ từ nhiều ông bầu. Hình ảnh nguy hiểm nhất từ việc các đội bóng, ông bầu sẵn sàng bỏ tiền lót tay lên đến cả chục tỷ đồng, để lôi kéo các cầu thủ giỏi về với mình. Việc ''đi đêm'', bơm tiền ảo như trên đã đẩy cả giải chuyên nghiệp Việt Nam đến tình trạng khánh kiệt, khi các đội bóng lâu nay chưa thử tự thu chi rành mạch, mà phải dựa vào sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp chống lưng từ phía sau.

Do khủng hoảng kinh tế, nhiều doanh nghiệp sa sút, kéo theo sự sụt giảm kinh phí các đội so với những mùa giải trước. Có nhiều đội vẫn chưa lo đủ kinh phí để tham dự mùa giải, hay việc tung tiền lên sàn chuyển nhượng để mùa cầu thủ. Chính khó khăn này đã tác động không nhỏ việc các đội bóng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký dự mùa giải mới, khiến kế hoạch tổ chức từ VFF, VPF phải bị hoãn lại đến đầu tháng 12-2012 mới có thể bốc thăm lịch thi đấu.

Ảnh minh họa

Sẽ không còn cảnh dùng tiền lót tay mua cầu thủ như trước và các câu lạc bộ
sẽ an tâm để đầu tư chăm sóc lực lượng trước những quy định mới VFF, VPF

Lãnh đạo VFF, VPF cũng chung quan điểm với các câu lạc bộ trong việc tạo khung lương, chuyển nhượng, để tránh các đội bóng đầu cơ, gây xáo trộn cho cuộc chơi. Đầu tiên là việc quy định mức lương cơ bản của cầu thủ V-League được giới hạn tối thiểu 10 triệu đồng/tháng, còn lương cầu thủ hạng nhất tối thiểu 6 triệu đồng/tháng.

Cũng vì khó khăn tài chính, ban tổ chức giải đấu 2013 đã giảm mức kinh phí hoạt động giảm hẳn so với năm trước. Nếu mùa giải 2012, các đội ở V-League phải đảm bảo kinh phí hoạt động tối thiểu là 50 tỷ đồng, thì năm 2013 chỉ còn tầm 35 tỉ đồng. Theo quy định mới các đội dự giải hạng nhất sẽ phải có tối thiểu 20 tỉ đồng.

Vấn đề nhận được sự đồng thuận cao nhất là việc nâng tuổi chuyển nhượng trong nước đối với cầu thủ nội lên cao hơn độ tuổi 23 so với quy định cũ. Theo quy định mới, độ tuổi các cầu thủ có quyền rời CLB nơi đào tạo mình mà không phải trả phí đào tạo là 25 tuổi, nhưng vẫn giữ nguyên quy định 23 tuổi chuyển nhượng tự do nếu ra nước ngoài thi đấu.

Từ mùa giải 2013, mỗi đội dự V-League phải có ít nhất ba cầu thủ dưới 22 tuổi trong đội hình đăng ký thi đấu. Đây cũng là mùa giải đầu tiên VFF và VPF cấm CLB trả tiền lót tay cho cầu thủ, một quy định được nhiều đội ủng hộ để khích lệ việc các đội chăm lo khâu đào tạo trẻ mà không sợ bị đối phương cướp mất bằng cách tung tiền mua chuộc cầu thủ. Và với yêu cầu mới này, mùa giải chuyên nghiệp 2013 hy vọng sẽ nghiêm túc, chuyên nghiệp hơn so với bối cảnh mua bán hỗn loạn trong những năm qua.


Phương Thảo

Ý kiến bạn đọc