17h00 hôm nay, Việt Nam "bắt nạt" Hồng Kông ?

11:55, 10/06/2012
|

(VnMedia) - Sau trận giao hữu với Trung Quốc vào ngày 8/6, tuyển Việt Nam di chuyển sang Hồng Kông thi đấu trận còn lại. Mục tiêu của đội bóng áo đỏ là xóa đi những sai sót lộ rõ ở hàng thủ và tấn công trong trận đấu với đội chủ sân Mongkok.

Công lại cùn, thủ lại kém

Trước ngày sang Đông Á thi đấu 2 trận giao hữu, huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Hùng và các học trò có quá ít thời gian tập luyện. Khó khăn thứ hai ảnh hưởng khi tuyển Trung Quốc có thể hình, thể lực và đẳng cấp cao hơn chúng ta. Trước lối chơi thiên bóng bổng của đối phương, tuyển Việt Nam thường nhận kết quả kém vui trong quá khứ.

Nếu nhìn theo hướng tích cực, tuyển Việt Nam vẫn duy trì lối chơi khá hiệu quả. Thâm chí nhìn trên con số thống kê, số cơ hội của đội khách ngang bằng với chủ nhà Trung Quốc. Điều kém cỏi là các chân sút như Công Vinh, Văn Quyết, Việt Thắng hay Ngọc Duy đều bắn kém trước thủ thành Zheng Cheng. Trong khi ấy, tuyển Trung Quốc dễ dàng có 3 bàn thắng vào lưới Mạnh Dũng, từng những pha xử lý đơn giản và hiệu quả của Gao Lin hay Zheng Linpeng.

Hàng công bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, đến lượt hàng thủ mắc những lỗi kèm người khá sơ đẳng. "Chuyên gia trị Tây" Bật Hiếu để Gao Lin thắng thế ở pha khống chiến, dẫn đến bàn thua đầu tiên ở phút thứ 9. Hay Phước Vĩnh, Minh Đức tạo khoảng trống lớn để đội nhà thua 2 bàn nữa. Đó đều là tình huống hàng phòng ngự lúng túng, mắc sai lầm để đối phương ghi bàn.

Hệ quả dẫn đến 3 bàn thua trắng trong thế trận tuyển Việt Nam đáng lý phải có ít nhất 2 bàn vào lưới đối thủ. Sẽ có nhiều chữ "nếu" được đưa ra sau trận đấu, nhưng thực tế kết quả là thước đo cho mọi lời giải thích. HLV Phan Thanh Hùng tạo được dấu ấn khi xây dựng hàng tiền vệ cơ động, chơi ngang ngửa Trung Quốc trong trận đấu. Còn những sai lầm cốt tử ở hàng thủ hay hàng tấn công diễn ra liên tục đủ khiến những dấu hỏi vẫn khả năng vô địch AFF Suzuki Cup 2012 sắp tới.

Ảnh minh họa

Hàng thủ tuyển Việt Nam (đỏ) gây thất vọng với lối chơi thiếu bình tĩnh, chuẩn xác
dẫn đến 3 bàn thua không đáng có trước các chân sút của Trung Quốc

Dù thời gian đến giải Đông Nam Á vẫn còn khá dài, nhưng bài toán "công cùn, thủ kém" vẫn lặp đi lặp lại có hệ thống, mà chưa có cách nào khắc phục được. Tuyển Việt Nam vẫn tạo sự lo âu lớn trước những kế hoạch bề bộn trong thời gian còn lại của năm 2012.

Giải sầu trước tuyển Hồng Kông

Nhiều nỗi lo, thất vọng sau trận thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam cần một chiến thắng đậm, hoành tráng để gạt bớt nỗi lo cho mình. Trận giao hữu với tuyển Hồng Kông vào chiều 10-6 như thuốc thử vừa độ để thầy trò Phan Thanh Hùng giải đi những khúc mắc trong lòng.

Phải nói thêm rằng hệ thống chiến thuật của tuyển Việt Nam đang vận hành trơn tru thời "hậu" Minh Phương. Với những cầu thủ giàu kỹ thuật như Sỹ Cường, Thanh Hưng, Duy Nam hay Ngọc Duy, lối chơi của đội Việt Nam biến hóa hơn rất nhiều. Điển hình khá nhiều cú chọc khe của hàng tiền vệ giúp các đồng đội hàng công đối mặt thủ môn đối phương. Tiếc rằng các pha dứt điểm của Công Vinh, Việt Thắng hay Ngọc Duy đều nóng vội, chưa đủ độ sắc để thành bàn.

Trước đội chủ nhà Hồng Kông bị xem là yếu hơn, các chân sút đội tuyển có cơ hội để chỉnh lại "thước ngắm". Đặc biệt lối chơi đập nhả khá nhuyễn ở trung lộ sẽ phát huy tác dụng và tạo đất cho các cầu thủ Việt Nam thâm nhập cầu môn của đối thủ. Dưới tay HLV họ Phan, tuyển Việt Nam vẫn giữ lối chơi thiên bóng nhỏ từ thời HLV Calisto và thay thế dần các trụ cột đã luống tuổi.

Áp lực sau trận thua Trung Quốc không nhỏ và cách tốt nhất chống lại áp lực chính là việc có một chiến thắng thuyết phục trước Hồng Kông. Không chỉ tìm lại cảm giác cho các chân sút ở hàng công, hàng thủ cũng cần lấy lại thăng bằng sau sai sót trước đối thủ Trung Quốc. Đó là sự khích lệ tinh thần cho các tuyển thủ trước khi kế hoạch chuẩn bị AFF Suzuki Cúp tái khởi động vào tháng 10 tới đây.

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-1.


Phan Anh

Ý kiến bạn đọc