(VnMedia) – Cuối tuần qua, Man City bất ngờ bị Stoke City cầm chân với tỷ số 1-1. Đây chính là cơ hội để “Quỷ đỏ” Man Utd gia tăng khoảng cách bởi đối thủ của họ đêm nay trên sân Old Trafford chỉ là Fulham – “nạn nhân” quen thuộc của Man Utd.
Ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh, Man City đã có chuyến viếng thăm sân Britania – nơi được đánh giá là “đất dữ” với những đội bóng lớn. Đúng như dự đoán, Man “xanh” đã vấp phải lối chơi cứng rắn của chủ nhà Stoke City và đành chấp nhận chia điểm sau trận hòa với tỷ số 1-1. Mặc dù vượt qua Man Utd trên ngôi đầu bảng (nhờ hơn hiệu số phụ) nhưng HLV Mancini thừa hiểu khả năng 90% “Quỷ đỏ” sẽ lấy lại vị trí số 1 sau trận đón tiếp Fulham đêm nay.
Bằng điểm Man City nhưng kém hiệu số phụ, Man Utd đang tràn đầy cơ hội đòi lại ngôi đầu khi họ chỉ phải tiếp đón Fulham ở trận đấu muộn nhất vòng 30 trên sân Old Trafford vào đêm nay. Trong 15 lần gặp nhau gần đây nhất, Man Utd đã giành chiến thắng tới… 14 lần và chỉ hòa duy nhất 01 lần. Điều đó chứng tỏ, đoàn quân HLV Ferguson luôn lấn lướt và biết cách “xơi” Fulham để giành trọn vẹn 3 điểm.
Cơ hội “vàng” để gia tăng khoảng với Man City và chắc chắn HLV Ferguson sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất để đánh bại Fulham và giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Old Trafford. Trên hàng công, chân sút Dann Wellbeck tiếp tục được tin dung bởi phong độ ổn định trong thời gian qua.
Nhằm đảm bảo thế trận chủ động cũng như áp đặt lối chơi lên đội khách Fulham, HLV Ferguson sẽ sử dụng “bộ ba hoàn hảo” Wayne Roone – Luis Nani – Valencia. Việc sử dụng bộ ba này sẽ giúp Man Utd có nhiều đường lên bóng biến hóa hơn ở cả 2 cánh hay đánh trung lộ. Hơn nữa, dù chơi hỗ trợ sau Danny Wellbeck nhưng Wayne Rooney lại đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Quỷ đỏ” kể từ đầu mùa giải.
Trước Fulham – đội bóng có hàng thủ không chắc chắn thì khả năng Rooney chơi bùng nổ để giúp Man Utd giành chiến thắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Man Utd cũng có những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Luis Nani, Valencia sẽ gây khó khăn rất nhiều cho hàng phòng ngự đội khách Fulham trong trận đấu đêm nay.
Ở khu vực giữa sân, chiến lược gia người Scotland tiếp tục sử dụng M.Carrick và Paul Scholes làm chốt chặn, lập hàng phòng ngự từ xa và thu hồi bóng. Việc Paul Scholes trở lại cùng Man Utd trong thời gian qua đang trở nên có ích bởi “Quỷ đỏ” nhờ đó mà vượt qua những giai đoạn khó khăn ở đầu mùa giải.
Thi đấu với Fulham – đội bóng có hàng tiền đạo “cùn” nhưng để chắc ăn thì rất có thể HLV Ferguson sẽ vẫn bố trí hàng phòng ngự gồm nhiều trụ cột để ngăn chặn đợt tấn công từ đội khách. Theo đó, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Rio Ferdinand sẽ tiếp tục sát cánh cùng đàn em J.Evan ở vị trí trung vệ phòng ngự tạo nên “bức tường” chắc chắn án ngữ trước khung thành thủ môn De Gea. Hai bên cánh sẽ do đội trưởng Patrick Evra và Phil Jones đảm nhiệm.
Ở vị trí hậu vệ cánh phải, HLV Ferguson đã sử dụng Phil Jones trong một số trận đấu thời gian qua. Vị trí này thường do anh em nhà Da Silva đảm nhiệm nhưng trong thời điểm trước, chấn thương khiến anh em nhà Da Silva không thi đấu và đã có lúc HLV Ferguson buộc phải kèo Valencia về đá ở vị trí này.
Hiện tại, đoàn quân HLV Ferguson đang có được lực lượng mạnh nhất, dồi dào nhất với tinh thần thi đấu quyết tâm cao độ. Xem ra, việc bị loại khỏi tất cả các giải đấu như Champions League, Europa Cup, FA Cup, League Cup… đã giúp “Quỷ đỏ” tập trung vào mục tiêu duy nhất: giải Ngoại hạng Anh.
Fulham là đối thủ dễ chịu của Man Utd và gần như chắc chắn các học trò HLV Ferguson sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm. Lần gần đây nhất gặp nhau, Man Utd đã có chiến thắng “5 sao” ngay trên sân Craven Cottage vào ngày 22/12/2011. Nên nhớ, ở thời điểm đó Man Utd không có được sức mạnh như hiện tại.
Còn đối với đội khách Fulham, sau thời gian khó khan ở nừa đầu mùa giải khi “chìm” ở đáy bảng xếp hạng, giờ đây đoàn quân HLV Martin Jol đang cách tốp “cầm đèn đỏ” tới 9 điểm. Đối với Fulham, mục tiêu giành điểm trên sân Old Trafford chỉ là mơ hão và họ hiểu rằng để hoàn thành mục tiêu trụ hạng thì chỉ còn cách kiếm điểm ở những đội bóng ngang cơ trong thời gian tới. Xem ra, 90 phút thi đấu trên sân Old Trafford sẽ chỉ là màn độc diễn của “Bầy Quỷ đỏ”.
Ý kiến bạn đọc