(VnMedia) – Đếm nhanh, bầu Hiển thừa sức lập hẳn cho riêng mình một ĐTQG khi quân số đang được ông bầu này trả lương trên 2 ĐTQG gồm 18 người.
Thanh Bình thay Hồng Sơn - Cũng lại là quân của bầu Hiển
ĐT QG sẽ tập trung vào ngày hôm nay (4-6) và ngày mai thì có buổi tập tại sân Mỹ Đình. Trong số 22 cầu thủ được gọi tập trung thì chỉ có một sự thay đổi duy nhất: thủ thành Hồng Sơn chấn thương vắng mặt và người thay thế là thủ thành Thanh Bình của SHB Đà Nẵng. Danh sách 27 cầu thủ của ĐT U22 được gọi tập trung cũng đã được chính thức công bố.
Đếm nhanh, có tới 18 người thuộc biên chế quân nhà bầu Hiển, bao gồm HLV Phan Thanh Hùng, 8 cầu thủ ở ĐT QG và 9 cầu thủ trong danh sách ĐT U22. 18 người này, gồm 1 HLV của HN T&T và 17 cầu thủ đang đá tại 4 đội bóng là HN T&T, SHB Đà Nẵng, CLB Hà Nội và Trẻ SHB Đà Nẵng. Hai đội bóng HN T&T và SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu V-League và CLB Hà Nội thì đang dẫn đầu giải hạng Nhất.
Hồng Sơn vắng mặt vì chấn thương và người thay là Thanh Bình
Một câu hỏi được nhiều người nêu ra là liệu tất cả những cầu thủ này có xứng đáng góp mặt? Khi ông Phan Thanh Hùng được trao quyền dẫn dắt ĐT QG và việc có nhiều cầu thủ HN T&T được gọi tập trung đã dẫn đến việc có một vài lời ì xèo về việc liệu đội bóng của ông Hùng có quá được ưu tiên, theo kiểu ưu tiên gà nhà?
Những gì mà Thanh Bình, người gác đền ở phía bên kia chiến tuyến với Dương Hồng Sơn thế hiện trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy vừa qua chính là câu trả lời. Hồng Sơn có 3-4 pha cứu thua xuất sắc thì bên này Thanh Bình cũng có tới vài pha cản phá những bàn thua trông thấy. Không có Thanh Bình, chắc chắn SHB Đà Nẵng đã thất bại nặng nề. Tấn Trường đã sa sút phong độ, và lúc này, không ai xứng đáng hơn Thanh Bình để được lựa chọn là 1 trong 2 thủ thành bên cạnh Mạnh Dũng của V Ninh Bình.
Nguyên hàng tiền vệ của HN T&T đều xứng đáng có mặt
Việc một HLV khi có quá ít thời gian thường định hình sẵn một lối chơi, và lựa chọn những con người phù hợp nhất, quen thuộc nhất cho hệ thống của mình cũng là điều dễ hiểu, và ông Phan Thanh Hùng đã chọn cách đó. Chuyện một CLB có nhiều cầu thủ trên ĐTQG rồi chiếm ưu thế về nhân sự trong cả đội hình đá chính của 1 ĐT QG cũng là điều thường thấy trên thế giới. Ngay cả với bóng đá Việt
Văn Quyết là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League hiện nay
SHB Đà Nẵng và HN T&T đang là 2 đội bóng xuất sắc nhất V-League, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi nhất V-League nên quân số của họ đông hơn là điều đương nhiên, kể cả khi có hay không ông Phan Thanh Hùng trong vai trò HLV trưởng. Những gì các cầu thủ này đã thể hiện trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy vừa rồi đã cho thấy rằng họ hoàn toàn xứng đáng khoác lên mình chiếc áo ĐT QG. Gương mặt nhiều người cho rằng cũng xứng đáng nhất, và đáng tiếc nhất khi bị bỏ sót, là Quốc Anh của SHB Đà Nẵng, cũng lại là quân của bầu Hiển.
Trong trận đấu này, 2 cầu thủ được gọi tập trung trong danh sách ban đầu của SHB Đà Nẵng là Thanh Hưng và Phước Vĩnh đều chơi rất tốt. Phước Vĩnh đã phong tỏa tốt chân sút Samson trong gần hết cả trận còn Thanh Hưng dù không “chiến” lại được hàng tiền vệ 4 người quá xuất sắc của HN T&T cũng kịp ghi dấu ấn với bàn thắng từ chấm 11m ỏ phút cuối trận.
Hồng Tiến cho thấy mình xứng đáng được gọi, với khả năng phòng ngự và lên tham gia tấn công đều tốt. Có đến 3 lần, cơ hội ăn bàn được tạo ra bằng những cú tạt từ cánh của Hồng Tiến, trong đó có 2 cú tạt cực chuẩn, 1 lần Samson đánh đầu và 1 lần đệm bóng nhưng đều không thành công.
Việc Văn Quyết được gọi là điều không còn cần phải bàn cãi khi đây vẫn là cầu thủ nội đáng xem và xuất sắc bậc nhất ở V-League những vòng đấu đã qua. Ngọc Duy, Sỹ Cường, Duy Nam cũng đều chơi tốt. Trong đó, cựu đội trưởng của Khánh Hòa Võ Duy Nam với thể hình nhỏ bé nhưng luôn chơi thầm lặng và đầy hiệu quả ở khu vực giữa sân của HN T&T. Nếu HN T&T vô địch ở mùa giải năm nay, thì thứ vũ khí nguy hiểm nhất làm nên chiến thắng của họ, thứ khiến các đội bóng khác không địch lại được HN T&T chính là hàng tiền vệ. 4 cầu thủ, không ai cao to, mạnh về thể lực nhưng chơi bóng cực kĩ thuật và hiểu ý nhau.
Quân của bầu Hiển quá đông ở ĐT, nhưng cái sự đông này âu cũng là một điều hợp lí. Những cái tên được triệu tập là hoàn toàn xứng đáng.
Ý kiến bạn đọc