Ukraine – Thụy Điển: Đi tìm vị thế chủ nhà

11:38, 11/06/2012
|

 (VnMedia) - Với việc Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa trong ngày khai mạc EURO 2012, đã có tới 8 nước chủ nhà không thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Liệu thầy trò Oleg Bokhin có thay đổi điều này trong cuộc chạm trán Thụy Điển đêm nay?
 
Kể từ khi tách khỏi Liên Bang Xô Viết, bóng đá Ukraine không còn giữ được vị thế trên đấu trường châu lục và quốc tế. Với việc giành quyền đăng cai VCK EURO 2012 cùng Ba Lan, đây cũng là lần đầu tiên Ukraine góp mặt ở sân chơi danh giá nhất lục địa già. Trong lần đầu tiên tham dự, thầy trò Oleg Blokhin có thừa tham vọng và quyết tâm tạo nên những cuộc lật đổ. Tuy nhiên, do rơi vào bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của Anh, Pháp và Thụy Điển, cơ hội của đội quân áo vàng cũng vì thế mà nhỏ đi rất nhiều.
 
Nếu xét về thành tích trong quá khứ và hiện tại, hiển nhiên Ukraine là đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng D. Trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, họ cũng chỉ xếp thứ 52 trên bản đồ bóng đá thế giới, kém xa các đối thủ như Anh (6), Pháp (14) và Thụy Điển (17).
 
Nếu cần một điểm tựa, Ukraine có Andriy Shevchenko, tiền đạo đã từng “làm mưa làm gió” cùng AC Milan ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Sheva đã bước sang tuổi 35, độ tuổi mà rất nhiều ngôi sao bóng đá đã tính chuyện treo giày. Nhưng dù thế nào thì thủ quân Ukraine cũng đóng vai trò quan trọng trong giải đấu lớn cuối cùng mà anh tham dự.

Ảnh minh họa

Chia tay thế hệ vàng một thời như Shevchenko, bóng đá Ukraine đã bắt đầu xuất hiện lớp thế hệ trẻ như Andriy Yarmolenko, Denys Harmash, Bohdan Butko hay Yaroslav Rakitskiy. Cho dù chưa có nhiều cơ hội ở những giải đấu lớn nhưng lứa cầu thủ này vẫn đủ để các CĐV nước chủ nhà hi vọng.
 
Ở trận khai mạc EURO 2012, dù có được sự ủng hộ lớn từ gần 6 vạn CĐV nhà nhưng Ba Lan cũng không thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Đó cũng là nước chủ nhà thứ 8 không thể ca khúc khải hoàn trong ngày đầu xuất trận. Đó dường như đã trở thành cái dớp mà thầy trò Oleg Blokhin có cái cớ để mà lo lắng.
 
Hành trang mà Ukraine bước vào VCK EURO 2012 là 2 thất bại ở loạt trận giao hữu gần nhất. Họ để lọt lưới tới 5 bàn thua trước Áo và Thổ Nhĩ Kì. Hai trận thua liên tiếp này đã bộc lộ những kẽ hở trong hàng phòng ngự áo vàng. Thủ thành số 1, Oleksandr Shovkovskiy không tham dự vì chấn thương khiến hàng thủ Ukraine mất đi chỗ dựa về mặt tinh thần. Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Yevhen Khacheridi - Taras Mykhalyk lại chưa có những pha phối hợp ăn ý cần thiết.
 
Ngược lại, bên kia chiến tuyến, Thụy Điển đã có bước chạy đà hoàn hảo cho VCK EURO 2012. Họ giành 4 chiến thắng liên tiếp trong loạt giao hữu gần nhất. Ở vòng loại, đội bóng Bắc Âu cũng có tới 8/10 trận thắng, xuất sắc giành tấm vé cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
 
Cái cách mà Thụy Điển bước tới EURO 2012 khiến không ít các đối thủ của họ lo ngại, trong đó có ĐT Anh. Đội bóng đảo quốc Sương mù tham dự EURO với những mất mát lớn về lực lượng. Đó chính là cơ hội để thầy trò Erik Hamren trở thành chú ngựa ô của bảng D. Tuy nhiên, thử thách đầu tiên họ phải vượt qua lại chính là nước chủ nhà Ukraine.
 
Với những ngôi sao đang có trong tay, Thụy Điển vẫn chưa thể sánh được 2 đối thủ sừng sỏ Anh và Pháp nhưng từng ấy là đủ để họ vượt trội so với Ukraine. Ngôi sao sáng nhất của đội bóng Bắc Âu chính là Zlatan Ibrahimovic, người đang có phong độ khá cao. Anh nổ súng trong 3 trận đấu gần nhất và đó chính là thứ vũ khí lợi hại nhất mà Ukraine phải đối mặt.
 
Vấn đề đáng ngại duy nhất của Thụy Điển tại kì EURO năm nay là lực lượng bao gồm quá nhiều cầu thủ lớn tuổi. Tính tổng thể, đội bóng Bắc Âu có tới 9 cầu thủ đã bước qua độ tuổi 30. Trong khi đó, lứa thế hệ trẻ kế cận mới chỉ nổi lên một Rasmus Elm, người vừa có một mùa giải khá thành công cùng AZ Alkmaar.
 
Xét về kết quả đối đầu, Ukraine và Thụy Điển đang ở thế cân bằng khi mỗi đội đều có 1 trận thắng và 1 trận hòa. Ở cuộc chạm trán gần nhất, đội bóng Bắc Âu chính là những người đã giành chiến thắng. Và ở trận đấu đêm nay, thầy trò Erik Hamren vẫn sẽ được đánh giá cao hơn cho dù họ phải thi đấu trước sức ép của 7 vạn CĐV có mặt tại SVĐ Quốc gia Ukraine.
 
Đội hình dự kiến

Ảnh minh họa

Dự đoán: 1-2
 
Thông tin bên lề
 
- Đây là lần đầu tiên Ukraine tham dự VCK EURO. Kì World Cup 2006 cũng là giải đấu lớn đầu tiên mà ĐTQG nước này có cơ hội tham dự.
 
- Với việc Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa, lịch sử EURO đã xác định nước chủ nhà thứ 8 không thể giành chiến thắng trong trận đầu ra quân.
 
- HLV ĐT Ukraine, Oleg Blokhin đã từng ghi bàn vào lưới tất cả các đối thủ ở bảng D trong thời gian ông còn khoác áo Liên Xô.
 
- Thụy Điển đã có 4 chiến thắng ở 4 trận giao hữu gần nhất. Ở vòng loại, họ cũng có tới 8/10 trận thắng.
 
- Zlatan Ibrahimovic đã ghi bàn trong 3 trận đấu gần nhất của Thụy Điển.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc