(VnMedia) - Chủ tịch Phạm Nhật Vũ của AVG ít khi lên tiếng mạnh mẽ, tuyên bố nọ kia nhưng hôm nay (20/2), phía AVG đã “nổ súng” thực sự khi tuyên bố sẽ dùng biện pháp mạnh hơn để bảo vệ mình khi cần thiết.
Quyền lợi người xem không bị ảnh hưởng
AVG đã tổ chức buổi họp báo với chủ đề: “AVG – Truyền hình An Viên và Tinh thần thể thao Việt
Theo ông Phạm Nhật Vũ, AVG sẵn sàng hợp tác với bất kì đối tác nào nếu họ có những kế hoạch, mục tiêu và hành động thực sự vì bóng đá Việt
“Có nhất thiết phải 2 đài TH cùng tiến hành sản xuất chương trình hay không. Tại sao các đơn vị không hỗ trợ và kết hợp với nhau. Nếu như một đợn vị nào đó muốn sử dụng sản phẩm đã được sản xuất hoàn chỉnh của chúng tôi, AVG sẽ tặng không luôn. Nếu như có đợn vị nào đó khi không được sản xuất, không được cấp sóng sạch thì sẽ không tiến hành truyền trận đấu nữa thì thôi, đó là việc của họ, không phải việc của chúng tôi.”.
AVG cam kết: “Toàn bộ lợi nhuận thu được từ kinh doanh bản quyền TH thể thao được trích cho các Liên đoàn thể thao, Qũy hộ trợ vận động viên thể thao và các hoạt động thể thao khác. Chúng tôi đã cam kết điều này, và sẽ thực hiện trong thời gian dài. Chúng tôi sẵn sàng để truyền thông, hay bất cứ ai muốn đều có thể được giát sát hoạt động của chúng tôi từng xu từng đồng, thu vào bao nhiêu và chi ra cho các hoạt động thể thao như thế nào”.
Bản quyền truyền hình không phải chiêu PR của AVG
Liệu AVG có sử dụng vụ việc bản quyền TH này để nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi, rằng đây liệu cho phải một chiêu PR của AVG?
Ông Phạm Nhật Vũ đã trả lời: “Muốn làm PR thì ngay từ đầu phải xác định rõ là làm cái gì, làm như thế nào, phải vận động, lôi kéo, hô hào.Đây là một câu chuyện xảy ra không nằm trong dự định của chúng tôi AVG bị đưa vào một cuộc chơi trong khi chúng tôi chưa chuẩn bị gì, ngoài sự chuẩn bị về mặt tinh thần là chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật.”.
Về bản hợp đồng đã kí giữa AVG và VFF, ông Phạm Nhật Vũ cho biết: “Khi kí hợp đồng, chúng tôi đã có điều khoản cam kết không công khai về hợp đồng và nếu như có những thông tin chi tiết bị rò rỉ ra ngoài thì đó là một hành động vi phạm pháp luật. Chúng tôi không công khai chi tiết, nhưng có thể công bố một số điều khoản của hợp đồng.”.
Ông Phạm Nhật Vũ đã có những phát biểu mạnh mẽ: “VPF đã đề nghị xem lại hợp đồng, việc này không phải là mới, thậm chí họ còn đề nghị hủy hợp đồng. VPF đã có nhiều hành động và tôi cho rằng như thế là thể hiện sự không tôn trọng chúng tôi và tôn trọng những gì đã kí kết theo đúng pháp luật. Giờ đây, họ lại tiếp tục đòi hỏi một điều gì đó, là đó không phải việc của chúng tôi”. Nếu như hợp đồng bản quyền TH tiếp tục bị vi phạm: “AVG sẽ dùng đến những biện pháp mạnhđể bảo vệ mình, và hơn nữa là bảo vệ người xem TH”.
Về những thông tin AVG mua toàn bộ thương quyền thì báo chí sẽ khó khăn, phải xin phép AVG mới dc tác nghiệp ở V-League, phía AVG đã khẳng định: Các cơ quan báo chí, phát thanh, thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình có quyền tác nghiệp theo đúng Luật báo chí tại các sự kiện thể thaothuộc các liên đoàn thể thao mà AVG hợp tác.
Ngày 21/2, AVG sẽ có cuộc gặp gỡ và đối thoại với VPF.
Ý kiến bạn đọc