(VnMedia) - Liên tiếp sự cố bạo lực sân cỏ xảy ra, khiến dư luận nghi ngờ chức năng quản lý, điều hành của VPF. Trong cuộc trao đổi TGĐ Phạm Ngọc Viễn, khẳng định vấn nạn bạo lực chưa phải mức báo động như báo chí phản ánh. Tuy nhiên, VPF sẽ xiết chặt công tác quản lý trọng tài, tư cách thi đấu cầu thủ một cách nghiêm khắc, quy củ hơn.
Đừng lạm dụng cụm từ bạo lực
- Lượt trận khai xuân, sân cỏ nội xảy ra liên tiếp những trận đấu nảy lửa, như tứ kết Cúp QG sân Vinh, Thống Nhất rực lửa với những pha va chạm giữa cầu thủ?
Đúng là vòng đấu khai xuân ở Cúp QG, một số trận đấu diễn ra có phần quá căng thẳng, cầu thủ các đội có những pha va chạm quá mức cần thiết. Nhất là trên sân Thống Nhất, cầu thủ Thanh Hóa, Sài Gòn FC có những pha va chạm dẫn đến ẩu đả. Việc các đội thi đấu quá mức căng thẳng cần thiết. Chuyện cầu thủ vào bóng quá ham bóng dẫn đến những va chạm, xích mích giữa cầu thủ đôi bên, không chỉ bóng đá Việt Nam mà quốc tế cũng thường có. Cá nhân nào vượt qua quy chuẩn sẽ bị xử lý như cầu thủ Sunday, Bật Hiếu đó thôi.
Nhưng chúng ta không thể nhập chuyện va chạm thông thường sân có trở thành bạo lực sân cỏ được. Rõ ràng các trận đấu diễn ra căng thẳng, hấp dẫn và có nhiều bất ngờ. Nếu cầu thủ, CLB vượt quá mức cho phép chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý răn đe, để va chạm thông thường không biến thành bạo lực như báo chí nói trong thời gian tới.
Ông Viễn khẳng định sẽ không xử nặng các đội bóng cố tình đá "láo"
- Sự cố trên sân đã bắt đầu lan rộng lên khán đài, như trận SLNA - HN.T&T ở vòng 3 Super League, hay khán giả TP.HCM ném đá xe đội khách?
Việc quan trọng nhất để ngăn cản việc CĐV có phản ứng thái quá trên sân chính là việc BTC giải, và trước đó là của BTC sân. Như trận đấu sân Vinh, khán giả có bức xúc với quyết định trọng tài cuối trận, nhưng an ninh sân vẫn đảm bảo, tránh hệ lụy với cầu thủ, trọng tài.
Riêng trận đấu giữa CLB Sài Gòn FC - Thanh Hóa, BTC sân Thống Nhất đã chuẩn bị không tốt trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu. Kiểm tra lại băng hình, báo cáo, chúng tôi thấy lực lượng an ninh ở trận này rất mỏng. Rõ ràng chỉ có một nhóm CĐV gây rối, nhưng cũng khiến mọi thứ vượt tầm kiểm soát. BTC giải sẽ có cuộc nói chuyện nhắc nhở, rút kinh nghiệm với BTC sân Thống Nhất thời gian tới.
- Đã một số án phạt xử lý những pha vào bóng ác ý, những vụ lộn xộn được Ban kỷ luật đưa ra, nhưng vẫn chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối thì sao. Bởi các vụ va chạm trên sân diễn ra nhiều và ngày càng quyết liệt hơn?
Trong trường hợp cầu thủ đánh nhau, vấn đề phải được xem xét, kỷ luật cho đúng người đúng tội. Nhưng thực tế, phải nhìn trên báo cáo, lẫn số liệu, mới thấy các trận đấu năm nay đều có bước tiến tích cực hơn về chất lượng, khán giả. Còn trong một số quyết định, Ban kỷ luật luôn có sự kiểm tra kỹ càng, nhiều phía, chứ không theo một chiều dư luận, mới đưa ra quyết định sao cho nghiêm khắc, nhưng mở đường cho cầu thủ sai phạm sửa chữa.
Vi phạm giải nào, chịu kỷ luật giải đó
- VPF đã tính đến việc phạt án với cầu thủ từ Cúp QG sang Super League để ngăn cầu thủ đá láo, đá bậy như cũ chưa?
Tôi nghĩ rằng đội bóng, cầu thủ mắc lỗi giải nào sẽ chịu án ở giải đó. Việc chồng chéo án phạt từ giải này sang giải khác là việc không nên. Việc gì cũng cần xử lý theo yêu cầu chuyên môn, thay vì dính thẻ ở Cúp Quốc gia lại nghỉ ở Super League. Riêng trường hợp sân Thống Nhất bị phạt Cúp QG, sẽ chuyển sang Super League, vì Sài Gòn FC không thi đấu sân nhà ở vòng bán kết QG tới đây, lại là một chuyện khác.
- Sự cố liên quan trọng tài gần đây cũng không ít. Đã có tin Ban trọng tài miễn quyền điều khiển trọng tài Bùi Quang Thông vì từng dính án treo giò vĩnh viễn do tội bán độ từ thời cầu thủ, thì sao?
Đây là vấn đề thuộc quyền của Ban trọng tài, khi thấy trọng tài nào mắc lỗi, vi phạm tất sẽ có sự giải quyết sao cho hợp lý nhất. Thời điểm vừa qua, song song những va chạm trên sân, sự thiếu quyết liệt của tổ trọng tài, cũng là một phần trách nhiệm nặng nề. Bởi thế, chúng tôi sẽ xiết chặt hơn công tác điều hành từ BTC giải, trọng tài để ngăn cản sự tăng số lượng từ những va chạm sân cỏ thời gian qua.
BTC giải đang "soi" trận đấu SHB.ĐN - SLNA ở vòng 4 Super League,
vốn nổi tiếng những màn kungfu trong quá khứ.
- Ông nghĩ sao khi dư luận cho rằng VPF vẫn chưa thay đổi những vấn đề bạo lực sân cỏ, trọng tài... trong thời gian gần đây?
Đây mới là thời điểm mở đầu trong kế hoạch kiện toàn giải đấu của chúng ta. Không thể đòi hỏi mọi thứ tốt ngay lập tức, tôi mong dư luận có thêm thời gian cho chúng tôi. Ngay quá trình để cải tạo nhận thức không phải chuyện ngay lập tức. Chúng ta cần cải tổ về biện pháp hành chính, kế đó là khuyến cáo CLB tăng cường công tác kỷ luật để răn đe. Thay đổi nhận thức thì không thể gấp gáp. Đặc biệt với CĐV, xây dựng văn hóa xem bóng đá không dễ.
- Vòng 4 giải Ngoại hạng, ông sẽ góp mặt sân Chi Lăng, vốn sẽ nóng bóng màn so tài giữa SHB.ĐN - SLNA?
Chắc chắn là như vậy. Thời gian qua, Sông Lam NA bị phản ánh là lối chơi quá mạnh mẽ, đôi khi vượt quá kiểm soát. Tôi vào Đà Nẵng để xem công tác chuẩn bị, thi đấu của BTC sân Chi Lăng, cũng như có biện pháp cụ thể trong trường hợp các trận đấu diễn ra những pha va chạm quá mức cần thiết. Trong quá khứ trận đấu này thường căng thẳng nên chúng tôi sẽ theo sát trận đấu này. Quyết tâm của BTC giải là dần xóa đi thứ bóng đá xấu xí, đá láo mà nhiều đội đang đi vào.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc VPF sẽ thay đổi toàn diện giải đấu của chúng ta trong thời gian tới!
Ý kiến bạn đọc