(VnMedia) - Sau thời gian chuẩn bị, VFF bắt đầu tăng tốc để tìm kiếm tân HLV trưởng tuyển Việt Nam. Mong muốn của lãnh đạo Liên đoàn là các ứng viên từ bỏ nhiệm vụ ở CLB, để tập toàn tâm toàn ý phục vụ đội tuyển. Chỉ có điều ý tưởng trên không nhận được sự đồng thuận từ phía 5 ứng viên nội mà VFF đang săn đón.
Chóng mặt vì yêu cầu của VFF
Sau gần chục năm bỏ phí nguồn "chất xám" của HLV nội, trước các giải đấu năm 2012, VFF đã quyết định chọn thầy Việt đảm nhận chiếc ghế nóng ở cả 2 đội tuyển. Trong khi suất U22 Việt Nam đã được chỉ tên cho cựu trưởng bộ môn Mai Đức Chung, thì ứng viên thay ông Falko Goetz ở tuyển Việt Nam vẫn chưa có người ngồi vào.
Sau cuộc họp Ban chấp hành VFF vừa qua, 5 cái tên đã được gút lại gồm: Phan Thanh Hùng (HN.T&T), Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN), Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hòa) và Đặng Trần Chỉnh (B.Bình Dương). Theo nhìn nhận của lãnh đạo Liên đoàn, 5 ứng viên này đều còn trẻ, có thành tích và năng lực để ngồi lên vị trí nặng nề như thế.
Trước đó, trong cuộc họp cuối năm 2011, VFF đã đưa ra ý tưởng các HLV nội có quyền kiêm nhiệm ở CLB, cũng như lên tuyển. Đây là ý tưởng hay từng được nhiều HLV nội tán đồng và coi như một biện pháp dĩ hòa quan hệ với CLB. Bởi trong thời điểm quan trọng của V-League 2012, rất ít CLB chịu nhả "tướng" cho CLB.
Vì thành tích đội bóng có thể ảnh hưởng nếu bị thay đổi quá lớn từ cấp thượng tầng. Thứ hai, HLV nội cũng an tâm về việc làm, không lo cảnh bị đuổi việc, nếu kết quả đội tuyển chưa tốt ngay lập tức.
VFF muốn ứng viên chỉ làm việc đội tuyển, trong khi các HLV nội
như Phan Thanh Hùng tin rằng việc kiêm nhiệm sẽ giúp các HLV nội an tâm khi lên tuyển
Nhưng cuộc họp vào cuối tháng 3/2012, VFF và Hội đồng HLV quốc gia lại thay đổi ý kiến một cách nhanh chóng. Đó là việc đôi bên thống nhất loại bỏ khả năng kiêm nhiệm ở CLB và đội tuyển. Khi chấp nhận lên ghế tuyển, các ứng viên phải từ bỏ công việc ở CLB, để tránh phân tâm và gây ra dư luận đưa học trò từ CLB lên tuyển, để lấy điểm với ông chủ của mình.
Tất nhiên VFF lẫn Hội đồng HLV quốc gia cũng coi phương án kiêm nhiệm là "lá bài trong tay áo", trong trường hợp đàm phán với 5 CLB đang nắm giữ các ứng viên thất bại. Song không ít ứng viên chóng mặt vì động thái quay ngoắt 180 độ từ phía Liên đoàn, khi con đường mở trước mắt bỗng chốc trở thành khung cửa đóng chặt nếu như họ muốn làm việc cho đội tuyển.
Các ứng viên sẽ từ chối lên tuyển?
Theo dự kiến của VFF, một ban chuyên môn được thành lập sẽ bắt đầu hành trình đàm phán với 5 ứng viên bắt đầu từ tuần này. Trong cuộc gặp mặt với lãnh đạo các CLB và 5 HLV sẽ trao đổi về vấn đề lương bổng, chế độ và quyền lợi, nghĩa vụ các thầy nội khi lên tuyển. Điểm mấu chốt nhất của các cuộc đàm phán là thầy nội đang ở thế khó nếu chấp nhận lên tuyển.
Như HLV đội HN.T&T Phan Thanh Hùng thẳng thắn thừa nhận: "Trọng trách lên tuyển vừa là vinh dự, nghĩa vụ lẫn trách nhiệm của mỗi HLV nội. Song tôi nghĩ việc kiêm nhiệm ở CLB lẫn ĐTQG sẽ tốt hơn cho các ứng viên. Bây giờ làm việc tuyển Việt Nam áp lực cực lớn, chưa biết trụ vững lâu hay mau. Tôi nghĩ sẽ có nhiều HLV nội ngại ngần lên tuyển nếu phải từ bỏ một vị trí ổn định ở CLB vào lúc này".
Nguy cơ các thầy nội sẽ từ chối lên tuyển đã xuất hiện, khi vị trí phần đồng các CLB không chịu nhà người. Chưa kể các HLV cũng không dám mạo hiểm ở vị trí nóng bỏng như thế, trong khi họ đang có cuộc sống ổn định khi ở CLB. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng cho biết: "Nếu chỉ tập trung đội tuyển và phải rời khỏi CLB sẽ thực sự khó khăn, khi các ứng viên phải thông qua ý kiến lãnh đạo CLB. Sẽ ít đội bóng chấp nhận việc này, chưa kể các thầy nội chưa chắc nhận nhiệm vụ ngay. Thế nên tôi nghĩ phương án kiêm nhiệm tốt hơn, trong khi những trao đổi với CLB, huấn luyện viên phải có đường mở cho đôi bên".
Nhìn qua cuộc trao đổi với lãnh đạo VFF lẫn một số ứng viên HLV trưởng ĐTVN vẫn còn khoảng cách khá xa về quan điểm lẫn cách cách thức làm việc trong thời gian tới. Rõ ràng áp lực ngồi ghế nóng rất lớn và không phải một HLV tài năng nào cũng dám nhận lời vào thời điểm này. Thế nên VFF cứ chơi khó với ứng viên như thế, nguy cơ cả 5 ứng viên đều từ chối lên tuyển không phải là nhỏ.
Tất cả chờ đợi cuộc gặp mặt giữa ban chuyên môn VFF và 5 ứng viên diễn ra sớm, để mau chóng tìm ra một HLV xuất sắc và tài năng đảm nhận công việc ở ĐTVN càng sớm càng tốt.
Ý kiến bạn đọc