(VnMedia)- Khái niệm “Cầu thủ tự do” ở đây là dành cho những cầu thủ có tầm hoạt động không giới hạn trên sân. Đó là một “Libero” trên sân cỏ và tại Euro 2012 người hâm mộ đã được chứng kiến những ngôi sao thực sự ở vị trí này.
Trong bóng đá hiện đại hiện nay, để tìm được một Libero đúng nghĩa rất khó khi các HLV luôn đưa ra những sơ đồ chiến thuật chặt chẽ và không có nhiều ưu tiên cho một cầu thủ có thể hoạt động tự do trên sân. Khác với môn bóng đá, môn bóng chuyên luôn có một Libero thực sự di chuyển khắp mặt sân sàn gỗ. Trong khi đó môn thể thao Vua, khái niệm Libero đang dần bị quên lãng.
![]() |
Euro 2012 là nơi hội tụ những Libero thực thụ |
C.Ronaldo: Ngôi sao sáng nhất Euro 2012
Nhưng tại Euro 2012 mùa hè này, 3 cái tên là C.Ronaldo của Bồ Đào Nha, Hummels của Đức và De Rossi của Italia đã tái hiện lại hình ảnh của những Libero lừng lẫy thủa nào. Đầu tiên phải kể tới vai trò của C.Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Với chiếc băng đội trưởng, tiền vệ đang chơi cho Real Madrid phải gánh một trách nhiệm rất nặng nề và chính áp lực đó đã khiến CR7 “tịt ngòi” 2 trận đấu đầu tiên cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.
Nhưng dần quen với áp lực, C.Ronaldo đã thực sự trở lại với phong độ xuất sắc khi ghi cả 2 bàn thắng vào lưới của đội tuyển Hà Lan và một bàn thắng rất quan trọng vào lưới của CH Séc để giúp Bồ Đào Nha giành quyền chơi trận bán kết Euro 2012. C.Ronaldo luôn là tâm điểm trong những đợt lên bóng của Bồ Đào Nha cũng như rất tích cực trong khâu phòng ngự của đội bóng.
Mỗi khi C.Ronaldo bứt tốc là sự nguy hiểm trong những đợt tấn công của Bồ Đào Nha được đẩy lên rất cao. Đối phương luôn phải bố trí từ 2 đến 3 hậu vệ để theo sát CR7. Điển hình là trong chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Séc. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành P.Cech cũng như cột dọc, C.Ronaldo đã có thể ghi thêm 3 bàn thắng nữa vào lưới CH Séc.
De Rossi: Phát hiện mới của HLV Prandelli
Ngoài C.Ronaldo của Bồ Đào Nha, De Rossi của Italia là một phát hiện mới lạ trong vai trò Libero của đội bóng áo màu thiên thanh. De Rossi đã phải bất đắc dĩ bỏ vị trí tiền vệ sở trường để về chơi ở vai trò hậu vệ khi Italia thiếu lực lượng vì chấn thương. Tuy nhiên, giải pháp này của HLV Prandelli lại là một phát hiện mới cho Italia.
De Rossi luôn là người đầu tiên dâng lên để ngăn chặn những mũi tấn công của đối phương. Anh luôn là cầu thủ có sự bọc lót tốt ở hàng phòng ngự cũng như sát cánh cùng Buffon trong những pha bóng mà đồng đội mắc sai lầm. Anh cũng chính là cầu thủ có khả năng chuyển thế trận từ phòng ngự của Italia sang tấn công bằng những đường chuyền sắc lẹm và rất thuận lợi cho đồng đội.
Báo giới Italia đã so sánh De Rossi với những huyền thoại của bóng đá thế giới như Baresi hay Scirea – đó đều là những Libero hay nhất của lịch sử Calcio. Nhắc đến Rossi ở thời điểm này tại Italia là người ta nghĩ ngay tới một trung vệ thòng chơi rất nhiệt huyết cũng như một tiền vệ chơi tấn công và phát động tấn công rất sắc bén.
Matt Hammels: Linh hồn của sơ đồ 4-4-2 đội tuyển Đức
Có vai trò tương tự như De Rossi nhưng sở trường lại là hậu vệ đó chính là Hammels của đội tuyển Đức. Matt Hammels năm nay mới 23 tuổi là con trai của cựu cầu thủ Hermann Hummels. Giới chuyên gia Đức nhận định tài năng của Matt Hammels là sự kết hợp giữa những huyền thoại Matthaus và Sammer – 2 cầu thủ chơi rất xuất sắc trong vai trò Libero dưới thời “Hoàng đế” Beckenbauer.
Chiến thắng của đội tuyển Đức trước Bồ Đào Nha đã khiến Frank Beckenbauer phải thốt lên rằng :“Sau 10 năm tôi mới được chứng kiến một cầu thủ hoàn hào như Hammels”. Trong trận đấu đó, Matt Hammels đã có tất cả 58 đường chuyền chính xác, 85 lần chạm bóng và chiến thắng 16 lần mỗi khi đối đầu với đối phương. Những con số rất ấn tượng cho một cầu thủ chơi trung vệ và biết phát động tấn công.
Trong trận đấu với Hà Lan, Matt Hammels còn thể hiện anh là một tiền vệ tấn công năng nổ. Chính anh là người đã dẫn bóng quyết đoán và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc suýt thành bàn. Dưới sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của HLV Loew, Matt Hammels vẫn thể hiện anh là một Libero thực thụ và giúp cho đội tuyển Đức có lối chơi linh hoạt hơn kể cả trong khâu phòng ngự và tấn công.
Ý kiến bạn đọc