(VnMedia) – Mặc dù đã từng đánh bại Liverpool và mới đây là Arsenal nhưng xem ra QPR rất khó có cửa giành điểm trên sân Old Trafford đêm nay. Đơn giản là vì Man Utd đang rất cần điểm để cán đích ở mùa giải năm nay.
Wayne Rooney (áo đỏ) và các đồng đội tràn đầy quyết tâm đánh bại QPR
Đêm nay, Man Utd sẽ có trận đón tiếp QPR trên sân nhà Old Trafford. Ở vào thời điểm hiện tại, khi mà đoàn quân HLV Ferguson đang cách Man City tới 5 điểm thì đây chính là cơ hội vàng để “Quỷ đỏ” gia tăng khoảng cách với đối thủ bởi QPR quá yếu và không cùng đẳng cấp.
Ở vòng đấu 32 diễn ra vào cuối tuần này, trong khi Man Utd chỉ phải đón tiếp QPR – đội bóng đang xếp thứ 17 trên bảng tổng sắp thì Man City sẽ có chuyến làm khách “lành ít, dữ nhiều” tới sân Emirates của Arsenal.
Trong trường hợp Man Utd giành trọn vẹn 3 điểm và Man City thất thủ trên sân Emirates thì khoảng cách giữa 2 đội sẽ được nới rộng lên 8 điểm và danh hiệu vô địch gần như 90% sẽ nằm trong tay “Quỷ đỏ”.
Nhằm đảm bảo số điểm tối đa, chắc chắn HLV Ferguson sẽ bố trí đội hình mạnh nhất của Man Utd và yêu cầu các học trò tập trung tinh thần thi đấu cao đội trong thời điểm quyết định của mùa giải năm nay.
Một số chuyên gia nhận định rằng Man Utd sau thời gian chiến thắng hoành tráng lại có dấu hiệu điểm rơi phong độ bởi 2 trận đấu gần đây, “Quỷ đỏ” chỉ thắng cách biệt những đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland lại không nghĩ vậy. Đối với người lão luyện như Sir Alex thì 3 điểm mới quan trọng để nhanh chóng về đích chứ không mất thời gian với những trận thắng kiểu “huỷ diệt”. Đó là lý do tại sao Man Utd chỉ thắng Blackburn với tỷ số 1-0 và Fulham với tỷ số 2-0 trong thời gian gần đây.
Trên hàng công, Danny Wellbeck tiếp tục được tin dùng khi có mặt trong đội hình xuất phát. Dù trong vài trận đấu vừa qua, Wellbeck không nổ súng nhưng sự có mặt của cầu thủ này vẫn nằm trong chiến lược của Sir Alex.
Chơi ngay phía sau Wellbeck sẽ vẫn là “bộ ba hoàn hảo” Wayne Roone – Valencia và Ashley Young. Đêm nay, HLV Ferguson sẽ có thêm sự bổ sung ở tuyến giữa khi Luis Nani đã kịp bình phục và trở lại đội hình. Còn nhớ thời gian trước, Luis Nani – Rooney và Valencia thường là bộ ba tiền vệ (khi Ashley Young bị chấn thương).
Đối đầu với QPR không phải là đội bóng có sức tấn công mạnh, nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ đôn Phil Jones lên đá cặp với M.Carrick ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi M.Carrick chuyên về thu hồi bóng thì khả năng phát động tấn công của Phil Jones đã thể hiện khá tốt thời gian qua.
Nhằm đảm bảo an toàn trước khung thành thủ môn De Gea, rất có thể HLV Ferguson sẽ bố trí hàng thủ mạnh nhất trong trận đấu then chốt này. Theo đó, Rio Ferdinand sẽ sát cánh cùng đàn em J.Evan ở vị trí trung vệ phòng ngự. Bên hành lang cánh trái sẽ do đội trưởng Patrick Evra đảm nhiệm và phía bên kia sẽ là Da Silva.
Trong khi thủ thành Lindegaard vẫn chưa thể hẹn ngày trở lại vì chấn thương thi De Gea đang hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong nhiệm vụ “gác đền” cho Man Utd. Phong độ ổn định của De Gea đã mang lại sự tự tin cho các đồng đội rất nhiều so với thời gian đầu mùa giải (De Gea thường mắc sai lầm).
Đang nằm trong khu vực nguy hiểm, đội khách QPR sẽ dốc sức để thi đấu tại Old Trafford. Ở vòng đấu trước, QPR đã bất ngờ đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1 và đó chính là động lực lớn để đoàn quân HLV Mark Hughes tự tin trong chuyến làm khách tới thành phố Manchester.
Man Utd – QPR chính là cuộc chiến không khoan nhượng tại vòng 32 giải Ngoại hạng Anh. Với chủ nhà Man Utd, 3 điểm sẽ là quả bom dội xuống trận Arsenal – Man City (đá sau 2 giờ đồng hồ) khi gia tăng khoảng cách với Man “xanh” lên 8 điểm.
Còn với QPR, kiếm điểm tại Old Trafford sẽ giúp họ cách xa tốp “cầm đèn đỏ” và nỗ lực hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay. Chỉ có điều, QPR cùng HLV Mark Hughes sẽ rất khó kiếm điểm tại Old Trafford đêm nay bởi đội yếu khó thắng đội mạnh và học trò (Mark Hughes) vẫn luôn ép vế trước ông thầy (Ferguson).
Ý kiến bạn đọc