(VnMedia) - Những tưởng sự thống lĩnh của VFF với nền bóng đá Việt Nam sẽ thay đổi khi VPF ra đời. Tuy nhiên, dường như tổng cục TDTT muốn khôi phục lại vị trí của VFF, khi ra công văn nhắc nhở VFF nhưng thực chất là "nắn gân" VPF vào chiều ngày 2/2 vừa qua.
Vai trò của VPF bị đặt dấu hỏi?
Bước sang năm con Rồng, dư luận lẫn người hâm mộ đều mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ có sự thăng tiến mạnh mẽ. Tiếc rằng vòng đấu khai xuân tại tứ kết Cúp QG, không ít trận đấu diễn ra với mức độ bạo lực ngày càng lên cao. Nỗi lo "vỡ" giải được được nhiều chuyên gia thổ lộ, trong khi vai trò của VPF bị đặt dấu hỏi.
Bởi giải đấu đang nóng dần qua từng vòng đấu, những trụ cột VPF như bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng... lại mải mê với cuộc chiến bản quyền truyền hình.
Thực tế trong 2 tháng qua, VPF đang tự biến mình trở thành nơi dư luận chỉ trích nhiều hơn cả VFF. Cái sai và bất cập trong cách quản lý từ VFF lâu nay ai cũng biết, tất cả mong VPF quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giải đấu, trọng tài lẫn giảm bớt yếu tố bạo lực sân cỏ, hơn là tranh đua ai mới xứng đáng quản lý bản quyền truyền hình.
Tổng cục TDTT, VFF đều lo lắng trước sự cố va chạm trên sân ngày càng nhiều
Cách VPF gửi công văn lên 3 Bộ (Bộ VH TT&DL, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp), càng khiến mối quan hệ giữa VPF với Tổng cục TDTT và đặc biệt là VFF ngày càng có khoảng cách. Và khi ban thanh tra Bộ chưa có kết luận, các ông bầu đã lo mình thua lý, gửi công văn mong Thủ tướng đứng ra phân xử.
Cuộc chiến pháp lý ngày càng vượt xa khuôn khổ, trong khi giải đấu vẫn đầy nỗi lo, VPF khiến Tổng cục TDTT và VFF không thể hài lòng. Dù sao đi nữa, VFF mới là "đứa con ruột" và là đơn vị đủ thẩm quyền quyết định mọi hoạt động bóng đá VN. Sự ra đời VPF cũng chỉ mang tính bức bách khi các CLB bất phục cách quản lý của VFF. Nhưng về lâu dài, VPF cũng khó có thể hoạt động độc lập, nói gì đến việc thay thế hoàn toàn VFF trở thành tổ chức được FIFA công nhận.
Trước những hành động ngày càng vượt cấp nhiều hơn, lãnh đạo đầu ngành thể thao cũng không thể không nóng mặt, khi VPF không còn tuân thủ những quy chế mang tính pháp lý của mình. Dù sao đi nữa, VFF vẫn là "đứa con ruột", không thể vì xu thế lúc này, Tổng cục TDTT hay cấp cao hơn bỏ VFF mà theo VPF được. Bởi thế, 2 quyết định đồng loạt từ phía VFF, rồi Tổng cục TDTT vào chiều 2/2 thực sự "nắn gân" VPF trở lại nhiệm vụ của mình.
VFF sẽ trở lại vai trò của mình?
Trong bản công văn số 107/TCTDTT-VP lẫn công văn số 48/LĐBĐVN, đều nhắc nhở đến những tình hình bất ổn trong công tác điều hành của VPF. Việc đổi tên giải đấu mang đúng bản sắc Việt, lẫn điều chỉnh công tác điều hành trọng tài, ngăn cản bạo lực. Ngay cả Ban kỷ luật vốn thuộc sự quản lý của VFF, cũng được hai cơ quan cấp trên "nhắc khéo" về việc thiếu đi những bản án nặng tay để chấn chỉnh nội bộ.
Khi VPF vẫn thể hiện cái tôi quá lớn, đôi khi vượt quá sức chịu đựng từ nhiều phía. Bản công văn 107 từ Tổng cục TDTT đang muốn đưa VPF trở lại đúng vị trí, quyền hạn của chính mình. Và xét về nội dung, quyết định từ phó tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn cũng không khác mấy so với nội dung chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Đó là động thái mang tính chỉnh hướng cho VPF nhằm tránh VPF đi trật khỏi quỹ đạo và mong muốn đầu tiên khi tổ chức ra đời.
Lãnh đạo Tổng cục đang muốn VFF trở lại thay thế VPF?
Không lâu nữa, quyết định về bản quyền truyền hình của Bộ VH TT & DL sẽ được đưa ra và người bất lợi vào lúc này có lẽ là VPF. Dấu hiệu ra mặt ủng hộ VFF có thể khẳng định lãnh đạo Tổng cục TDTT vẫn coi VFF là đơn vị quan trọng quán xuyến các hoạt động, thay vì việc VPF đang quá ôm đồm nhiều mặt, thay vì quản lý về việc góc độ chuyên môn cho hai giải đấu trong nước.
Hiện nay, nhiều luồng dư luận cho rằng VPF đang có dấu hiệu loãng trong cách hoạt động để đưa giải đấu vào quy củ, nghiêm khắc. Nguyên nhân thứ 2, VFF cũng đang muốn lấy lại thực quyền và không muốn VPF cứ lấn át mình trong các hoạt động của bóng đá Việt Nam.
Bởi thế, bản công văn 107 của Tổng cục TDTT có thể coi là việc cởi nút thắt, thay đổi cán cân quyền lực giữa VFF và VPF, sau quyết định khẳng định ai mới là đơn vị xứng đáng đấu thầu bản quyền truyền hình. Xem ra VPF cũng bị cô lập trong mối quan hệ với lãnh đạo đầu ngành thể thao vào thời điểm này.
Ý kiến bạn đọc