(VnMedia) – Đêm nay, đoàn quân HLV Ferguson sẽ có chuyến viếng thăm sân White Hart Lane – nơi được mệnh danh “Đến dễ, khó về” tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, với những bất ổn của chủ nhà trong thời gian qua, Man Utd có thể hy vọng kết quả khả quan trong trận so tài này.
Man Utd và Tottenham không lạ lẫm gì nhau khi thường xuyên đối đầu trong những trận đấu thuộc khuôn khổ giải quốc nội. Trong những lần so tài, “Quỷ đỏ” nhỉnh hơn so với đội bóng thành London nhờ có phong độ ổn định tốt.
Cuối tuần này, đoàn quân HLV Ferguson sẽ có chuyến làm khách tới sân của Tottenham trong khuôn khổ vòng 27 giải Ngoại hạng Anh. Nếu như ở thời điểm đầu mùa giải, nhiều cổ động viên sẽ lo ngại cho “Quỷ đỏ” bởi Tottenham đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên trong thời gian gầy đây, phong độ của Tottenham lại đang có chiều hướng bất ổn khiến họ không thể bám đuổi kịp vị trí thứ 2 của Man Utd.
Thừa hiểu chuyện gì đang chờ đợi ở White Hart Lane, chắc chắn HLV Ferguson và các học trò sẽ phải có sự tập trung tối đa. Hiện tại, “ông già gân” đang có trong tay những hảo thủ để chuẩn bị cho trận đại chiến cùng Tottenham.
Trước chuyến làm khách tới sân thủ đô London, Man Utd đã đón nhận tin vui khi chân sút chủ lực Wayne Rooney đã bình phục chấn thương và sẵn sang ra sân sát cành cùng các đồng đội. Sự trở lại của Rooney sẽ giúp Man Utd tăng cường thêm sức mạnh tấn công và HLV Ferguson sẽ có thêm lựa chọn trong đội hình thi đấu.
Ở những trận đấu gần đây, tài năng trẻ Danny Wellbeck luôn được chiến lược gia người Scotland bố trí chơi cao nhất trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, tiền đạo người Mexico Javier Hernandez lại thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị.
Trong trận đại chiến sắp tới với Tottenham, Wayne Rooney trở lại đã giúp HLV Ferguson có thể tái hợp “bộ ba” Rooney – Luis Nani – Ashley Young ở khu vực giữa sân. Mỗi khi Man Utd chơi với sơ đồ chiến thuật này đều thể hiện tối đa sức mạnh tấn công và chơi “đòn phủ đầu” với đối thủ.
Đối đầu với đội bóng lớn như Tottenham, chắc chắn HLV Ferguson sẽ không mao hiểm dồn toàn lực tấn công mà sẽ bố trí tới 2 tiền vệ phòng ngự ở khu vực giữa sân nhằm hạn chế những đợt lên bóng từ đối phương, thu hồi bóng và phát động tấn công. Ở những trận đấu vừa qua, vị trí này thường do M.Carrick đảm nhiệm dưới sự phối hợp của Park Ji-Sung hay D.Fletcher.
Trong khi tuyến trên sẽ ra sức tấn công tìm kiếm bàn thắng thì đương nhiên tuyến dưới sẽ phải chú trọng phòng ngự để đề phòng những đợt phản công từ Tottenham. Nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ tiếp tục sử dụng kinh nghiệm dày dạn của Rio Ferdinand kết hợp với sức trẻ của J.Evan ở vị trí trung vệ phòng ngự nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn trước khung thành đội nhà. Hai bên hành lang sẽ do đội trưởng Patrick Evra và Da. Silva đảm nhiệm.
Theo thông tin mới nhất từ “đại bản doanh” Old Trafford, thủ thành Lindegaard vẫn chưa thể thi đấu và điều này đồng nghĩa với việc De Gea sẽ là người bắt chính trong trận đại chiến với Tottenham vào cuối tuần này.
Ở mùa giải năm nay, người ta đã nói nhiều tới việc “Quỷ đỏ” Man Utd không có được sự chắc chắn ở hàng phòng cũng như một thủ môn đích thực trấn giữ khung thành như thời kỳ trước kiểu Van der Sar, Peter Schmichel. Cũng may, sức mạnh tấn công của Man Utd vẫn không giảm nhiều và họ vẫn đang là đội bóng nhất nhì tại giải Ngoại hạng Anh.
Đối với Tottenham, sau thời gian đầu mùa giải thăng hoa thì đội bóng thành London đang bắt đầu đi vào “điểm rơi” phong độ. Ở FA Cup, Tottenham đã bị đội bóng “chiếu dưới” cầm hòa trong trận cầu không bàn thắng và sẽ phải đá lại để phân định thắng thua.
Còn ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tuần trước, HLV Redknapp và các học trò sẽ không thể nào quên trận thua “muối mặt” trước Arsenal trên sân Emirates với tỷ số 2-5. Ở trận đấu đó, Tottenham đã vươn lên dẫn trước 2 bàn thắng nhưng họ đã đánh mất thế trận và để đối thủ “ngược dòng” thành công.
So với Man Utd, Tottenham cũng chẳng thua kém về lực lượng cũng như dàn sao đang sở hữu trong đội hình. Thế nhưng sức đua đường dài của Tottenham lại không thể bằng Man Utd và đó chính là lý do tại sao Tottenham vẫn không thể bám đuổi kịp “Quỷ đỏ” để tranh cướp ngôi vị số 2 tại giải Ngoại hạng Anh.
Nhìn lại những trận đấu của Tottenham kể từ đầu mùa giải, đặc biệt là trên san White Hart Lane, đoàn quân HLV Harry Redknapp luôn biết cách kiếm điểm tối đa trên sân nhà. Chính vì thế nhiều đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh đều tỏ ra e dè khi phải tới sân White Hart Lane – nơi “ngựa ô” Newcastle đã từng thảm bảo tới 5-0.
Trong 10 lần đối đầu gần đây nhất, Man Utd đã thắng Tottenham tới 7 lần và hòa 3 lần. Đây chính là cơ sở để đoàn quân HLV Ferguson thẳng tiến tới sân White Hart Lane. Thế nhưng, Tottenham cũng sẽ không dễ dàng buông tha “Quỷ đỏ” và sẽ làm tất cả những gì có thể để biến White Hart Lane thành nơi “Đến dễ, Khó về”.
Anh Tú
Ý kiến bạn đọc