Chelsea – Man Utd: Thành bại tại… London

07:30, 05/02/2012
|

(VnMedia)Sau khi san bằng khoảng cách với Man City trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng ở vòng 23, Man Utd tiếp tục có thử thách trên sân Stamford Bride vào đêm nay, 5/2. Trận thư hùng cùng Chelsea tại London vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với “bầy Quỷ đỏ”, khi Man City đêm qua lại tiếp tục vươn lên dẫn trước 3 điểm.
 
Vượt qua Stoke City với tỷ số 2-0 trên sân nhà Old Trafford, đoàn quân HLV Ferguson đã san bằng khoảng cách với Man City – đội bóng vừa bất ngờ thúc thủ trước Everton với tỷ số 0-1 ở vòng đấu trước.
 
Niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Man Utd tiếp tục phải gặp khó khăn và thách thức không nhỏ bởi cuối tuần này họ sẽ phải đến làm khách trên sân Stamford Brdige của Chelsea – một trong “tứ đại gia” nước Anh.
 
Ở trận lượt đi trên sân Old Trafford, Man Utd đã đánh bại Chelsea với tỷ số 3-1 nhờ sự tỏa sang của Wayne Rooney. Trong khi, cầu thủ sáng giá bên phía Chelsea là Fernando Torres chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng sau khi bỏ lỡ hàng tá cơ hội.
 
Cuối tuần này, đoàn quân HLV Ferguson sẽ phải viếng thăm Stamford Brdige nơi Chelsea đang chờ đợi để “phục hận”. Có thể nói, Man Utd phải chạm trán ở thời điểm này sẽ là một thử thách rất lớn đòi hỏi họ phải vượt qua.
 
Thứ nhất, nếu giành chiến thắng trên sân Stamford Bridge trước Chelsea, Man Utd sẽ có cơ hội đoạt lại ngôi đầu bảng sau thời gian dài để Man City nắm giữ. Đây sẽ là động thái có lợi để “Quỷ đỏ” tạo áp lực lớn đển Man xanh trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng.
 
Thứ hai, nếu đánh bại Chelsea – một trong “tứ đại gia” thì đoàn quân HLV Ferguson sẽ có “cú hích” tinh thần rất lớn vào thời điểm cần thiết. Man Utd đã bị loại khỏi các giải đấu lớn như Champions League, FA Cup hay Carling Cup và họ chỉ còn trông chờ vào giải Ngoại hạng Anh. Hơn nữa, Europa Cup sắp khởi tranh và chiến thắng trước The Blues sẽ giúp các học trò HLV Ferguson lấy lại tự tin để chinh chiến tại Europa Cup vào tháng 2 này.
 
Nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ giữ nguyên đội hình thi đấu đang ổn định trong thời gian vừa qua. Trên hàng công, gương mặt trẻ Danny Wellbeck vẫn là lựa chọn hàng đầu của HLV trong những trận đấu gần đây. Càng ngày, Wellbeck càng tỏ ra hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Javier Hernandez mỗi khi chân sút người Mexico gặp chấn thương.
 
Vấn đề lo ngại nhất của Sir Alex vào lúc này là khả năng thi đấu của Wayne Rooney. Vắng mặt trong 2 trận đấu liên tiếp của Man Utd, Wayne Rooney cần trở lại đội hình “Quỷ đỏ” để sát cánh cùng đồng đội trong chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” tới sân của Chelsea vào cuối tuần này.
 
Trong trường hợp Wayne Rooney có thể thi đấu, tuyến giữa của Man Utd sẽ được tăng cường sức mạnh đáng nể với “bộ ba nguyên tử” Rooney – Luis Nani và Valencia. Bộ khung này đã giúp ích cho Man Utd rất nhiều trong những chiến thắng thời gian qua.
 
Chelsea là đối thủ đáng gờm của Man Utd trong những năm gần đây và việc bố trí hàng phòng ngự chắc chắn đương nhiên sẽ được HLV Ferguson ưu tiên hàng đầu. Rio Ferdinand đã trở lại thi đấu để sát cánh cùng J.Evan tạo thành cặp trung vệ chắc chắn. Hai bên cánh, đội trưởng Patrick Evra vẫn miệt mài bên hành lang cánh trái trong khi đó Da Silva đã dần lấy lại phong độ và đảm đương trách nhiệm bên cánh phải.
 
Vị trí quan trong nhất trong đội hình chính là thủ môn và nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ trao trọng trách này cho Lindegaard – thủ thành đang có phong độ ổn định hơn hẳn so với người đồng môn De Gea.
 
Bên phía chủ nhà Chelsea, HLV Boas đang gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng. Hàng loạt trụ cột như: Droga, Mikel, Essien… đang phải trở về làm nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia thi đấu tại giải vô địch châu Phi (CAN). Trong khi đó, những trụ cột còn lại như J.Terry, A.Cole, Lampard… lại không có được phong độ tốt nhất. Những cầu thủ này đã luống tuổi và đang bước dần sang phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp cầu thủ.
 
Ở vòng đấu trước, người hâm mộ đã chứng kiến cảnh Chelsea thi đấu đầy vất vả trước “tân binh” Swansea City và nếu không có bàn thắng “vàng” ở phút bù giờ của Bosingwa thì The Blues đã phải ôm hận.
 
Trên thực tế, Chelsea không còn sức mạnh đáng nể như ở những mùa giải trước và điều này đã được minh chứng khi họ từng thất bại trước Man Utd với tỷ số 1-3 trên sân Old Trafford trong trận đấu diễn ra vào ngày 18/9/2011. Tuy nhiên, với vị thế của đội bóng lớn thì chắc chắn Chelsea sẽ làm tất cả những gì có thể để “đòi nợ” Man Utd vào cuối tuần này trên sân Old Trafford.
 
Trong 10 lần gặp nhau gần đây nhất, Man Utd đã giành chiến thắng tới 6 trận, thua 3 trận và để hòa 1 trận. Điều đặc biệt là ở 4 trận gần đây nhất, “Quỷ đỏ” luôn đánh bại The Blues. Chiến thắng gần đây nhất của Man Utd trên sân Stamford Bridge là trận đấu trong khuôn khổ Champions League diễn ra vào ngày 7/4/2011, khi đó Man Utd đã đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0.
 
Trận đấu cuối tuần này sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Man Utd và quyết định rất nhiều tới cục diện đua tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Còn đối với Chelsea, mục tiêu là “đòi nợ” Man Utd và họ cũng chẳng cần giấu giếm tham vọng bám đuổi những đội đứng trên như: Man City, Man Utd và Tottenham.


Anh Tú

Ý kiến bạn đọc