(VnMedia) - Trong bối cảnh phải đối mặt với hàng tiền vệ đầy sáng tạo của Chelsea và việc Shinji Kagawa dính chấn thương, HLV Alex Ferguson có thể phải tính tới phương án sử dụng lại sơ đồ 4-4-2 cho chuyến làm khách tại Stamford Bridge.
Sau 8 vòng đấu, Man Utd đã có trong tay 18 điểm và chỉ còn cách 4 điểm so với đội đầu bảng Chelsea. Bởi vậy, chuyến làm khách tại Stamford Bridge đêm mai sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến ngôi vương bóng đá Anh mùa này của thầy trò Alex Ferguson. Có khá nhiều vấn đề khiến Man Utd phải thay đổi chiến thuật cho trận đấu được dự báo khó khăn này.
Vấn đề đầu tiên khiến Sir Alex đau đầu chính bài toán hàng thủ khi thiếu vắng những ngôi sao quan trọng như Nemanja Vidic, Chris Smalling, Phil Jones. Ở trận gặp Braga vừa qua, Man Utd đã sử dụng Michael Carrick và Alexander Buttner ở hàng phòng ngự để dưỡng sức cho bộ đôi Rio Ferdinand – Patrice Evra.
Nhưng ngay cả khi Rio Ferdinand trở lại trung tâm hàng thủ, tấm lá chắn trước khung thành David De Gea vẫn chưa được đảm bảo, đặc biệt khi Jonny Evans thường xuyên mắc sai lầm nghiêm trọng trong những trận đánh lớn. Đó là chưa kể sự chậm chạp của Patrice Evra bên hành lang cánh trái. Trong bối cảnh đó, Sir Alex đã tính tới phương án sử dụng đội hình 4-4-2 truyền thống thay vì sơ đồ kim cương như những trận đấu vừa qua.
4-4-2 là sơ đồ chiến thuật hợp lí của Man Utd cho trận gặp Chelsea?
Với sơ đồ kim cương, Man Utd đã thể hiện được sức tấn công khá mạnh mẽ khi Wayne Rooney đóng vai trò hộ công phía sau cặp tiền đạo Welbeck – Van Persie. Đó là chưa kể khả năng công phá trung lộ của Tom Cleverley và Shinji Kagawa. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của sơ đồ này lại là khả năng hỗ trợ phòng ngự.
Minh chứng là ở trận gặp Braga vừa qua, Man Utd đã để lọt lưới trước 2 bàn dù thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Rất may là Javier Hernandez đã tỏa sáng mang về cú ngược dòng ấn tượng cho đoàn quân áo đỏ.
Trong sơ đồ kim cương, Man Utd cần 1 tiền vệ trụ có khả năng thu hồi bóng. Tuy nhiên, trong tay Sir Alex vào thời điểm này chỉ có Michael Carrick mà tiền vệ này chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng đánh chặn. Nếu tiếp tục sử dụng chiến thuật này trước Chelsea, Man Utd có thể sẽ phải trả giá, đặc biệt khi The Blues đang sở hữu hàng tiền vệ cực mạnh với tam giác Hazard – Oscar – Mata.
Phương án hiệu quả nhất mà Sir Alex có thể tính tới là sơ đồ 4-4-2 truyền thống của bóng đá Anh. Đây là chiến thuật có sự kết hợp hài hòa giữa tấn công và phòng ngự. Carrick và Scholes có thể đảm nhận khu trung tuyến. Khi đó, lối chơi tấn công biên của Man Utd sẽ phát huy sự hiệu quả của Valencia (Nani) hay Welbeck (Ashley Young).
Còn phía trên hàng công, Wayne Rooney và Robin Van Persie đã cho thấy mối liên hệ khá tốt trong những trận đấu vừa qua. Sơ đồ kim cương đã được Sir Alex thử nghiệm để tận dụng khả năng của Shinji Kagawa. Tuy nhiên, ở trận đấu sắp tới, ngôi sao người Nhật không thể ra sân vì chấn thương. Bởi vậy, 4-4-2 có thể xem như đấu pháp hợp lí với Man Utd trong chuyến ghé thăm Stamford Bridge lần này.
Ý kiến bạn đọc