1h45 ngày 25/6, SVĐ: Anh – Italia: Thầy hay trò giỏi?

07:48, 24/06/2012
|

(VnMedia)Người Anh đang đi theo xu hướng chơi phòng ngự phản công tại Euro năm nay. Ở lĩnh vực này, người Italia xứng đáng là bậc thầy. Đêm nay, thầy sẽ dạy thêm cho học trò bài giảng mới hay “Tam sư” sẽ chứng minh người đi sau luôn giành lợi thế?

Ảnh minh họa

                                     Ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu quyết liệt đêm nay?

Hàng thật và hàng nhái

Mặc dù là 2 nền bóng đá lớn nhất thế giới nhưng thật lạ khi tròn 10 năm nay, Anh và Italia không gặp nhau ở giải đấu chính thức như Euro. Vậy là sau 10 năm, họ có cơ hội đụng nhau và lần này sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc.

Ngược dòng lịch sử, khi người Anh vẫn chơi bóng rất "hồn nhiên" theo kiểu dốc biên, lật cánh và đánh đầu thì người Italia đã lên đỉnh thế giới tại World Cup hay đăng quang ở Euro với sở trường phòng ngự kiểu Catenacio.

Đối với Azzurri, kiểu phòng ngự chặt phản công nhanh đã trở thành thương hiệu riêng mà bất kỳ đội bóng nào trên thế giới cũng khó có thể... bắt chước. Sở dĩ họ làm được điều này là đất nước hình chiếc ủng luôn là nơi xuất hiện những cầu thủ hàng phòng ngự đẳng cấp thế giới. Catenacio không chỉ đơn thuần là phòng ngự tiêu cực, giết chết bóng đá đẹp như nhiều người chỉ trích bởi khi cần, các cầu thủ Italia có thể tổ chức những đợt phản công nhanh, sắc bén với đường chuyền dài chính xác từ tuyến giữa.

Tại Euro năm nay, tuyển Anh dưới triều đại HLV Roy Hodgson đang sử dụng chính vũ khí sở trường của Italia để vượt qua vòng bảng. Do áp dụng nguyên bản nên "Tam sư" đang thể hiện lối đa phòng ngự chặt và phản công nhanh với hình ảnh 4 hậu vệ giăng ngang trước khu vực 16m50.

Trong 2 trận thắng và 1 trận hòa của đoàn quân HLV Roy Hodgson đang có dấu ấn rất lớn của tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard. Ngoài những đường chuyền vượt tuyến có độ chính xác cao, cầu thủ Liverpool còn là người thực hiện những quả tạt "dọn cỗ" cho các đồng đội ghi bàn thắng.

Thế nhưng, do chỉ là học trò trong lối đá Catenacio nên tuyển Anh đang trình diễn bộ mặt xấu xí tại Euro năm nay. Nguyên nhân là do những mất mát nội lực ở tuyến giữa khi một số trụ cột như Lampard, Bale khiến tuyển Anh khó có thể triển khai lối phản công nhanh từ khu trung tuyến.

Với Italia, HLV Prandelli lại mang tới chiến thuật mới lạ cho Azzurri tại Euro 2012. Lâu lắm rồi người ta mới thây Azzurri chơi với sơ đồ 3 hậu vệ. Chiến thuật này đã giúp Italia có khả năng kết hợp giữa phòng ngự với phản công trở nên thanh thoát hơn.

Tuy nhiên, chiến thuật mà HLV Prandelli đang áp dụng cho Italia đang bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng bởi trung vệ số 1 của họ là Chiellini nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu đêm nay. Nỗi lo ngại lớn nhất của các CĐV Italia chính là việc HLV Prandelli không có trong tay những hậu vệ đẳng cấp thế giới như thời kỳ trước.

Học trò hay thầy sẽ thắng?

Trước Euro năm nay, báo chí Anh đã nói rất nhiều về việc một số CLB ở giải Ngoại hạng Anh đã và đang gặt hái thành công dựa vào những chiến lược gia người... Italia. Nào là Chelsea đăng quang Champions League cùng Di Matteo, Man City vô địch Premier League với Mancini. Thậm chí, tuyển Anh dưới thời HLV Capello cũng được đánh giá là thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Vì những yếu tố đó, người Italia nhanh chóng suy luận rằng Anh chỉ là học trò của họ và dù rất bực với kiểu ăn nói này nhưng "Tam sư" vẫn phải thừa nhận thực tế. Ngoài ra, lối đá mà người Anh đang thể hiện trong mùa hè năm nay chính là của người Italia.

Và khi mang bài học ra để đối đầu với người đã nghĩ ra nó, người Anh cần phải khai thác tối đa trước khi bị Italia dạy cho bài học mới. Rooney đã trở lại và ghi bàn thắng duy nhất trong trận gặp Ukraine, giúp "Tam sư" đoạt vé vào tứ kết.

HLV Roy Hodgson đã đúng khi quyết định vẫn mang theo Rooney tới Euro dù cầu thủ này bị cấm 2 trận đầu tên do án phạt từ vòng loại. Giờ là lúc chân sút của Man Utd đáp lại niềm tin của ông Hodgson cũng như sự kỳ vọng lớn lao của hàng triệu CĐV Anh.

Sự xuất hiện Rooney sẽ giúp Steven Gerrard giảm tải bởi đã lâu nay anh luôn chơi bóng với xu hướng lùi sâu để hỗ trợ hàng tiền vệ nhiều hơn. Nhiều khả năng HLV Hodgson sẽ sử dụng Danny Wellbeck chơi cao nhất trong đội hình và hỗ trợ ngay phía sau là A.Young cùng Rooney. Bộ ba "Quỷ đỏ đang là niềm hy vọng của người Anh tỏa sáng để vượt qua Italia trong trận đấu quyết định.

Khu trung tuyến là sự góp mặt của Steven Gerrar, Scott Parker ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ có nhiệm vụ đánh chặn từ xa những đợt lên bóng của Italie. Ở hàng phòng ngự, John Terry sẽ là người chỉ huy và nhận được sự giúp đỡ từ Lescott, A.Cole, Johnson để bảo vệ khung thành thủ môn Hart.

Bên phía tuyển Italia, sau những scandal ở giải Serie A, đoàn quân HLV Pradelli vẫn bình tĩnh thi đấu để vượt qua vòng bảng tại Euro năm nay qua cánh cửa hẹp. Italia vẫn thể hiện tham vọng tiến sâu hơn bởi Anh chính là đối thủ ưa thích của Azzurri.

Italia năm nay vẫn trình diễn lối đá sở trường là phòng ngự phản công nhưng hiệu quả hơn rất nhiều so với thời gian trước đây. Sở hữu tiền vệ kiến thiết hàng đầu thế giới hiện nay là Pirlo, Azzurri đã thể hiện lối đá thanh thoát, đa dạng từ tạt bóng bổng vào khu trung tuyến hay tấn công trực diện trung lộ.

Điểm yếu nhất của Italia năm nay cũng chính là điểm mạnh của họ trước đây: phòng ngự. Hiện nay, Italia chỉ có trung vệ Chiellini được coi là hậu duệ của Nesta và Cannavaro. Thế nhưng HLV Pradelli đang đau đầu vì chấn thương của cầu thủ này và người Italia chỉ còn biết cầu Chúa để Chiellini kịp thời bình phục để ra sân đêm nay.

Phòng ngự là sở trường của người Italia và bây giờ họ đang phải đối mặt với thứ vũ khí của mình sáng chế khi so tài cùng tuyển Anh. Rất có thể học trò sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay nếu... học thuộc bài. Ngược lại, Italia sẽ tiếp tục mang giáo án dạy cho người Anh biết thế nào mới thực sự là Catenacio.

Đội hình dự kiến:

Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner, Gerrard, Parker, Young, Rooney, Welbeck

Italia: Buffon, Abate, Barzagli, Bonucci, Balzaretti, De Rossi, Pirlo, Marchisio, Montolivo, Balotelli, Cassano


Anh Tú

Ý kiến bạn đọc