Arsenal cần làm gì để giữ chân Van Persie?

19:10, 29/02/2012
|

(VnMedia) - Với màn trình diễn hoàn hảo ở trận đại thắng Tottenham, Van Persie một lần nữa chứng tỏ anh là ngôi sao sáng nhất của Arsenal. Mừng ra mặt nhưng ông Wenger vẫn không khỏi thấp thỏm trước viễn cảnh một ngày nào đó chân sút này sẽ ra đi.
 

Hợp đồng của Van Persie sẽ hết hạn vào mùa hè 2013 nhưng ngay từ bây giờ BLĐ “The Gunners” đã lên kế hoạch tìm cách giữ chân Van Persie. Việc tăng lương và dành những điều khoản béo bở trong bản hợp đồng mới đã được đề cập tới. Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố tiên quyết để “trói chân” cầu thủ người Hà Lan này.

 Ảnh minh họa

 Van Persie đang là cầu thủ không thể thay thế ở Arsenal


Đối với một cầu thủ đẳng cấp quốc tế như Van Persie, tiền bạc lúc này không còn quá quan trọng. Thay vào đó là một môi trường bóng đá thực sự hữu ích thân thiện. Sau sự ra đi của Fabregas và Nasri, Van Persie ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình đối với đội bóng. Thế nhưng cầu thủ này thừa hiểu chỉ mình anh không thể đưa Arsenal tới với những danh hiệu lớn.
 
Trong khi đó, người đồng đội cũ như Fabregas đang tận hưởng vinh quang cùng Barcelona. Còn Nasri cũng đứng trước cơ hội đoạt chức vô địch Premier League cùng Man City. Nhìn người rồi ngẫm đến ta, Van Persie không khỏi chạnh lòng và nảy sinh ý định ra đi.
 
Vì vậy, để giữ chân Van Persie, Arsenal cần phải bổ sung gấp về nhân sự, giúp đội bóng có khả năng tranh chấp chức vô địch và đặc biệt không bị lép vế trước những đội bóng lớn và đặc biệt kỵ giơ. Theo thông tin mới nhất, ông Wenger đã được hứa hẹn về một khoản đầu tư lên tới 55 triệu bảng. Hiện tại HLV người Pháp đã lên danh sách một loạt cái tên cần chiêu mộ như Mario Goetze, Lukas Podolski, Eden Hazard, Matias Suarez….
 
Nhưng với bấy nhiêu đó chưa thể đủ. Một mùa giải tay trắng đã hiện hữu trước mặt “The Gunners”. Như vậy đã 7 năm qua, Van Persie cũng như các đồng đội không có nổi một lần ăn mừng, kéo theo tâm lý của toàn đội xuống rất thấp.
 
Tân binh Arteta mới đây đã thổ lộ, việc anh chấp thuận đầu quân cho Arsenal không nằm ngoài hy vọng sẽ được chơi tại Champions League. Van Persie cũng không phải ngoại lệ. Khát vọng được thể hiện mình, đấu sức với các tên tuổi lớn của châu Âu luôn là mục tiêu của bất cứ cầu thủ nào. Sẽ là cơn ác mộng nếu Arsenal không thể giành vé tham dự Champions League mùa tới. Điều “các pháo thủ” cần tới là một cuộc chạy  nước rút cuối mùa giải để cán đích ở vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 trên bảng xếp hạng.
 
Bên cạnh đó, ngay từ bây giờ Arsenal cần dành cho Van Persie một bản hợp đồng mới có thời hạn lâu dài cùng mức lương hậu hĩnh, thậm chí số 1 tại sân Emirates. Van Persie là mẫu cầu thủ không hay đòi hỏi, yêu sách hay dọa dẫm như trường hợp của Rooney đòi ra đi nếu không được Man Utd ký hợp đồng mới. Sự quan tâm của BLĐ Arsenal sẽ khiến cầu thủ này cảm nhận được sự kỳ vọng và trách nhiệm của mình đối với đội bóng.
 
Một câu châm ngôn xưa từng nói rằng: “Một vị thuyền trưởng sẽ không rời khỏi con tàu dù nó đang chìm dần giữa đại dương”. Arsenal hoàn toàn có thể vận dụng vào trường hợp của Van Persie.
 
Ông Wenger nên trao hẳn chiếc băng đội trưởng cho Van Persie để cho thấy sự tin tưởng của đội bóng vào anh. Còn bản thân cầu thủ người Hà Lan, khi đã đeo trên tay chiếc băng đội trưởng, anh sẽ phải có trách nhiệm và cân nhắc kỹ lưỡng mỗi khi có ý định chia tay Arsenal.
 
Một yếu tố khách quan khác cũng giúp cho Arsenal níu chân được Van Persie ở lại Emirates chính là các CĐV. Gắn bó với Arsenal hơn chục năm qua, tiền đạo này thừa hiểu tình cảm mà người hâm mộ dành cho anh không bao giờ phai nhạt, cho dù Van Persie có giai đoạn sa sút và “tịt ngòi” khá lâu.
 
Nhiều cầu thủ dù đã chia tay Arsenal khá lâu nhưng sự đóng góp của họ cho đội bóng luôn được đánh giá cao. Mới đây nhất là trường hợp Thierry Henry trở lại thi đấu cho Arsenal và anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các CĐV. Anh được ví như đưa con thân thương trở về với mái nhà Emirates. Đó là thứ tình cảm đáng trân trọng và không dễ để một cầu thủ có được ở bất cứ đội bóng nào khác.
 
Van Persie hiển nhiên hiểu điều đó và chắc chắn anh sẽ phải cân nhắc rất kỹ cho dù luôn nhận được hàng tá lời mời chào từ những đội bóng lớn như Real Madrid, Inter Milan….


Đào Hoàng

Ý kiến bạn đọc