Danh sách tuyển Việt Nam: Không có chỗ cho nhân tố mới

20:48, 31/05/2012
|

(VnMedia) - Do thời gian không có nhiều nên HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam là ông Phan Thanh Hùng đã không ưu tiên việc thử nghiệm. 

Chỉ có ba tiền đạo có mặt trong danh sách 24 cầu thủ là Công Vinh, Anh Đức và Việt Thắng, đó đều là những gương mặt quen thuộc. Rất đáng tiếc cho Đình Tùng, tiền đạo quê gốc Thanh Hóa đang đá cho V Hải Phòng. Dù chơi ở 1 đội bóng đang gặp nhiều khó khăn, Đình Tùng vẫn đá tốt và ghi được một số bàn thắng đẹp mắt, nhưng cái tên Đình Tùng đã không được gọi tập trung lần này.

Đội bóng “đại gia” nhiều ngôi sao đang cạnh tranh ngôi VĐ V-League là Xuân Thành Sài Gòn chỉ có 1 cầu thủ nào được gọi tập trung là trung vệ Minh Đức, còn Phước Tứ, và Đình Luật hoặc do chấn thương hoặc do phong độ đều không có tên. Hai cầu thủ trung vệ đang đá cho đội bóng của bầu Thụy đều là 2 cái tên thường xuyên xuất hiện vào thời gian trước.

Thay vào đó, ở vị trí trung vệ, có sự xuất hiện trở lại của Phước Vĩnh và Bật Hiếu, những cầu thủ từng dính án bán độ tại SEA Games. Cả hai đều đã rất nỗ lực sau khi trở lại, và việc được triệu tập trở lại vào ĐTQG thực sự là phần thưởng có ý nghĩa đối với cả hai. Cầu thủ đã rời V Hải Phòng về Thanh Hóa là Bật Hiếu đã chơi rất tốt, đeo băng đội trưởng và đóng góp nhiều vào thành công của Thanh Hóa ở mùa giải này là Bật Hiếu xứng đáng có một vị trí trên ĐT. Như vậy, ĐT Việt Nam lần này không có nhân tố mới nào, ngoài việc gọi lại những người cũ nhưng đã lâu không được triệu tập.

Ảnh minh họa

Việt Thắng là một trong 3 tiền đạo được gọi triệu tập

SLNA vẫn luôn có truyền thống có nhiều cầu thủ xuất hiện trên ĐT, và lần này, đội bóng xứ Nghệ đóng góp 3 cầu thủ là Trọng Hoàng, Văn Bình và Đình Đồng. Nhưng tính ra, quân của SLNA vẫn cứ đông nhất khi số cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo là 7 cầu thủ, bao gồm 3 cầu thủ nói trên và thủ thành Hồng Sơn, Minh Đức, Hồng Tiến, Công Vinh.

Trong bản danh sách, 24 cầu thủ đều là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, hoặc những cầu thủ trẻ hơn nhưng đều đã khẳng định được tên tuổi của mình trong màu áo ĐT U23 và ĐT QG.

Những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao hoặc nói lời từ giã ĐT như Huy Hoàng, Minh Phương, Tài Em không có mặt. Ở hàng tiền vệ, sự “thay máu”, chuyển giao thế hệ hiện rõ nhất với  những cái tên như Phan Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Ngọc Duy. Tấn Tài giờ đây lại trở thành cầu thủ “già” nhất ở hàng tiền vệ. Một sự vắng mặt rất đáng tiếc là Vũ Phong, tiền vệ của Bình Dương đã dính chấn thương dài hạn ở mùa này.

Ảnh minh họa

Dương Hồng Sơn cùng với Mạnh Dũng có mặt, Tấn Trường vắng mặt

Ở hàng tiền đạo, chỉ có 3 cầu thủ là Việt Thắng, Công Vinh và Anh Đức. Do chấn thương, Quang Hải đã không có mặt.  Công Vinh sau những gì đã thể hiện ở CLB Hà Nội vẫn cho thấy anh là tiền đạo ngôi sao đình đám nhất, cầu thủ duy trì được phong độ cao và ổn định trong một thời gian dài bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Một suất đá chính trên hàng công sẽ thuộc về Công Vinh. Việt Thắng với việc kịp chuyển sang Thanh Hóa thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn cũng kịp thời có mặt trở lại ở ĐT QG.

Chỉ hai thủ thành có mặt trong danh sách, là “Người nhện” Hồng Sơn cũng thủ thành Mạnh Dũng. Tấn Trường đã không còn được gọi, sau màn thể hiện kém cỏi ở V-League lượt đi, cùng việc dính vào một nghi án bán độ còn đang được làm rõ. Điều đó cho thấy, với một cầu thủ thì để giữ được phong độ ổn định là những sự nỗ lực rất lớn.

Chỉ có thời gian ngắn tập trung và lên đường đi thi đấu giao hữu, qua bản danh sách có thể thấy ông Phan Thanh Hùng trong lần được giao đảm trách cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam đã chọn phươn án “ăn chắc” thay vì có những sự thử nghiệm. Cũng qua bản danh sách này có thể thấy rõ rằng ĐT Việt Nam sẽ có diệm mạo, có lối chơi tương tự những gì đã có dưới thời ông Calisto, và bây giờ là lối đá ở HN T&T. Một lối chơi thiên về đá bóng nhỏ, phối hợp bóng ngắn dựa nhiều vào kĩ thuật của các cầu thủ.

Từ bản danh sách trên, câu hỏi đặt ra rằng phải chăng bóng đá Việt Nam thời gian qua có quá ít những gương mặt cầu thủ trẻ xuất sắc, nên đã không có một cầu thủ nào được gọi là phát hiện trong đợt tập trung này. Bởi lẽ thường, những đợt tập trung để đá giao hữu luôn là cơ hội quá tốt cho những tân binh.


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc