(VnMedia)- Hiếm có ai trong số chúng ta được chứng kiến Pele thi đấu và có thể khẳng định chính xác số bàn thắng mà ông có được trong sự nghiệp thi đấu là…thật. Thêm vào đó, những lời phát biểu mang tính chê bai Messi để tôn vinh Neymar càng khiến cho người ta nghi ngờ về danh hiệu “Vua”.
Người hâm mộ vẫn chưa quên giải đấu Cúp các CLB thế giới trong năm 2011 vừa qua. Pele đã không ngớt lời khen ngợi Neymar và tin tưởng tài năng của Brazil sẽ vượt mặt Messi. Nhưng sự thật đã chứng minh ngược lại, trận chung kết Các CLB thế giới, Neymar đã hiểu thế nào là “bài học bóng đá”.
Barca đánh bại Santos 4-0 với cú đúp của Messi. Ngay sau đó, ông đã chữa thẹn cho mình khi khoe thành tích trong quá khứ: Vô địch thế giới 3 lần và ghi 1.283 bàn thắng. Tuy nhiên, liệu đó có phải là sự thật?
![]() |
Pele và Messi trong lẽ trao giải Quả bóng Vàng 2011 |
Trong 3 chức vô địch thế giới mà Pele có, chỉ có 2 chức vô địch World Cup 1958 và 1970 là ông thực sự đóng góp. Vào năm 1962, Pele chấn thương và không thể thi đấu một trận nào. Năm đó, cả thế giới phải nhắc tới Garrincha chứ không phải “Vua Pele”. Pele cũng chưa bao giờ có được danh hiệu Vua phá lưới World Cup.
Người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup là “Người ngoài hành tinh” Ronaldo. Trong các kỷ lục của World Cup như đá nhiều trận nhất, có trong đội hình tiêu biểu nhất, ghi nhiều bàn nhất…chưa bao giờ có mặt Pele.
Nói về con số 1.283 bàn thắng của Pele, báo giới đã phanh phui ra đây chỉ là một con số không có thực. Có đến 526 bàn thắng được cho là “khống” khi ông chỉ ghi được trong các trận đấu giao hữu không chính thức và cả trong các trận đấu khi ông…tập nghĩa vụ quân sự. Tính chính xác của các bàn thắng mà Pele có được trong các trận đấu là 757 bàn trong 812 trận đấu.
Vào thời điểm này, Messi đã có được 236 bàn thắng và ở tuổi 24, tiền đạo của Barca hoàn toàn có thể vượt qua thành tích 757 của Pele. Đó là chưa nói tới việc Messi phải đối mặt với những hậu vệ đẳng cấp chơi quyết liệt và chiến thuật cũng cao hơn rất nhiều so với thời của Pele.
Thêm một điều nữa khiến người ta không thích ở một “Ông Vua” đó là không có sự khiêm nhường. Mỗi khi nhận danh hiệu cá nhân như Quả bóng Vàng, Messi luôn vinh danh những người đồng đội bên cạnh mình như Iniesta, Xavi…Nhưng đối với Pele thì tuyệt nhiên không.
Ông “quên” những huyền thoại như Garrincha, Vava và Didi. Tiền vệ Gerson - người kiến tạo chính để Pele có được những bàn thắng cũng không bao giờ được ông nhắc tới trong bất cứ cuộc vinh danh nào. Vậy Pele hay là Messi mới thực sự là “Vua bóng đá”? Hãy để thời gian trả lời khi Messi kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình.
Ý kiến bạn đọc